Giáo xứ Chính Toà: Đức Tổng Giuse Nguyễn Chí Linh của hành Thánh lễ ban Bí tích Thêm Sức và Rước lễ lần đầu năm 2026

02/08/2026
179

Giáo xứ Chính Toà: Đức Tổng Giuse Nguyễn Chí Linh của hành Thánh lễ ban Bí tích Thêm Sức và Rước lễ lần đầu

Trong bầu khí linh thiêng của ngày bế mạc Tuần Chầu Thánh Thể thay Giáo phận, vào lúc 09g00 Chúa Nhật, ngày 02 tháng 08 năm 2026, cộng đoàn dân Chúa Giáo xứ Chính Toà Thanh Hoá hân hoan quy tụ về ngôi Thánh đường Mẹ của Giáo phận để tham dự Thánh lễ Chúa Nhật XVIII Thường niên và cử hành Bí tích Thêm Sức cho 62 em thiếu niên cùng Bí tích Hoà Giải và Rước lễ lần đầu cho 72 em thiếu nhi.
 

Thánh lễ do Đức Tổng Giuse Nguyễn Chí Linh, nguyên Tổng Giám mục Tổng Giáo phận Huế, chủ sự. Đồng tế với ngài có Đức Cha Giuse Nguyễn Đức Cường, Giám mục Giáo phận Thanh Hoá, quý cha quản hạt, quý cha trong và ngoài giáo hạt, quý thầy phó tế, quý nam nữ tu sĩ, quý khách và đông đảo cộng đoàn dân Chúa.
 

Trước khi bước vào Thánh lễ, Cha Tôma Bùi Huy Cường, Quản hạt Chính Toà cũng là cha xứ Chính Toà, thay lời cộng đoàn dâng lời chúc mừng Đức Tổng Giuse nhân dịp kỷ niệm 22 năm hồng ân Giám mục (2004–2026). Cha bày tỏ lòng biết ơn đối với Đức Tổng vì suốt 14 năm coi sóc Giáo phận Thanh Hoá, ngài đã để lại biết bao dấu ấn tốt đẹp trong đời sống mục vụ, đào tạo, xây dựng các cộng đoàn và vun đắp đời sống đức tin cho Dân Chúa. Những hy sinh và tình phụ tử của ngài luôn được Giáo phận Thanh Hoá trân trọng ghi nhớ.

Trong phần khai lễ, Đức Tổng Giuse chân thành cảm ơn những tình cảm yêu mến mà Đức Cha Giáo phận, quý cha và cộng đoàn dành cho ngài. Đức Tổng bày tỏ lòng tri ân đặc biệt tới Đức Cha Giuse Nguyễn Đức Cường đã ưu ái uỷ thác cho ngài chủ sự Thánh lễ bế mạc Tuần Chầu Thánh Thể hôm nay. Ngài cũng gửi lời cảm ơn Cha Quản hạt Chính Toà, quý cha, quý tu sĩ nam nữ và toàn thể cộng đoàn hiện diện, đồng thời mời gọi mọi người cùng hiệp dâng Thánh lễ trong tâm tình tạ ơn Thiên Chúa vì muôn hồng ân Ngài đã thương ban cho bản thân ngài, Giáo phận và mỗi người.

Sau phần công bố Lời Chúa, Cha Tôma Bùi Huy Cường kính trình lên Đức Tổng 62 em thiếu niên đã hoàn tất chương trình giáo lý và đủ điều kiện lãnh nhận Bí tích Thêm Sức, cùng 72 em thiếu nhi chuẩn bị lãnh nhận Bí tích Hoà Giải và được rước Chúa lần đầu, kính xin Đức Tổng huấn từ và cử hành Bí tích cho các em.

Dựa trên Lời Chúa của Chúa Nhật XVIII Thường niên năm A, đặc biệt Tin Mừng thuật lại phép lạ Chúa Giêsu hoá bánh ra nhiều để nuôi dân chúng, Đức Tổng Giuse mời gọi cộng đoàn suy niệm về hai chiều kích quan trọng của Bí tích Thánh Thể: tính hiệp thông và tính cộng đoàn.

Ngài nhấn mạnh rằng Bí tích Thánh Thể không chỉ là của ăn thiêng liêng nuôi dưỡng linh hồn, nhưng còn là bí tích quy tụ mọi người nên một trong Đức Kitô. Khi cùng nhau lãnh nhận Mình và Máu Thánh Chúa, các Kitô hữu được mời gọi phá bỏ mọi chia rẽ, biết yêu thương, tha thứ và xây dựng sự hiệp nhất trong gia đình, giáo xứ cũng như toàn thể Giáo hội.

