Người huynh trưởng hôm nay
Quyết ra đi dấn thân vào đời
Học anh cả Giê-Su
Sống yêu thương hi sinh phục vụ
Làm việc lành đạo đức chuyên chăm
Nguyện một lòng yêu mến tha nhân
Vui ra đi, làm tông đồ
Của Chúa giữa đời
Quyết ra đi dấn thân vào đời
Học anh cả Giê-Su
Sống yêu thương hi sinh phục vụ
Làm việc lành đạo đức chuyên chăm
Nguyện một lòng yêu mến tha nhân
Vui ra đi, làm tông đồ
Của Chúa giữa đời
Mỗi khi lời bài hát Huynh Trưởng Giêsu vang lên lại một lần nữa làm trái tim như thổn thức, khích lệ, hối thúc người giáo lý viên tích cực “lên đường” với tinh thần: nhiệt huyết, dấn thân và phục vụ.
Phúc Địa là một giáo xứ có bề dày lịch sử, ở đó bao lớp thiếu nhi luôn được chăm sóc để trở thành những mầm sống khỏe, kế tiếp truyền thống của các hế hệ tiền nhân để lại. Hiện tại, giáo xứ có trên 800 thiếu nhi theo các lứa tuổi. Để mang lại cho các em những kiến thức giáo lý, những bài học về giá trị nhân bản thì không thể thiếu được vai trò của những người giáo lý viên. Ý thức sâu sắc được điều đó, cha chính, cha tuyên ý, thầy trợ úy và sơ trợ úy đã luôn trăn trở, tìm mọi giải pháp để củng cố lực lượng giáo lý viên. Đến nay, giáo xứ đã có 88 giáo lý viên, trong đó có sự tham gia của 05 sơ và 18 thầy cô giáo. Từ cơ sở vững chắc đó, việc dạy giáo lý Hiệp thông cho 24 lớp học được thực hiện nghiêm túc và có chất lượng sau Thánh Lễ thiếu nhi các Chúa nhật hằng tuần.
Không chỉ là những giáo lý viên trên bục giảng, sau khi kết thúc buổi dạy, các giáo lý viên còn tích cực gây quỹ qua việc đi đến từng nhà giáo dân trong giáo xứ để thu gom ve chai. Đặc biệt hơn, hoạt động này còn có sự tham gia tích cực của cha tuyên úy, thầy trợ úy và sơ trợ úy. Những giọt mồ hôi rơi, những bàn tay sần sùi, thậm chí là cả giọt máu rỉ... Nhưng tất cả đều cảm thấy hạnh phúc vì nhận được sự ủng hộ của giáo dân, và nhất là vì mục đích gây qũy để mang lại những phần quà cho các em thiếu nhi, cho những người nghèo, bất hạnh.
Cũng trong ngày Chúa Nhật hàng tuần, với phần quỹ tạo ra từ hoạt động thu gom phế liệu, giáo lý viên đã đến thăm hỏi nhiều gia đình có hoàn cảnh khó khăn trong giáo xứ. Những món quà tuy giá trị về vật chất chưa cao nhưng lại đong đầy tình người.
Từ những hoạt động thiết thực trên, giáo xứ thật đáng tự hào và biết ơn về đội ngũ giáo lý viên – những người luôn dấn thân quên mình để phục vụ. Nguyện cầu Chúa Phục Sinh luôn ban ơn chở che, đồng hành để giáo lý viên giáo xứ Phúc Địa trở thành những Tông đồ tín trung của Chúa.
Phạm Thiện – BTT Gx. Phúc Địa
Phúc Địa là một giáo xứ có bề dày lịch sử, ở đó bao lớp thiếu nhi luôn được chăm sóc để trở thành những mầm sống khỏe, kế tiếp truyền thống của các hế hệ tiền nhân để lại. Hiện tại, giáo xứ có trên 800 thiếu nhi theo các lứa tuổi. Để mang lại cho các em những kiến thức giáo lý, những bài học về giá trị nhân bản thì không thể thiếu được vai trò của những người giáo lý viên. Ý thức sâu sắc được điều đó, cha chính, cha tuyên ý, thầy trợ úy và sơ trợ úy đã luôn trăn trở, tìm mọi giải pháp để củng cố lực lượng giáo lý viên. Đến nay, giáo xứ đã có 88 giáo lý viên, trong đó có sự tham gia của 05 sơ và 18 thầy cô giáo. Từ cơ sở vững chắc đó, việc dạy giáo lý Hiệp thông cho 24 lớp học được thực hiện nghiêm túc và có chất lượng sau Thánh Lễ thiếu nhi các Chúa nhật hằng tuần.
Không chỉ là những giáo lý viên trên bục giảng, sau khi kết thúc buổi dạy, các giáo lý viên còn tích cực gây quỹ qua việc đi đến từng nhà giáo dân trong giáo xứ để thu gom ve chai. Đặc biệt hơn, hoạt động này còn có sự tham gia tích cực của cha tuyên úy, thầy trợ úy và sơ trợ úy. Những giọt mồ hôi rơi, những bàn tay sần sùi, thậm chí là cả giọt máu rỉ... Nhưng tất cả đều cảm thấy hạnh phúc vì nhận được sự ủng hộ của giáo dân, và nhất là vì mục đích gây qũy để mang lại những phần quà cho các em thiếu nhi, cho những người nghèo, bất hạnh.
Cũng trong ngày Chúa Nhật hàng tuần, với phần quỹ tạo ra từ hoạt động thu gom phế liệu, giáo lý viên đã đến thăm hỏi nhiều gia đình có hoàn cảnh khó khăn trong giáo xứ. Những món quà tuy giá trị về vật chất chưa cao nhưng lại đong đầy tình người.
Từ những hoạt động thiết thực trên, giáo xứ thật đáng tự hào và biết ơn về đội ngũ giáo lý viên – những người luôn dấn thân quên mình để phục vụ. Nguyện cầu Chúa Phục Sinh luôn ban ơn chở che, đồng hành để giáo lý viên giáo xứ Phúc Địa trở thành những Tông đồ tín trung của Chúa.
Phạm Thiện – BTT Gx. Phúc Địa