Đức Thánh Cha: Người tị nạn và di dân là chứng nhân hy vọng

02/10/2025
29
ĐTC Lêô XIV tiếp các tham dự viên Hội nghị quốc tế “Người tị nạn và di dân trong ngôi nhà chung của chúng ta”

Đức Thánh Cha: Người tị nạn và di dân là chứng nhân hy vọng

Ngày 2/10/2025, tiếp các tham dự viên Hội nghị quốc tế với chủ đề “Người tị nạn và di dân trong ngôi nhà chung của chúng ta”, Đức Thánh Cha Lêô XIV đã khích lệ cộng đồng học thuật và các tổ chức liên quan xây dựng kế hoạch hành động cụ thể, đặt phẩm giá con người ở trung tâm mọi giải pháp.

Vatican News

Ngỏ lời với các tham dự viên, trước hết, Đức Thánh Cha bày tỏ lòng biết ơn đối với những người tổ chức và tham dự hội nghị và nhấn mạnh rằng đây là khởi đầu của một dự án kéo dài ba năm, tập trung vào bốn trụ cột: đào tạo, nghiên cứu, phục vụ và cổ võ. Theo ngài, đó là cách đáp lại lời mời gọi của Đức Giáo hoàng Phanxicô dành cho các cộng đồng học thuật, nhằm góp phần giải quyết những thách đố của hơn 100 triệu người đang chịu ảnh hưởng bởi tình trạng di cư và tị nạn trên toàn thế giới.

Hòa giải và hy vọng

Sau đó, Đức Thánh Cha đề nghị hai điểm then chốt cần được lồng ghép trong các kế hoạch hành động: hòa giải và hy vọng. Ngài cảnh báo chống lại “sự toàn cầu hóa của sự dửng dưng” và “sự toàn cầu hóa của sự bất lực”, khi con người trở nên thờ ơ hoặc tê liệt trước nỗi đau của tha nhân. Cách vượt qua thái độ này, theo ngài, là xây dựng nền văn hóa gặp gỡ và hòa giải: “Chúng ta gặp gỡ nhau bằng cách chữa lành các vết thương, tha thứ cho những điều xấu đã làm và cả những điều chúng ta đã không làm nhưng vẫn để lại hậu quả”.

Đức Thánh Cha khích lệ các tham dự viên hội nghị đề xuất các sáng kiến cụ thể để cổ võ các cử chỉ và chính sách hòa giải, đặc biệt tại những vùng đất còn mang thương tích bởi xung đột kéo dài. Đồng thời, ngài nhấn mạnh rằng chính người tị nạn và di dân là chứng nhân của niềm hy vọng, nhờ sự kiên cường và niềm tín thác vào Thiên Chúa khi tìm kiếm một tương lai tốt đẹp hơn.

Chứng tá của người di dân

Hướng đến Ngày Năm Thánh Di dân và Truyền giáo, Đức Thánh Cha mời gọi cộng đồng quốc tế nâng cao chứng tá hy vọng nơi những người di dân, để họ trở thành nguồn cảm hứng cho xã hội.

Cuối cùng, ngài cầu xin Chúa Thánh Thần soi sáng để hội nghị mang lại những giải pháp toàn diện, thúc đẩy nền văn hóa gặp gỡ, hòa giải và tình huynh đệ cho lợi ích của tất cả mọi người.

 

Nguồn:vaticannews.va