Cung nghinh Thánh Thể là một hành động mang tính thánh thiện trong đó các giáo sĩ và giáo dân cùng bước đi từ nơi này đến nơi kia trong một cuộc rước nhằm mục đích phụng thờ Thiên Chúa một cách cụ thể qua việc tôn vinh Thánh Thể Chúa được đặt trong Hào quang. Theo Công Đồng Trento (1543-1563), rước kiệu Thánh Thể là một việc tuyên xưng tập thể và công khai đức tin công giáo về sự hiện diện thật sự của Chúa Kitô trong Bánh Thánh Thể.

Ý thức được điều đó, quý cha trong giáo xứ đã tổ chức Tam Nhật Chầu Thánh Thể và cuộc cung nghinh rước kiệu Thánh Thể nhằm cổ võ lòng yêu mến Chúa Giêsu Thánh Thể nơi cộng đoàn dân Chúa Kẻ Bền.
Cuộc rước cung nghinh Thánh Thể có sự hiện diện của cha chính xứ Antôn Trịnh Đình Thiệu, cha phó xứ Giuse Hoàng Kim Khấn, quý nữ tu, cùng toàn thể bà con giáo dân trong giáo xứ.

Ba nhà trạm được dựng trên đường kiệu vòng quanh giáo xứ, nhờ đó cộng đoàn có thể dừng lại để suy tôn và thờ phượng Thánh Thể, đồng thời để cha chủ sự có thể ban phép lành Thánh Thể trước khi tiếp tục cuộc rước kiệu. Tại trạm cuối cùng, cha chủ sự đã ban phép lành trọng thể cho cộng đoàn hiện diện, sau đó Mình Thánh được đem cất vào nhà tạm trong khi cộng đoàn hát bài ca cảm tạ Thiên Chúa trước khi ra về.



Tham dự vào việc tôn kính Thánh Thể qua các hành động, lời ca tiếng hát, kinh nguyện và suy niệm...đoàn chiên Kẻ Bền đang làm chứng đức tin một cách công khai vào sự hiện diện của Chúa Kitô trong Thánh Thể và biểu lộ lòng sùng kính đối với Nhiệm tích này. Xin cho mỗi thành viên khi tham dự cuộc cung nghinh Thánh Thể cũng biết nhận ra tình thương của Thiên Chúa hầu biết canh tân đời sống để xứng đáng với tình thương mà Thiên Chúa đã ban tặng.



BTT. GP. Thanh Hóa