Giáo Họ Biệt Lập Tân Ân: Thánh Lễ Tạ Ơn, Làm Phép Nhà Giáo Lý Và Tượng Đài Đức Mẹ

17/03/2026
467


Giáo Họ Biệt Lập Tân Ân: Thánh Lễ Tạ Ơn, Làm Phép Nhà Giáo Lý Và Tượng Đài Đức Mẹ

Trong niềm vui và tâm tình tạ ơn, vào lúc 17 giờ 00, Thứ Hai, ngày 16/03/2026, cộng đoàn dân Chúa giáo họ biệt lập Tân Ân, thuộc giáo xứ Phước Nam, long trọng cử hành Thánh lễ tạ ơn, kết hợp với nghi thức làm phép nhà giáo lý và tượng đài Đức Mẹ, những công trình mang ý nghĩa thiêng liêng và mục vụ sâu sắc đối với đời sống đức tin của cộng đoàn giáo họ. 

Thánh lễ do Đức Tổng Giuse Nguyễn Chí Linh, Nguyên Tổng Giám mục Tổng Giáo phận Huế, chủ sự. Đồng tế với ngài có Đức Cha Giuse Nguyễn Đức Cường, Giám mục Giáo phận Thanh Hóa, cha Hạt trưởng Tam Tổng, quý cha trong và ngoài giáo phận. Hiệp thông trong Thánh lễ còn có sự hiện diện của quý thầy, quý sơ, quý khách và đông đảo cộng đoàn dân Chúa gần xa.

Trước khi bước vào Thánh lễ, Đức Tổng Giuse Nguyễn Chí Linh đã chủ sự nghi thức làm phép nhà giáo lý và tượng đài Đức Mẹ trong bầu khí trang nghiêm và sốt sắng. Ngôi nhà giáo lý là thành quả của bao công sức, hy sinh và lòng quảng đại của cộng đoàn, được dâng lên Thiên Chúa như một khí cụ phục vụ cho việc giáo dục đức tin và đào tạo các thế hệ trẻ.

Bên cạnh đó, tượng đài Đức Mẹ được làm phép như một dấu chỉ sống động của lòng đạo đức bình dân, đồng thời là điểm tựa thiêng liêng cho cộng đoàn. Nơi đây, mỗi người có thể tìm đến với Mẹ trong những lúc vui buồn, thử thách, để được Mẹ nâng đỡ và dẫn đưa về với Chúa. Nghi thức làm phép, với những lời nguyện trang nghiêm và những giọt nước thánh, đã thánh hóa các công trình, như muốn nói lên rằng: mọi sự đều bắt nguồn từ Thiên Chúa, quy hướng về Thiên Chúa và thuộc trọn về Thiên Chúa.

Trong phần chia sẻ Lời Chúa, khởi đi từ các bài đọc Is 65,17-21 và Ga 4,43-54, Đức Cha Giuse Nguyễn Đức Cường đã gợi lên một hướng suy tư sâu sắc cho cộng đoàn.

Trước hết, ngài chúc mừng giáo họ Tân Ân đã nỗ lực xây dựng được nhà giáo lý khang trang, một công trình cụ thể diễn tả sự lớn mạnh của cộng đoàn. Tuy nhiên, Đức Cha nhấn mạnh rằng: điều quan trọng hơn cả không phải chỉ là xây dựng cơ sở vật chất, nhưng là xây dựng một cộng đoàn đức tin sống động.

Ngài đặt câu hỏi: “Chúng ta tin vào ai?” và ngài khẳng định rằng, người Kitô hữu chỉ có một đối tượng duy nhất của niềm tin, đó chính là Chúa Giêsu Kitô, Đấng Cứu Độ duy nhất của nhân loại. Chính Ngài là nguồn mạch sự sống đời đời cho chúng ta, và là Đấng mà mọi người được mời gọi đặt trọn niềm tin tưởng và phó thác. Qua hình ảnh viên sĩ quan cận vệ trong bài Tin Mừng, Đức Cha làm nổi bật sức mạnh của niềm tin: một niềm tin đơn sơ nhưng kiên vững, dám phó thác tất cả cho Chúa. Chính niềm tin ấy đã mở ra con đường sự sống, đã biến nỗi lo âu thành niềm vui, và biến tuyệt vọng thành hy vọng. Do đó, đứa con trai của ông đã được cứu sống. Từ đó, Đức Cha nhấn mạnh mục đích sâu xa của việc xây dựng nhà giáo lý: không chỉ là nơi học hỏi kiến thức, nhưng là nơi nuôi dưỡng và đào luyện đức tin, giúp các thế hệ trẻ lớn lên trong tình yêu Chúa, trở thành những Kitô hữu trưởng thành. Ngài cũng bày tỏ niềm hy vọng rằng, với những nền tảng đang được xây dựng hôm nay, giáo họ Tân Ân sẽ từng bước phát triển, để trong tương lai không xa có thể trở thành một giáo xứ vững mạnh và tràn đầy sức sống đức tin.

Thánh lễ tiếp tục với lời nguyện giáo dân và phụng vụ Thánh Thể trong bầu khí trang nghiêm và sốt sắng. Mỗi lời cầu nguyện, mỗi hy lễ được dâng lên đều thấm đượm tâm tình tạ ơn, phó thác và hy vọng.

Sau lời nguyện hiệp lễ, ông Trùm chánh giáo họ Tân Ân, đại diện cộng đoàn, đã dâng lời tri ân Đức Tổng Giuse, Đức Cha Giuse, quý cha và toàn thể quý khách đã yêu thương hiện diện, hiệp dâng Thánh lễ và cầu nguyện cho giáo họ. Nhân dịp này, cộng đoàn cũng chúc mừng lễ bổn mạng của Đức Tổng Giuse, Đức Cha Giuse và quý cha, đồng thời bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc trước sự quan tâm mục vụ và tình hiệp thông của các ngài dành cho cộng đoàn nhỏ bé nhưng đầy nhiệt huyết này.

Trong lời chia sẻ tâm tình cuối lễ, Đức Tổng Giuse Nguyễn Chí Linh bày tỏ niềm vui và sự xúc động khi chứng kiến sự phát triển của giáo họ Tân Ân. Ngài chúc mừng cộng đoàn đã xây dựng được những cơ sở mục vụ cần thiết, đặc biệt là nhà giáo lý, nơi sẽ góp phần quan trọng trong việc huấn luyện và đào tạo đức tin cho các em thiếu nhi. Đức Tổng cũng tha thiết kêu gọi cộng đoàn tiếp tục hiệp nhất, yêu thương và cộng tác chặt chẽ với cha quản nhiệm Giuse Nguyễn Tuấn Tùng, để cùng nhau xây dựng giáo họ ngày càng phát triển vững mạnh, hướng tới mục tiêu trở thành giáo xứ trong tương lai gần.

Thánh lễ khép lại trong niềm vui, lòng biết ơn và niềm hy vọng. Những công trình vừa được làm phép không chỉ là dấu ấn của một chặng đường đã qua, nhưng còn mở ra một hành trình mới, hành trình xây dựng một cộng đoàn sống động trong đức tin và tình hiệp thông. Sau Thánh lễ, cộng đoàn cùng Đức Cha Giuse cùng chụp hình lưu niệm, ghi lại những khoảnh khắc ý nghĩa của một ngày hồng phúc, như một dấu ấn thiêng liêng không thể phai mờ trong đời sống của giáo họ biệt lập Tân Ân.

Từ Tâm

Ban Truyền Thông Giáo Phận Thanh Hoá
Xin xem thêm hình ảnh tại đây