Vào lúc 9 giờ 00, Chúa nhật ngày 23 tháng 08 năm 2026, trong bầu khí trang nghiêm, sốt sắng và tràn đầy tâm tình tạ ơn, Giáo xứ Đức Tâm, Giáo hạt Ngọc Đỉnh, đã long trọng cử hành Thánh lễ Tạ ơn bế mạc Tuần Chầu Thánh Thể và ban Bí tích Thêm Sức cho 27 em thiếu niên. Trước khi Thánh lễ bắt đầu, đoàn rước tiến vào ngôi thánh đường trong bầu khí trang nghiêm và sốt sắng. Niềm vui của ngày lễ được hòa quyện với tâm tình tạ ơn của cộng đoàn sau những ngày hồng ân của Tuần Chầu Thánh Thể. Đặc biệt, ngày bế mạc Tuần Chầu năm nay càng trở nên ý nghĩa hơn khi 27 em thiếu niên được lãnh nhận Bí tích Thêm Sức, một dấu mốc quan trọng trên hành trình đức tin và trưởng thành Kitô giáo.
Thánh lễ do Đức Cha Giuse Nguyễn Đức Cường, Giám mục Giáo phận Thanh Hóa, chủ sự. Đồng tế với Đức Cha có quý cha trong và ngoài Giáo hạt Ngọc Đỉnh, cùng sự hiện diện đông đảo của cộng đoàn dân Chúa, quý phụ huynh và thân nhân của các em được lãnh nhận Bí tích Thêm Sức.
Trong bài giảng, Đức Cha Giuse đã mời gọi cộng đoàn cùng chiêm ngắm ý nghĩa cao quý của Bí tích Thêm Sức. Đây không chỉ là một nghi thức đánh dấu sự trưởng thành theo tuổi đời, nhưng trước hết là hồng ân của Chúa Thánh Thần, Đấng đến để củng cố, kiện toàn và làm cho người Kitô hữu thêm vững mạnh trong đời sống đức tin.
Nhắc đến hồng ân mà 27 em sắp lãnh nhận, Đức Cha mời gọi các em ý thức rằng: qua Bí tích Thêm Sức, Chúa Thánh Thần không chỉ ban thêm sức mạnh, nhưng còn trao cho các em một sứ mạng. Đó là biết sống và làm chứng cho Chúa giữa đời. Nếu ngày xưa các Tông đồ còn sợ hãi, khép kín và thiếu can đảm, thì sau khi được đầy tràn Chúa Thánh Thần, các ngài đã mạnh mẽ mở tung cánh cửa của căn phòng đóng kín để ra đi loan báo Tin Mừng. Người Kitô hữu hôm nay cũng được mời gọi sống cùng một sức mạnh ấy. Đức Cha tha thiết nhắn nhủ các em: lãnh nhận Bí tích Thêm Sức không phải là kết thúc một hành trình học giáo lý, nhưng là khởi đầu cho một hành trình mới, hành trình sống đức tin cách trưởng thành và có trách nhiệm. Từ đây, các em được mời gọi biết yêu mến Thánh lễ, siêng năng cầu nguyện, sống hiếu thảo với ông bà cha mẹ, kính trọng thầy cô, yêu thương bạn bè và tránh xa những cám dỗ có thể làm tổn thương đến tâm hồn.
Trong bối cảnh của năm mục vụ với chủ đề “Mỗi Kitô hữu là một môn đệ thừa sai”, Đức Cha cũng mời gọi các em hãy trở thành những chứng nhân nhỏ bé nhưng can đảm của Tin Mừng. Các em có thể làm chứng cho Chúa không bằng những việc thật lớn lao, nhưng bằng một lời nói chân thành, một hành động yêu thương, một đời sống trong sạch và một thái độ biết sống khác với những điều xấu đang lan tràn trong xã hội.
Ngỏ lời với các bậc phụ huynh và những người đỡ đầu, Đức Cha mời gọi mọi người tiếp tục đồng hành với các em, không chỉ trong ngày vui lãnh nhận Bí tích, nhưng còn trong suốt hành trình sống đức tin. Bởi lẽ, ngọn lửa Chúa Thánh Thần được thắp lên trong tâm hồn các em hôm nay cần được nuôi dưỡng bằng lời cầu nguyện, gương sáng và một đời sống gia đình thấm đượm tình yêu của Chúa.
