Hành trình 8 năm hồng ân Giám mục
Đức Cha Giuse Nguyễn Đức Cường - Giám mục giáo phận Thanh Hoá
(27/06/2018 – 27/06/2026)
Ngày 27 tháng 6 năm 2026 đánh dấu một cột mốc đầy ý nghĩa trong đời sống và sứ vụ của Đức Cha Giuse Nguyễn Đức Cường – Giám mục Giáo phận Thanh Hóa. Tám năm kể từ ngày được tấn phong Giám mục tại Nhà thờ Chính tòa Thanh Hóa, hành trình mục tử của ngài đã trở thành một bản trường ca của hồng ân, của sự tín thác và của tình yêu phục vụ dành cho Giáo hội quê hương.
Tám năm không phải là một khoảng thời gian quá dài trong lịch sử hơn chín thập niên của Giáo phận Thanh Hóa, nhưng đủ để ghi đậm dấu ấn của một vị mục tử luôn thao thức vì đoàn chiên được trao phó. Từ ngày trở về quê hương trong cương vị người kế vị các Thánh Tông đồ, Đức Cha Giuse đã không ngừng dấn thân, hiện diện và đồng hành với mọi thành phần Dân Chúa trên khắp miền đất xứ Thanh.
Mang trong mình tâm tình của người con Giáo phận Thanh Hóa xa quê nhiều năm, ngày trở về nhận sứ vụ mới cũng là ngày Đức Cha bắt đầu một hành trình đầy trách nhiệm nhưng cũng chan chứa niềm vui. Với khẩu hiệu giám mục “Hãy ra chỗ nước sâu – Duc in Altum”, ngài đã không ngừng khích lệ cộng đoàn can đảm bước ra khỏi những giới hạn quen thuộc để sống đức tin cách sâu sắc và trưởng thành hơn.
Trong suốt tám năm qua, hình ảnh vị mục tử gần gũi, hiền hòa và tận tụy đã trở nên thân quen đối với các linh mục, tu sĩ và giáo dân trong giáo phận. Dù ở những giáo xứ trung tâm hay những giáo họ vùng sâu, vùng xa, nơi đâu cũng in dấu bước chân mục vụ của người cha chung giáo phận. Những chuyến kinh lý, thăm viếng mục vụ, ban Bí tích Thêm sức, khánh thành các công trình mục vụ, gặp gỡ giới trẻ, thiếu nhi, giáo lý viên, huynh trưởng hay những người nghèo khổ, đau yếu luôn thể hiện sự quan tâm và tình yêu thương của ngài dành cho đoàn chiên.
Đặc biệt, Đức Cha luôn dành nhiều ưu tư cho công cuộc đào tạo nhân sự và xây dựng đời sống đức tin. Ngài không ngừng khích lệ việc học hỏi giáo lý, đào tạo giáo lý viên, huynh trưởng, chăm lo cho các chủng sinh, tu sĩ và cổ võ các ơn gọi linh mục, tu trì. Trong những năm qua, biết bao lớp người trẻ đã được nâng đỡ, hướng dẫn và khơi lên lòng quảng đại đáp lại tiếng Chúa gọi.
Nhìn lại chặng đường tám năm qua, cộng đoàn Dân Chúa Giáo phận Thanh Hóa có thể dễ dàng nhận thấy những dấu ấn đậm nét trong công cuộc xây dựng và phát triển giáo phận dưới sự hướng dẫn của Đức Cha Giuse. Không chỉ chăm lo đời sống thiêng liêng, ngài còn đặc biệt quan tâm đến việc đào tạo nhân sự và kiến thiết các cơ sở mục vụ phục vụ cho tương lai của Giáo hội địa phương.
Một trong những công trình mang ý nghĩa đặc biệt chính là việc xây dựng Đại Chủng viện Thánh Phaolô Lê Bảo Tịnh, nơi đào tạo các ứng sinh linh mục cho Giáo phận Thanh Hóa. Công trình không chỉ là niềm tự hào của giáo phận mà còn thể hiện tầm nhìn xa của vị mục tử luôn thao thức cho việc vun trồng những người thợ gặt tương lai trên cánh đồng truyền giáo.
Bên cạnh đó, việc xây dựng Nhà Hưu dưỡng Linh mục Giáo phận cũng là một dấu ấn đầy ý nghĩa, thể hiện sự quan tâm của Đức Cha đối với các linh mục cao niên, những người đã dành trọn cuộc đời để phục vụ Chúa và Giáo hội. Ngôi nhà trở thành nơi chăm sóc, nâng đỡ và tri ân những mục tử đã tận hiến cho sứ vụ loan báo Tin Mừng.
Trong lĩnh vực xây dựng cơ sở vật chất, suốt tám năm qua, hàng chục ngôi thánh đường, nhà mục vụ và các công trình phụ trợ tại nhiều giáo xứ, giáo họ trong giáo phận đã được khánh thành và đưa vào sử dụng. Những công trình ấy không chỉ góp phần làm đẹp diện mạo Giáo hội địa phương mà còn tạo điều kiện thuận lợi cho đời sống phụng vụ, giáo lý và sinh hoạt đức tin của cộng đoàn dân Chúa.
