Giáo xứ Đồng Phúc: Thánh lễ tạ ơn bế mạc tuần chầu Thánh Thể và Ban Bí tích Thêm Sức cho 45 em thiếu niên

28/09/2026
110


Giáo xứ Đồng Phúc: Thánh lễ tạ ơn bế mạc tuần chầu Thánh Thể và Ban Bí tích Thêm Sức cho 45 em thiếu niên

Sáng Chúa nhật, ngày 27 tháng 9 năm 2026, trong bầu khí linh thiêng và tràn đầy niềm vui của ngày bế mạc Tuần Chầu Thánh Thể, cộng đoàn Giáo xứ Đồng Phúc, Giáo hạt Kẻ Bền, hân hoan quy tụ bên bàn tiệc Thánh Thể để dâng lời tạ ơn Thiên Chúa vì muôn vàn hồng ân Ngài đã thương ban cho giáo phận, giáo xứ và từng gia đình trong suốt thời gian qua. Đặc biệt, Thánh lễ hôm nay còn ghi dấu một biến cố quan trọng trong đời sống đức tin của giáo xứ: 45 em thiếu niên được lãnh nhận Bí tích Thêm Sức, đón nhận cách đặc biệt hồng ân Chúa Thánh Thần để được củng cố và lớn lên trong đời sống Kitô hữu.

Thánh lễ được cử hành lúc 9 giờ 30 phút, do Cha Tổng Đại diện Micael Trịnh Ngọc Tứ chủ sự. Đồng tế với ngài có quý cha trong và ngoài Giáo hạt Kẻ Bền. Hiện diện trong Thánh lễ có quý tu sĩ nam nữ, quý phụ huynh, các em thiếu niên lãnh nhận Bí tích Thêm Sức cùng đông đảo cộng đoàn dân Chúa Giáo xứ Đồng Phúc.

Ngay đầu Thánh lễ, Cha Tổng Đại diện mời gọi cộng đoàn cùng hướng lòng về Thiên Chúa trong tâm tình tạ ơn. Sau một tuần Chầu Thánh Thể, cộng đoàn được mời gọi nhận ra biết bao hồng ân Chúa đã tuôn đổ trên Giáo phận, Giáo xứ và từng gia đình. Chính nơi Bí tích Thánh Thể, người tín hữu gặp gỡ Đức Kitô, kín múc sức mạnh nơi Ngài và học biết sống tâm tình phó thác, hiệp thông và yêu thương. Cách riêng, Cha Tổng Đại diện mời gọi cộng đoàn cầu nguyện cho 45 em thiếu niên hôm nay được lãnh nhận Bí tích Thêm Sức. Ngài cầu xin Chúa Thánh Thần ngự xuống trên các em, ban cho các em sức mạnh, sự khôn ngoan và lòng can đảm, để các em biết sống đức tin cách trưởng thành, trở nên những chứng nhân của Đức Kitô giữa gia đình, học đường và xã hội.

Sau phần công bố Tin Mừng, Cha quản xứ Phêrô Vũ Đức Tin đã long trọng giới thiệu 45 em thiếu niên đã trải qua thời gian học hỏi giáo lý, được hướng dẫn và chuẩn bị tâm hồn để lãnh nhận Bí tích Thêm Sức. Cha quản xứ xin Cha Tổng Đại diện, trong tư cách người được Đức Cha Giáo phận trao phó nhiệm vụ, ban Bí tích Thêm Sức cho các em.

Trong bài giảng, Cha Tổng Đại diện hướng cộng đoàn suy niệm về vai trò và hoạt động của Chúa Thánh Thần trong đời sống người Kitô hữu. Qua Bí tích Thêm Sức, các em được củng cố bằng chính ân sủng của Chúa Thánh Thần để bước đi vững vàng hơn trên hành trình đức tin. Ngài lần lượt gợi nhắc cộng đoàn về bảy ơn Chúa Thánh Thần, những ân ban giúp người tín hữu biết sống theo sự hướng dẫn của Thiên Chúa, biết phân định điều thiện, can đảm làm chứng cho Tin Mừng và trung thành với Đức Kitô.

