Giáo xứ Mỹ Điện: Thánh lễ ban Bí tích Thêm Sức cho 20 em thiếu niên

24/08/2026
151

Giáo xứ Mỹ Điện: Thánh lễ ban Bí tích Thêm Sức cho 20 em thiếu niên

Vào lúc 17 giờ 00, Chúa nhật ngày 23 tháng 08 năm 2026, trong bầu khí trang nghiêm, sốt sắng và chan chứa niềm vui, Giáo xứ Mỹ Điện đã long trọng cử hành Thánh lễ ban Bí tích Thêm Sức cho 20 em thiếu niên. Thánh lễ do Đức Cha Giuse Nguyễn Đức Cường, Giám mục Giáo phận Thanh Hóa, chủ sự. Đồng tế với Đức Cha có quý cha trong và ngoài Giáo hạt Ngọc Đỉnh, cùng sự hiện diện đông đảo của cộng đoàn dân Chúa, quý phụ huynh và thân nhân của 20 em thiếu niên được lãnh nhận Bí tích Thêm Sức.

Đây là một ngày hồng ân đặc biệt đối với Giáo xứ Mỹ Điện. Sau thời gian học hỏi giáo lý, chuẩn bị tâm hồn và cầu nguyện, hôm nay, 20 em thiếu niên được Chúa Thánh Thần củng cố trong đời sống đức tin, để từ đây các em thêm vững mạnh trong hành trình làm con Chúa và trở thành những chứng nhân của Tin Mừng giữa cuộc đời.

Trong bài giảng, dựa trên Lời Chúa của Chúa nhật XXI Thường niên, Đức Cha Giuse đã gợi lại câu hỏi mà Chúa Giêsu đặt ra cho các môn đệ: “Còn anh em, anh em bảo Thầy là ai?” Đây không chỉ là câu hỏi dành cho thánh Phêrô và các Tông đồ năm xưa, nhưng vẫn luôn là câu hỏi Chúa đặt ra cho mỗi người chúng ta hôm nay.


Đức Cha mời gọi cộng đoàn, cách riêng là 20 em thiếu niên sắp lãnh nhận Bí tích Thêm Sức, hãy tự mình trả lời câu hỏi ấy bằng một đức tin sống động. Đức tin không thể chỉ là những kiến thức đã học thuộc lòng, không chỉ là những câu trả lời trong giờ giáo lý, cũng không đơn thuần là một truyền thống được đón nhận từ gia đình. Đức tin đích thực là một cuộc gặp gỡ cá vị với Chúa Kitô và là sự xác tín rằng: Chúa Giêsu là Đấng Kitô, Con Thiên Chúa hằng sống, là Chúa và là Đấng Cứu Độ của đời mình. Thánh Phêrô đã đại diện cho các Tông đồ tuyên xưng: “Thầy là Đấng Kitô, Con Thiên Chúa hằng sống.” Nhưng chính Chúa Giêsu đã khẳng định rằng lời tuyên xưng ấy không xuất phát từ sức riêng của con người, mà là do Chúa Cha mặc khải. Qua đó, Đức Cha nhấn mạnh rằng, để nhận biết Chúa và sống một đức tin vững vàng, mỗi người chúng ta cần biết mở lòng đón nhận ánh sáng và sự hướng dẫn của Chúa Thánh Thần.

Đặc biệt, Đức Cha mời gọi các em hiểu rằng, lãnh nhận Bí tích Thêm Sức không phải là kết thúc việc học giáo lý, nhưng là một khởi đầu mới. Từ giây phút lãnh nhận ấn tín ơn Chúa Thánh Thần, các em được mời gọi sống trưởng thành hơn trong đức tin, biết can đảm tuyên xưng niềm tin vào Chúa và làm chứng cho Người bằng chính đời sống của mình. Trong bài giảng, Đức Cha cũng chia sẻ với cộng đoàn về bảy ơn Chúa Thánh Thần mà 20 em sẽ lãnh nhận cách đặc biệt qua Bí tích Thêm Sức: ơn Khôn Ngoan, ơn Thông minh, ơn Lo Liệu, ơn Sức Mạnh, ơn hiểu Biết, ơn Đạo Đức và ơn Kính Sợ Thiên Chúa.