Sau bài giảng, Thánh lễ bước vào phần cử hành nghi thức ban Bí tích Thêm Sức trong bầu khí linh thiêng và sốt sắng. Các em cùng cộng đoàn đã long trọng tuyên xưng lại đức tin đã được lãnh nhận trong ngày chịu phép Rửa. Trước sự hiện diện của Đức Cha và toàn thể cộng đoàn, các em can đảm tuyên bố từ bỏ ma quỷ, từ bỏ tội lỗi và tuyên xưng niềm tin vào Thiên Chúa Ba Ngôi. Tiếp đến, Đức Cha chủ sự giang tay cầu nguyện, xin Thiên Chúa tuôn đổ Chúa Thánh Thần xuống trên 27 em, để các em được tràn đầy những ân huệ của Người: ơn khôn ngoan, thông minh, hiểu biết, lo liệu, sức mạnh, đạo đức và kính sợ Thiên Chúa.
Sau lời nguyện, từng em tiến lên cùng với người đỡ đầu. Đức Cha lần lượt đặt tay và xức Dầu Thánh trên trán các em, trao ban hồng ân Chúa Thánh Thần qua lời nguyện: “Hãy nhận lấy ấn tín ơn Chúa Thánh Thần.”
Trong giây phút linh thiêng ấy, 27 em thiếu niên đã chính thức được kiện toàn trong đời sống Kitô hữu, được Chúa Thánh Thần ghi dấu ấn thiêng liêng trong tâm hồn và sai đi trở thành những chứng nhân của Chúa Kitô giữa lòng đời
Cuối Thánh lễ, trong tâm tình vui mừng và xúc động, ông Chánh trương đã đại diện cho cộng đoàn Giáo xứ Đức Tâm dâng lời tạ ơn Thiên Chúa vì muôn ơn lành Chúa đã thương ban cho giáo xứ trong những ngày Tuần Chầu Thánh Thể. Ông cũng bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc tới Đức Cha Giuse Nguyễn Đức Cường, người cha chung của Giáo phận, đã yêu thương về với Giáo xứ Đức Tâm, chủ sự Thánh lễ trọng đại và trao ban hồng ân Bí tích Thêm Sức cho các em thiếu niên. Cộng đoàn giáo xứ cũng tri ân quý cha đồng tế trong và ngoài Giáo hạt Ngọc Đỉnh, quý tu sĩ nam nữ, quý ân nhân, khách quý cùng toàn thể cộng đoàn đã hiện diện, hiệp thông và cầu nguyện.
Trong tâm tình của người mục tử, Đức Cha Giuse cũng bày tỏ niềm vui khi chứng kiến đời sống đức tin và tinh thần hiệp nhất của cộng đoàn Giáo xứ Đức Tâm. Đức Cha cầu chúc cho mỗi người, đặc biệt là 27 em vừa lãnh nhận Bí tích Thêm Sức, luôn biết mở rộng tâm hồn để đón nhận và sống theo sự hướng dẫn của Chúa Thánh Thần.
Thánh lễ Tạ ơn bế mạc Tuần Chầu Thánh Thể và ban Bí tích Thêm Sức đã khép lại trong bầu khí hân hoan, thánh thiện và chan chứa tình hiệp thông. Một tuần hồng ân của Giáo xứ Đức Tâm đã kết thúc, nhưng ân sủng của Chúa Thánh Thần vẫn tiếp tục mở ra một hành trình mới trong đời sống của mỗi người. Ước mong rằng, sau những ngày được sống gần Thánh Thể và sau khi được lãnh nhận dồi dào hồng ân của Chúa Thánh Thần, mỗi thành viên trong cộng đoàn Giáo xứ Đức Tâm, cách riêng 27 em thiếu niên vừa được Thêm Sức, sẽ luôn biết giữ ngọn lửa đức tin bừng cháy, để đời sống mỗi ngày trở thành một lời chứng sống động cho tình yêu và Tin Mừng của Chúa Kitô.
Biên tập: Từ Tâm
Ban truyền thông Giáo Phận