Đặc biệt, Đức Cha luôn dành nhiều tâm huyết cho công tác đào tạo giáo dân. Hằng năm, ngài trực tiếp quan tâm và đồng hành với Khóa Đào tạo Giáo lý viên – Huynh trưởng cấp Giáo phận, quy tụ hàng ngàn bạn trẻ đến từ khắp các giáo hạt. Qua đó, nhiều thế hệ Giáo lý viên và Huynh trưởng được trang bị kiến thức giáo lý, kỹ năng sinh hoạt và tinh thần phục vụ để trở thành những cộng sự đắc lực trong công cuộc giáo dục đức tin.
Không chỉ hướng về các giáo xứ trung tâm, Đức Cha còn dành sự quan tâm đặc biệt cho những vùng truyền giáo xa xôi nơi phía Tây Giáo phận. Hằng năm, ngài thực hiện các chuyến thăm mục vụ đến các cộng đoàn tại Mường Lát, Quan Sơn, Quan Hóa và các bản làng của đồng bào dân tộc H’Mông. Dẫu đường sá hiểm trở, điều kiện sinh hoạt còn nhiều khó khăn, nhưng bước chân của người mục tử vẫn không ngừng đến với những vùng ngoại biên ấy để cử hành phụng vụ, thăm hỏi, động viên và củng cố đời sống đức tin cho anh chị em tín hữu.
Một thành quả đặc biệt khác trong hành trình tám năm Giám mục của Đức Cha Giuse chính là việc đào tạo và cung cấp nhân sự cho Giáo hội. Tính đến năm 2026, ngài đã truyền chức cho 76 linh mục, bổ sung những mục tử trẻ cho cánh đồng truyền giáo của Giáo phận Thanh Hóa cũng như phục vụ Giáo hội tại nhiều nơi. Mỗi linh mục được truyền chức là một hoa trái của lời cầu nguyện, của công cuộc đào tạo lâu dài và của sự quan tâm đặc biệt mà Đức Cha dành cho ơn gọi linh mục.
Những công trình, những chương trình đào tạo, những chuyến viếng thăm mục vụ và những thế hệ linh mục được trao ban cho Giáo hội là những dấu ấn sống động cho thấy hình ảnh một vị chủ chăn luôn thao thức, tận tụy và hết lòng vì sự phát triển toàn diện của Giáo phận Thanh Hóa. Tất cả đã góp phần viết nên một chặng đường tám năm hồng ân với nhiều thành quả đáng trân trọng trong lịch sử giáo phận.
Bên cạnh đó, các hoạt động bác ái xã hội cũng được Đức Cha quan tâm cách đặc biệt. Noi gương Chúa Giêsu Mục Tử nhân lành, ngài luôn hướng Giáo hội địa phương đến với những người nghèo, người đau khổ, người bị bỏ rơi và những hoàn cảnh khó khăn trong xã hội. Tinh thần hiệp thông và chia sẻ ấy đã góp phần làm cho khuôn mặt Giáo hội Thanh Hóa ngày càng trở nên sống động và gần gũi hơn với mọi người.
Nhìn lại hành trình tám năm qua, cộng đoàn Dân Chúa trong Giáo phận Thanh Hóa không chỉ nhận ra những thành quả hữu hình nơi các công trình mục vụ hay những chương trình phát triển giáo phận, nhưng còn cảm nhận được một gia sản quý giá hơn, đó là tinh thần hiệp nhất, lòng nhiệt thành truyền giáo và niềm hy vọng được nuôi dưỡng nơi mỗi tín hữu.
Tám năm hồng ân Giám mục là tám năm của biết bao hy sinh âm thầm, những thao thức mục tử và những lời cầu nguyện không ngơi nghỉ cho đoàn chiên. Đó cũng là tám năm của ân sủng Thiên Chúa tuôn đổ trên Giáo phận Thanh Hóa qua sứ vụ của vị chủ chăn mà Chúa đã gửi đến.
Trong tâm tình tạ ơn Thiên Chúa, toàn thể linh mục, tu sĩ và giáo dân Giáo phận Thanh Hóa hiệp lời cảm tạ Chúa vì hồng ân tám năm Giám mục của Đức Cha Giuse Nguyễn Đức Cường. Nguyện xin Thiên Chúa là nguồn mạch mọi ân sủng tiếp tục ban cho Đức Cha dồi dào sức khỏe, sự khôn ngoan và lòng nhiệt thành tông đồ, để ngài luôn là người mục tử nhân lành, dẫn dắt đoàn chiên Giáo phận Thanh Hóa vững bước trên hành trình đức tin, hiệp thông và loan báo Tin Mừng.
Ad multos annos!
Kính chúc Đức Cha Giuse luôn được tràn đầy hồng ân Thiên Chúa và tiếp tục gặt hái nhiều hoa trái trong sứ vụ mục tử mà Chúa và Giáo hội đã trao phó.
Biên tâm: Từ Tâm
Ban truyền thông giáo phận Thanh Hoá








