Hội dòng Mến Thánh Giá Thanh Hóa mừng lễ Suy tôn Thánh Giá

14/09/2026
102
Có thể là hình ảnh về đám cưới
“Mong cho có thật nhiều người nhận ra sự hiện diện của Chúa và giá trị của đời tu nhờ đời sống kết hợp mật thiết với Đức Giêsu Kitô chịu đóng đinh của các nữ tu Mến Thánh Giá.”
Đó là lời nhắn nhủ của Đức Cha Giuse Nguyễn Đức Cường, Giám mục Giáo phận Thanh Hóa, trong Thánh lễ Suy tôn Thánh Giá được cử hành lúc 5 giờ sáng ngày 14 tháng 9 năm 2026 tại nguyện đường Hội dòng Mến Thánh Giá Thanh Hóa.
Có thể là hình ảnh về đám cưới
Cùng đồng tế với Đức Cha Giuse có Cha Giám đốc Đại Chủng viện Thánh Phaolô Lê Bảo Tịnh, quý cha Tòa Giám mục, quý cha giáo, Cha Hạt trưởng Giáo hạt Chính Toà, quý cha trong giáo hạt, cùng toàn thể chị em Dòng Mến Thánh Giá Thanh Hóa tại cộng đoàn Nhà Chính.Mở đầu Thánh lễ, Đức Cha Giuse mời gọi cộng đoàn cùng tạ ơn Thiên Chúa, chúc mừng Hội dòng nhân ngày mừng lễ tước hiệu, đồng thời khiêm tốn xin Chúa thương tha thứ những thiếu sót, để mỗi người bước vào Thánh lễ với tâm hồn sốt mến.
Trong bài giảng, dựa trên các bài đọc của ngày lễ, Đức Cha Giuse đưa cộng đoàn trở về với mầu nhiệm Thánh Giá.
Qua sách Dân Số (Ds 21,4b-9), hình ảnh con rắn đồng được ông Môsê giương cao trong sa mạc trở thành dấu chỉ của sự sống: “Ai bị rắn cắn mà nhìn lên con rắn đồng, thì được sống.” Từ hình ảnh ấy, cộng đoàn được hướng đến Đức Giêsu Kitô, Đấng được giương cao trên Thánh Giá để đem ơn cứu độ cho nhân loại.
Không có mô tả ảnh.
Thánh Phaolô cũng cho thấy con đường của Đức Kitô là con đường tự hạ và vâng phục: Người vốn dĩ là Thiên Chúa nhưng đã hoàn toàn trút bỏ vinh quang, mặc lấy thân nô lệ và vâng lời cho đến chết trên cây thập tự (Pl 2,6-11).
Không có mô tả ảnh.
Đức Cha Giuse một lần nữa nhắc nhớ cộng đoàn về lời Chúa trong Tin Mừng theo thánh Gioan. Chính Đức Giêsu đã khẳng định: “Như ông Môsê đã giương cao con rắn trong sa mạc, Con Người cũng sẽ phải được giương cao như vậy” (Ga 3,14).
Có thể là hình ảnh về văn bản cho biết 'Suy Von TИAHи จา GIA Lá Kinh
Thánh Giá, vì thế, không phải là dấu hiệu của thất bại, nhưng là nơi tình yêu Thiên Chúa được tỏ lộ, mang giá trị cứu độ và dẫn con người đến sự sống.
Qua đó, Đức Cha Giuse đặc biệt mời gọi chị em Mến Thánh Giá trở về với căn tính của ơn gọi mình: bước theo Đức Giêsu Kitô chịu đóng đinh và chọn Người làm đối tượng duy nhất của tình yêu.

Theo Chúa trên con đường Mến Thánh Giá là chấp nhận từ bỏ chính mình, sống các lời khuyên Phúc Âm và trung thành với những hy sinh của đời sống thánh hiến. Đó là một hành trình “đi ngược dòng”, nhưng cũng là con đường giúp người nữ tu tìm được ý nghĩa sâu xa và niềm hạnh phúc đích thực trong sự kết hợp với Đức Kitô.
Không có mô tả ảnh.
Những hy sinh âm thầm của đời sống cộng đoàn, sự trung thành trong cầu nguyện, việc phục vụ tha nhân và từng lần từ bỏ ý riêng đều trở thành những bước chân theo Đức Kitô trên con đường Thánh Giá.
Ngày lễ Suy tôn Thánh Giá cũng là cơ hội để mỗi chị em nhìn lại hành trình theo Chúa: Tôi có thực sự để Đức Kitô chịu đóng đinh trở thành trung tâm của đời sống mình không? Tôi có đón nhận Thánh Giá như một con đường của tình yêu và sự hiến dâng không?
Kết thúc bài giảng, Đức Cha Giuse gửi đến chị em Hội dòng lời nhắn nhủ:
“Ước mong cho có thật nhiều người nhận ra sự hiện diện của Chúa và giá trị của đời tu nhờ đời sống kết hợp mật thiết với Đức Giêsu Kitô chịu đóng đinh của các nữ tu Mến Thánh Giá – Người chính là nguồn hạnh phúc đích thực của chúng ta.”
Sau phần phụng vụ Lời Chúa, Thánh lễ tiếp tục với lời nguyện chung và phần phụng vụ Thánh Thể.
Không có mô tả ảnh.
Có thể là hình ảnh về đám cưới
Có thể là hình ảnh về văn bản
Có thể là hình ảnh về đám cưới

Sau lời nguyện hiệp lễ, chị Tổng Phụ trách đại diện chị em Hội dòng bày tỏ lòng tri ân Đức Cha Giuse và quý cha đã hiện diện, hiệp thông và cầu nguyện cho Hội dòng.
Có thể là hình ảnh về đám cưới
Thánh lễ khép lại trong niềm vui và tâm tình tạ ơn. Đức Cha Giuse, quý cha và chị em Hội dòng cùng chung chia niềm vui trong bữa tiệc thân tình tại hội trường Hội dòng.
Ước mong rằng, từ việc chiêm ngắm và sống mầu nhiệm Thánh Giá mỗi ngày, người nữ tu Mến Thánh Giá luôn biết ở lại trong tình yêu của Đức Kitô, để chính đời sống của mỗi người trở thành một môn đệ thừa sai sống động cho thế giới hôm nay.
Truyền Thông Dòng Mến Thánh Giá Thanh Hóa