Đặc biệt, Cha Tổng Đại diện mời gọi cộng đoàn suy tư về Chúa Thánh Thần như Đấng chữa lành. Con người hôm nay mang trong mình nhiều vết thương: những tổn thương trong gia đình, những đổ vỡ trong các mối tương quan, những yếu đuối và giới hạn của bản thân, cũng như những vết thương do tội lỗi gây nên. Chúa Thánh Thần đến để chữa lành, đổi mới và phục hồi con người từ bên trong.

Tuy nhiên, để được chữa lành, con người cần mở lòng đón nhận ân sủng của Thiên Chúa. Sự chữa lành đích thực bắt đầu từ một tâm hồn biết nhận ra lỗi lầm, biết khiêm tốn sám hối và trở về với Chúa. Từ đó, ngài liên hệ với bài Tin Mừng Chúa nhật XXVI Thường niên năm A, trong đó Đức Giêsu kể dụ ngôn hai người con. Người con thứ nhất ban đầu từ chối lời cha nhưng sau đó đã hối hận và đi làm; người con thứ hai xem ra vâng lời nhưng lại không thực hiện điều cha mong muốn. Qua dụ ngôn, Chúa Giêsu cho thấy điều Thiên Chúa mong muốn không chỉ là những lời nói đẹp đẽ, nhưng là một tâm hồn biết hoán cải và thực sự thi hành ý Chúa. Cha Tổng Đại diện nhấn mạnh rằng, Chúa Thánh Thần muốn chữa lành chúng ta, nhưng con người cần biết mở lòng, biết nhận ra sự yếu đuối của mình và can đảm trở về. Chính nơi một tâm hồn khiêm nhường và sám hối, ân sủng Chúa mới có thể hoạt động và làm cho con người được đổi mới.

Hướng về 45 em thiếu niên sắp lãnh nhận Bí tích Thêm Sức, ngài mời gọi các em đừng chỉ xem ngày hôm nay như một ngày vui hay một dấu mốc kết thúc việc học giáo lý, nhưng hãy coi đây là một khởi đầu mới. Chúa Thánh Thần được trao ban để các em trở nên những người Kitô hữu trưởng thành hơn, biết sống đức tin, biết tránh xa điều xấu, biết yêu mến Thiên Chúa và quảng đại làm chứng cho Tin Mừng bằng chính đời sống của mình. Kết thúc bài giảng, Cha Tổng Đại diện mời gọi toàn thể cộng đoàn cùng cầu nguyện cho các em, để ân sủng Chúa Thánh Thần luôn đồng hành, hướng dẫn và gìn giữ các em trên những chặng đường phía trước.

Sau bài giảng, nghi thức ban Bí tích Thêm Sức được long trọng cử hành. Trước hết, 45 em thiếu niên cùng đứng lên tuyên xưng đức tin, lặp lại những lời tuyên xưng mà cha mẹ và người đỡ đầu đã tuyên xưng thay cho các em trong ngày lãnh nhận Bí tích Rửa Tội. Đây là giây phút các em ý thức cách rõ ràng hơn về căn tính Kitô hữu của mình và tự nguyện khẳng định niềm tin vào Thiên Chúa Ba Ngôi, vào Hội Thánh và những chân lý đức tin. Sau đó, Cha Tổng Đại diện đưa tay trên các ứng viên và long trọng cầu xin Chúa Cha ban Chúa Thánh Thần xuống trên các em. Trong lời nguyện, Hội Thánh khẩn cầu Thiên Chúa tuôn đổ Thần Khí của Ngài, để các em được củng cố bằng những ân huệ thiêng liêng và trở nên những chứng nhân trung thành của Đức Kitô. Từng em lần lượt tiến lên trước vị chủ tế cùng với người đỡ đầu. Cha Tổng Đại diện đặt tay và xức dầu thánh trên trán từng em, đồng thời đọc lời ban Bí tích Thêm Sức: “Hãy nhận lấy ấn tín ơn Chúa Thánh Thần.” Người lãnh nhận thưa: “Amen.”

