
Bề trên Dòng Phanxicô tại Thánh Địa kêu gọi quảng đại trong cuộc lạc quyên Thứ Sáu Tuần Thánh trợ giúp Thánh Địa
Trong sứ điệp video nói về cuộc lạc quyên “Thứ Sáu Tuần Thánh”, được công bố ngày 5/3/2025, Cha Francesco Patton, Bề trên Dòng Phanxicô tại Thánh Địa, kêu gọi Kitô hữu trên thế giới mở rộng tay đối với tất cả những người yêu mến và hỗ trợ việc chăm sóc các Kitô hữu và các đền thánh ở Thánh Địa. “Xin hãy cho đi theo tấm lòng quảng đại của anh chị em. Chúng tôi chỉ là kênh truyền tải lòng nhân từ, lòng bác ái và lòng vị tha của anh chị em”.
Hồng Thủy - Vatican News
Tình hình khó khăn tại Thánh Địa
Trong video, Cha Patton giải thích: “Tình hình năm vừa qua thật khó khăn đối với tất cả chúng tôi, những người sống ở Thánh Địa. Cuộc chiến trên nhiều mặt trận không chỉ mang lại chết chóc và tàn phá mà còn gieo rắc thêm hận thù giữa các dân tộc láng giềng và anh em. Nhiều gia đình mất việc làm và phải vật lộn để cho con cái đi học cũng như trả tiền chăm sóc y tế cho người thân. Nhiều cặp đôi trẻ đã phải hoãn lại ước mơ lập gia đình và sinh con”.
Cha cho biết Dòng Phanxicô tại Thánh Địa cũng gặp khó khăn khi cố gắng trả lương cho giáo viên và những người cộng tác tại địa phương làm việc tại các đền thánh và trong nhiều công tác xã hội khác nhau, cũng như để đối phó với chi phí sinh hoạt tăng cao vì chiến tranh. Tuy nhiên, “nhờ sự quan phòng của Thiên Chúa được thể hiện qua sự liên đới của Kitô hữu trên khắp thế giới, chúng tôi đã có thể đối mặt với nhiều vấn đề kinh tế, trong việc từ thiện cũng như tổ chức”. Cha kêu gọi hãy hỗ trợ Thánh Địa bằng lời cầu nguyện, bằng cách hành hương các địa điểm thánh thiêng, hỗ trợ về mặt tài chính.
Không quên các Kitô hữu tại Thánh Địa
Bề trên Dòng Phanxicô tại Thánh Địa mời gọi các giáo phận, giáo xứ và linh mục quản xứ nâng cao nhận thức để “họ không quên chúng tôi, những người, theo ủy thác của Giáo hội hoàn vũ, chăm sóc các đền thánh ở Thánh Địa và các Kitô hữu sống xung quanh các đền thánh tại Thánh Địa. Anh chị em hãy khuyến khích các thành viên trong cộng đoàn của anh chị em quảng đại hơn”.
Ngài giải thích thêm rằng nhờ sự quảng đại của các tín hữu, Giáo hội tại Thánh Địa có thể tiếp tục chăm sóc các đền thánh và biến thành những nơi cầu nguyện, chào đón các tín hữu địa phương và khách hành hương, thành lập các công trình giáo dục như trường học, các công trình xã hội như phòng khám và trạm xá, nhà cho người già và các gia đình trẻ, các công trình thăng tiến con người như tiếp nhận người lao động di cư, người di tản và người tị nạn. (SIR 05/03/2025)
Nguồn: Vaticannews