Giáo họ Đa Quả Giáo xứ Tiên Thôn: Làm phép nhà mục vụ, Tượng đài Thánh Giuse, núi Đức Mẹ và Thánh lễ tạ ơn đặt viên đá đầu tiên xây dựng nhà thờ

09/02/2026
387

 

Vào lúc 15 giờ 30, ngày 08 tháng 02 năm 2026, giáo họ Đa Quả, thuộc giáo xứ Tiên Thôn, giáo hạt Ngọc Đỉnh, đã long trọng cử hành nghi thức làm phép nhà mục vụ, tượng đài Thánh Giuse, núi Đức Mẹ và Thánh lễ tạ ơn làm phép viên đá đầu tiên xây dựng nhà thờ giáo họ, do Đức Tổng Giuse Nguyễn Chí Linh – nguyên Tổng Giám mục Tổng Giáo phận Huế chủ sự. Đồng tế với ngài có quý cha trong và ngoài giáo hạt Ngọc Đỉnh, cùng sự hiện diện của quý thầy, quý nữ tu, quý khách và đông đảo cộng đoàn Dân Chúa.

Trước khi bước vào Thánh lễ tạ ơn, Đức Tổng Giuse đã cử hành nghi thức làm phép nhà mục vụ, tượng đài Thánh Giuse và núi Đức Mẹ. Trong bầu khí linh thiêng và sốt sắng, cộng đoàn cùng hiệp thông cầu nguyện, dâng lên Thiên Chúa lời tạ ơn vì muôn ơn lành đã ban, đồng thời phó thác các công trình mục vụ mới cho sự quan phòng và chúc lành của Người. Những công trình được làm phép không chỉ mang giá trị vật chất, nhưng còn là dấu chỉ đức tin sống động và niềm hy vọng của cộng đoàn giáo họ Đa Quả trên hành trình xây dựng và phát triển.

Sau nghi thức làm phép các công trình mới được hoàn thành, cộng đoàn cùng bước vào Thánh lễ tạ ơn, trong tâm tình cảm mến, tri ân và phó thác.

Trong bài giảng, Đức Tổng Giuse đã bày tỏ niềm vui và đánh giá cao tinh thần dấn thân, hy sinh và hiệp nhất của cha quản xứ Giuse Hoàng Văn Hạnh cùng toàn thể bà con giáo dân giáo xứ Tiên Thôn, cách riêng là cộng đoàn giáo họ Đa Quả, trong việc xây dựng đời sống đức tin cũng như từng bước kiến tạo các công trình phục vụ sinh hoạt mục vụ của giáo họ.

Đặc biệt, dựa trên Lời Chúa Is 58, 7-10; 1Cr 2, 1-5 và Mt 5, 13-16, Đức Tổng Giuse nhấn mạnh vai trò và sứ mạng của người Kitô hữu trong thế giới hôm nay: được mời gọi trở nên muối cho đời và ánh sáng cho trần gian. Ngài mời gọi mỗi tín hữu không chỉ dừng lại ở việc xây dựng những công trình vật chất, nhưng quan trọng hơn là xây dựng ngôi đền thờ thiêng liêng bằng chính đời sống đức tin, bác ái và chứng tá Tin Mừng, đặc biệt giữa xã hội còn nhiều thách đố và giữa những người chưa cùng niềm tin tôn giáo. Chính đời sống yêu thương, sẻ chia và phục vụ âm thầm sẽ làm cho ánh sáng của Đức Kitô lan tỏa và Tin Mừng được loan báo cách hữu hiệu nhất.

Ngay sau bài giảng, Đức Tổng Giuse đã chủ sự nghi thức làm phép diện tích đất và đặt viên đá đầu tiên xây dựng nhà thờ giáo họ Đa Quả. Với lời nguyện trọng thể, ngài khẩn xin Thiên Chúa chúc lành, thánh hóa công trình nhà Chúa, để mọi công việc xây dựng được tiến hành trong bình an, hiệp nhất và theo thánh ý Chúa.

Thánh lễ tiếp tục với lời nguyện giáo dân và phụng vụ Thánh Thể, cao điểm của đời sống phụng vụ, trong bầu khí trang nghiêm, sốt sắng và tràn đầy tâm tình tạ ơn.

Sau Thánh lễ, cha quản xứ Giuse Hoàng Văn Hạnh đã thay lời cho cộng đoàn giáo xứ và giáo họ bày tỏ tâm tình tạ ơn Thiên Chúa, đồng thời tri ân Đức Tổng Giuse, quý cha, quý thầy, quý nữ tu, quý ân thân nhân, quý khách và tất cả những ai đã quảng đại góp công, góp của và luôn đồng hành, nâng đỡ giáo xứ trong hành trình mục vụ cũng như trong công trình xây dựng nhà thờ giáo họ.


Thánh lễ và các nghi thức khép lại trong tâm tình tri ân và cảm tạ, đồng thời mở ra một chặng đường mới đầy hy vọng cho cộng đoàn giáo họ Đa Quả, với niềm tin tưởng phó thác nơi Thiên Chúa, để ngôi nhà thờ tương lai không chỉ là công trình bằng đá gạch, mà còn là ngôi nhà đức tin, nơi quy tụ, nuôi dưỡng cộng đoàn dân Chúa và được sai đi như những chứng nhân sống động của Tin Mừng giữa lòng xã hội hôm nay.

Ban truyền thông Giáo phận Thanh Hoá
Xin xem thêm hình ảnh tại đây