Qua việc đặt tay và xức dầu thánh, các em được ghi dấu cách đặc biệt bằng Chúa Thánh Thần, được kết hợp mật thiết hơn với Đức Kitô và được sai đi để trở nên những chứng nhân của Người. Nghi thức Thêm Sức diễn ra trong bầu khí trang nghiêm và sốt sắng. Mỗi em tiến lên không chỉ với niềm vui của một ngày trọng đại, nhưng còn với ý thức rằng từ hôm nay, mình được mời gọi sống một đời sống đức tin trưởng thành hơn, biết đem Tin Mừng của Chúa vào chính môi trường mình đang sống.

Sau nghi thức ban Bí tích Thêm Sức, Thánh lễ tiếp tục với Lời nguyện giáo dân, trong đó cộng đoàn cùng hiệp ý cầu nguyện cho Hội Thánh, cho Đức Thánh Cha, Đức Cha Giáo phận, các mục tử, những người đau khổ, các gia đình và cách riêng cho các em vừa lãnh nhận Bí tích Thêm Sức, để các em luôn trung thành với những gì đã tuyên xưng.

Tiếp đến là Phụng vụ Thánh Thể. Cộng đoàn cùng sốt sắng dâng lên Thiên Chúa bánh rượu, những lời nguyện xin và cả cuộc đời mình. Trong tâm tình của ngày bế mạc Tuần Chầu, bàn tiệc Thánh Thể trở thành điểm quy tụ tất cả mọi thành phần dân Chúa, nơi cộng đoàn được gặp gỡ Đức Kitô và được mời gọi trở nên một thân thể trong Người.

Trước khi kết thúc Thánh lễ, Cha Tổng Đại diện đã thay lời Đức Cha Giáo phận và toàn thể cộng đoàn dân Chúa trong Giáo phận Thanh Hóa bày tỏ lòng biết ơn đối với Giáo xứ Đồng Phúc. Ngài trân trọng cảm ơn Cha quản xứ, quý cha, quý tu sĩ và toàn thể cộng đoàn Giáo xứ Đồng Phúc đã quảng đại dành trọn một tuần để Chầu Thánh Thể, cầu nguyện cho Giáo phận, cho Đức Cha, quý cha, các gia đình và những nhu cầu của Hội Thánh. Những giờ Chầu âm thầm trước Thánh Thể Chúa chính là những lời cầu nguyện quý giá góp phần xây dựng đời sống đức tin và sự hiệp thông của Giáo phận. Cha Tổng Đại diện cũng gửi lời chúc mừng đến các bậc phụ huynh và đặc biệt là 45 em thiếu niên vừa lãnh nhận Bí tích Thêm Sức. Ngài cầu chúc các em luôn biết sống dưới sự hướng dẫn của Chúa Thánh Thần, biết dùng những ân ban Chúa trao để phục vụ gia đình, Giáo xứ và Giáo hội, đồng thời trở nên những người trẻ sống đức tin cách vui tươi, trưởng thành và quảng đại.

Thánh lễ tạ ơn bế mạc Tuần Chầu Thánh Thể và ban Bí tích Thêm Sức tại Giáo xứ Đồng Phúc khép lại trong niềm vui và tâm tình tạ ơn. Một tuần Chầu đã kết thúc, nhưng hành trình sống đức tin vẫn tiếp tục. Từ bàn tiệc Thánh Thể, cộng đoàn được sai đi để mang tình yêu của Đức Kitô vào đời sống; từ ân huệ Chúa Thánh Thần, 45 em thiếu niên được mời gọi bước vào một chặng đường mới, trưởng thành hơn trong đức tin và can đảm hơn trong việc làm chứng cho Tin Mừng.

Ước mong những hồng ân đã lãnh nhận trong Tuần Chầu và đặc biệt ân sủng của Bí tích Thêm Sức sẽ tiếp tục sinh hoa kết trái nơi từng gia đình và nơi toàn thể cộng đoàn Giáo xứ Đồng Phúc, để mỗi người luôn biết sống trong tâm tình tạ ơn, hiệp thông và phó thác, đồng thời để Chúa Thánh Thần không ngừng chữa lành, đổi mới và dẫn đưa cộng đoàn tiến bước trên con đường nên thánh.

Biên tập: Từ Tâm

Ban Truyền Thông giáo phận