Ơn Khôn Ngoan giúp người Kitô hữu biết nhìn mọi sự bằng cái nhìn của Thiên Chúa, nhận ra điều gì là chân thật và có giá trị vĩnh cửu. Ơn Thông minh giúp chúng ta hiểu sâu hơn những chân lý đức tin và nhận ra ý Chúa trong cuộc sống. Ơn Lo Liệu giúp mỗi người biết phân định, lựa chọn và hành động theo đường lối của Thiên Chúa. Ơn Sức Mạnh ban cho chúng ta lòng can đảm để vượt qua sợ hãi, chống lại cám dỗ và kiên trì sống những điều thiện hảo. Ơn Hiểu biết giúp chúng ta nhận ra vẻ đẹp của công trình sáng tạo và biết sử dụng mọi sự theo thánh ý Chúa. Ơn Đạo Đức hướng lòng chúng ta đến với Thiên Chúa bằng tình yêu của người con thảo. Còn ơn Kính Sợ Thiên Chúa không phải là sợ hãi Thiên Chúa, nhưng là lòng tôn kính, yêu mến và không muốn làm bất cứ điều gì xúc phạm đến tình yêu của Người.

Sau bài giảng, Thánh lễ bước vào phần cử hành nghi thức ban Bí tích Thêm Sức trong bầu khí linh thiêng và sốt sắng. Trước hết, các em cùng cộng đoàn long trọng lặp lại lời tuyên xưng đức tin đã lãnh nhận trong ngày chịu phép Rửa. Các em từ bỏ ma quỷ, từ bỏ tội lỗi và tuyên xưng niềm tin vào Thiên Chúa Ba Ngôi, thể hiện quyết tâm sống xứng đáng với ơn gọi của người Kitô hữu.

Tiếp đến, Đức Cha Giuse chủ sự giang tay cầu nguyện, xin Thiên Chúa tuôn đổ Chúa Thánh Thần xuống trên 20 em, để các em được tràn đầy ân sủng và sức mạnh của Người. Sau lời nguyện, từng em tiến lên cùng với người đỡ đầu. Đức Cha lần lượt đặt tay và xức Dầu Thánh trên trán các em, trao ban ấn tín ơn Chúa Thánh Thần qua lời: “Hãy nhận lấy ấn tín ơn Chúa Thánh Thần.”

Trong giây phút linh thiêng ấy, 20 em thiếu niên chính thức được kiện toàn trong đời sống Kitô hữu, được Chúa Thánh Thần ghi dấu ấn thiêng liêng trong tâm hồn và được sai đi để trở thành những chứng nhân của Chúa Kitô.

Cuối Thánh lễ, trong tâm tình xúc động và biết ơn, một em đại diện cho cộng đoàn Giáo xứ Mỹ Điện đã dâng lời tạ ơn Thiên Chúa vì hồng ân lớn lao mà Người đã thương ban cho cộng đoàn, cách riêng cho 20 em thiếu niên được lãnh nhận Bí tích Thêm Sức trong ngày hôm nay. Các em cũng bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc tới Đức Cha Giuse Nguyễn Đức Cường, người cha chung của Giáo phận, đã yêu thương về với Giáo xứ Mỹ Điện, chủ sự Thánh lễ và trao ban hồng ân Chúa Thánh Thần cho các em. Lời tri ân cũng được kính gửi tới Cha Quản xứ, quý cha đồng tế trong và ngoài Giáo hạt Ngọc Đỉnh, quý thầy, quý tu sĩ, quý phụ huynh, những người đỡ đầu cùng toàn thể cộng đoàn đã hiện diện, hiệp thông và cầu nguyện.

Thánh lễ ban Bí tích Thêm Sức cho 20 em thiếu niên Giáo xứ Mỹ Điện đã khép lại trong bầu khí hân hoan, sốt sắng và chan chứa tâm tình tạ ơn. Những giờ phút trang trọng của ngày lễ có thể đã khép lại, nhưng một hành trình mới lại được mở ra trong cuộc đời của 20 em.

Ước mong rằng, với ấn tín của ơn Chúa Thánh Thần đã lãnh nhận, các em sẽ luôn biết giữ vững và sống đức tin mà mình đã tuyên xưng; biết can đảm trả lời câu hỏi của Chúa: “Còn anh em, anh em bảo Thầy là ai?” bằng chính một đời sống yêu mến, trung thành và dấn thân làm chứng cho Tin Mừng.

Nguyện xin Chúa Thánh Thần luôn đồng hành, soi sáng và ban sức mạnh, để mỗi người trong cộng đoàn Giáo xứ Mỹ Điện, đặc biệt là 20 em vừa lãnh nhận Bí tích Thêm Sức, luôn trở nên những môn đệ trung thành và những chứng nhân can đảm của Chúa Kitô giữa lòng thế giới hôm nay.
Xin xem thêm hình ảnh tại đây

Biên tập: Từ Tâm
Hình ảnh: Thành Biên

Ban truyền thông Giáo phận