Đức Tổng cũng quảng diễn chiều kích cộng đoàn của Bí tích Thánh Thể. Phép lạ hoá bánh ra nhiều khởi đi từ lòng thương xót của Chúa Giêsu trước đoàn dân đang đói khát. Trước khi làm phép lạ, Chúa đã mời gọi các môn đệ cộng tác: "Chính anh em hãy cho họ ăn." Điều đó cho thấy đời sống Kitô hữu không thể khép kín nơi bản thân nhưng phải biết chia sẻ, phục vụ và trở nên tấm bánh được bẻ ra cho anh chị em mình. Mỗi Thánh lễ không kết thúc nơi nhà thờ nhưng tiếp tục trong đời sống hằng ngày bằng những việc bác ái, quảng đại và yêu thương.

Cách riêng với các em chuẩn bị lãnh nhận Bí tích Thêm Sức và Rước lễ lần đầu, Đức Tổng nhắn nhủ các em hãy luôn giữ tâm hồn trong sạch, siêng năng cầu nguyện, yêu mến Thánh Thể và trung thành tham dự Thánh lễ Chúa Nhật. Khi Chúa Thánh Thần ngự đến và khi được rước Chúa Giêsu vào lòng, các em sẽ có thêm sức mạnh để sống đức tin, làm chứng cho Tin Mừng và trở nên những người con ngoan của Chúa, của Giáo hội và của gia đình.

Sau bài giảng là nghi thức cử hành Bí tích Thêm Sức. Các em long trọng lặp lại lời tuyên xưng đức tin và từ bỏ ma quỷ cùng mọi quyến rũ của tội lỗi.

Đức Tổng Giuse dang tay cầu xin Chúa Thánh Thần ngự xuống trên các thụ nhân, ban cho các em được đầy tràn bảy ơn Chúa Thánh Thần: ơn Khôn Ngoan, Hiểu Biết, Lo Liệu, Sức Mạnh, Thông Minh, Đạo Đức và Kính Sợ Thiên Chúa.

Tiếp đó, từng em tiến lên cùng cha mẹ đỡ đầu. Đức Tổng và Đức Cha Giuse đặt tay trên đầu từng em, xức Dầu Thánh trên trán và nói: "Con hãy nhận lấy ấn tín ơn Chúa Thánh Thần." Mỗi em đáp: "Amen." Sau đó các ngài chúc bình an cho từng em như dấu chỉ các em được sai đi làm chứng cho Đức Kitô giữa lòng thế giới.

Thánh lễ tiếp tục với Lời nguyện tín hữu và Phụng vụ Thánh Thể. Trong bầu khí sốt sắng và linh thiêng của ngày bế mạc Tuần Chầu Thánh Thể, cộng đoàn cùng hiệp dâng lời tạ ơn Thiên Chúa và cầu nguyện cho Giáo hội, cho Đức Tổng, Đức Cha, cho Giáo phận, cho các gia đình, cách riêng cho các em vừa được lãnh nhận Bí tích Thêm Sức và lần đầu tiên được đón rước Chúa Giêsu Thánh Thể, để các em luôn biết sống xứng đáng với những hồng ân đã lãnh nhận.

Sau lời nguyện hiệp lễ, đại diện các em vừa lãnh nhận Bí tích Thêm Sức và Rước lễ lần đầu dâng lời tạ ơn Thiên Chúa vì muôn ơn lành Ngài đã thương ban. Các em cũng bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc tới Đức Tổng Giuse, Đức Cha Giáo phận, quý cha, quý thầy phó tế, quý tu sĩ, quý anh chị giáo lý viên, quý phụ huynh, cha mẹ đỡ đầu và toàn thể cộng đoàn đã yêu thương, cầu nguyện và đồng hành để các em có được ngày hồng phúc hôm nay.

Tiếp đó, Đức Tổng Giuse một lần nữa chân thành cảm ơn Đức Cha Giáo phận, Cha Quản hạt Chính Toà, quý cha, quý tu sĩ và toàn thể cộng đoàn đã dành cho ngài những tình cảm quý mến trong ngày trở về Giáo phận Thanh Hoá. Ngài cầu chúc mọi thành phần Dân Chúa luôn biết kín múc sức mạnh nơi Bí tích Thánh Thể để xây dựng đời sống hiệp nhất, yêu thương và nhiệt thành làm chứng cho Tin Mừng giữa lòng xã hội hôm nay.

Sau phép lành trọng thể, quý Đức Cha cùng các em vừa lãnh nhận Bí tích Thêm Sức và Rước lễ lần đầu chụp hình lưu niệm trong bầu khí hân hoan và tràn đầy niềm vui.

Thánh lễ bế mạc Tuần Chầu Thánh Thể khép lại trong tâm tình tạ ơn Thiên Chúa. Những hồng ân các em vừa lãnh nhận hôm nay sẽ trở thành hành trang quý báu giúp các em ngày một trưởng thành hơn trong đời sống đức tin, luôn trung thành với Chúa, gắn bó với Giáo hội và trở nên những chứng nhân sống động của Tin Mừng giữa đời.

Biên tập: Lm. Từ Tâm

Hình ảnh: Thành Biên

Ban truyền thông Giáo phận Thanh Hoá