60 đại diện của các hội dòng và các tu hội đời sống thánh hiến đến từ 20 quốc gia đã tham gia Hội thảo quốc tế “Xây dựng cộng đồng bảo vệ phẩm giá”. Họ lắng nghe những chia sẻ quý giá về những thực tế đa dạng: từ sự mong manh của các cộng đoàn nữ tu tại châu Phi hạ Sahara, đến kinh nghiệm điều tra, đền bù và cải tổ tại Pháp và Đức; từ các trường hợp lạm dụng quyền lực, lương tâm và tính dục trong đời sống cộng đoàn, đến thách đố mới của môi trường kỹ thuật số.
Vatican News
Phát biểu khai mạc, Đức Tổng giám mục Thibault Verny, Chủ tịch Ủy ban Bảo vệ Trẻ vị Thành niên, nhấn mạnh rằng “việc bảo vệ không phải nhiệm vụ ở cấp địa phương mà là cam kết phổ quát của toàn Giáo hội”.
Hội thảo cũng là bước chuẩn bị quan trọng cho Báo cáo Thường niên lần thứ ba, dự kiến có sự tham gia của 40 cộng đoàn tu trì. Đức cha Verny cho biết bản báo cáo không nhằm tạo thêm gánh nặng, nhưng muốn hỗ trợ các tu sĩ thăng tiến chất lượng huấn luyện và tăng cường chăm sóc những thành viên dễ tổn thương. Đây là một “hành trình hiệp hành” – như lời Đức cha Luis Manuel Alí Herrera, Tổng thư ký Ủy ban – hướng đến sự minh bạch và tôn trọng đối với “kho tàng đời sống thánh hiến”.
Trong các bài tham luận, nữ tu Véronique Magron (Corref – Pháp) nhấn mạnh cách đồng hành với nạn nhân: “Điều đầu tiên phải nói là: tôi tin bạn, bạn không đơn độc”. Từ Đức, tu huynh Andreas Murk chia sẻ con số 1.412 người đã liên hệ để báo cáo lạm dụng, và khẳng định điều nạn nhân mong chờ nhất không phải tiền bồi thường mà là “sự nhìn nhận”.
Rất được chú ý là phân tích của cha Krzysztof Gierat, thuộc Bộ Tu sĩ, về căn nguyên lạm dụng: các quan hệ không lành mạnh, thẩm quyền mơ hồ, xung đột bị bỏ qua – dù cộng đoàn có “quy trình hoàn hảo”. Cha nói: “Ngay cả khi không có ý đồ xấu, tất cả những điều này cũng trở thành mảnh đất màu mỡ cho sự lạm dụng”. Ngài cũng cảnh báo các rủi ro trong không gian kỹ thuật số và nhấn mạnh tầm quan trọng của việc đào tạo toàn diện cho người có trách nhiệm.
Đại diện đời sống chiêm niệm, nữ tu Paola Panetta cảnh báo rằng các đan viện “không phải ốc đảo an toàn”, với nguy cơ lạm dụng tâm lý, tinh thần, kinh tế và cả tính dục. Sơ kêu gọi phá bỏ các rào cản giao tiếp và tăng cường huấn luyện, vì “nếu đời sống chiêm niệm là trái tim của Giáo hội, thì tất cả phải cùng chăm sóc”.
Nguồn: vaticannews.va


