Trong bầu khí hân hoan của mùa Phục Sinh – thời điểm Hội Thánh cử hành mầu nhiệm Chúa Kitô chiến thắng sự chết – ngày 06/04/2026, hai đại chủng viện: Đại Chủng Viện Thánh Lê Bảo Tịnh Thanh Hóa và Đại Chủng Viện Thánh Tâm Thái Bình đã tổ chức một buổi giao lưu thể thao đầy ý nghĩa. Sự kiện không chỉ là dịp gặp gỡ, nhưng còn là cơ hội thắt chặt tình hiệp thông huynh đệ giữa các chủng sinh, qua tinh thần thể thao lành mạnh và vui tươi.

Chương trình được mở đầu trong bầu khí trang trọng và thân tình với nghi thức đón tiếp đoàn Đại Chủng Viện Thánh Tâm Thái Bình tại khuôn viên Đại Chủng Viện Thánh Lê Bảo Tịnh. Những cái bắt tay nồng ấm, những nụ cười thân thiện đã xóa nhòa mọi khoảng cách, mở ra một ngày gặp gỡ đầy ý nghĩa.


Đáp lại, cha Gioan Kim Đặng Văn Hội – Phó giám đốc Đại Chủng Viện Thánh Tâm đã có lời phát biểu đáp từ, bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc trước sự đón tiếp nồng hậu và chu đáo của quý cha và quý thầy tại Thanh Hóa. Ngài cũng nhấn mạnh rằng, những cuộc gặp gỡ này không chỉ giúp tăng cường mối dây hiệp thông giữa các chủng viện, mà còn là cơ hội quý báu để các chủng sinh học hỏi, chia sẻ và nâng đỡ nhau trên hành trình ơn gọi.

Ngay từ những giờ tiếp theo, bầu khí trở nên sôi động với các hoạt động thi đấu thể thao. Chương trình bao gồm ba bộ môn chính: bóng đá, pickleball và bóng bàn. Ở mỗi nội dung, các đội thi đấu đều thể hiện tinh thần fair-play, tôn trọng đối thủ và nỗ lực hết mình. Những trận bóng đá diễn ra sôi nổi với các pha phối hợp ăn ý, những bàn thắng đẹp mắt cùng sự cổ vũ nhiệt tình từ hai bên. Bộ môn pickleball mang đến sự mới mẻ, nhanh nhẹn và đầy tiếng cười. Trong khi đó, bóng bàn là nơi thể hiện sự khéo léo và tập trung cao độ, với nhiều pha bóng hấp dẫn và kịch tính.



Điều đáng quý hơn cả không phải là kết quả thắng thua, nhưng chính là tinh thần hiệp nhất, vui tươi và huynh đệ được thể hiện xuyên suốt các trận đấu. Các chủng sinh đã cùng nhau sống trọn vẹn ý nghĩa của thể thao như một phương thế xây dựng tình người và tình huynh đệ trong Đức Kitô. Sau những giờ phút thi đấu sôi nổi, toàn thể quý cha và quý thầy cùng quy tụ trong bữa liên hoan thân mật. Bữa ăn không chỉ là dịp nghỉ ngơi, nhưng còn là không gian để mọi người tiếp tục chia sẻ, trò chuyện và gắn kết trong tình huynh đệ. Những câu chuyện giản dị, những tiếng cười chân thành đã làm cho khoảng cách giữa hai chủng viện càng thêm xích lại gần nhau.

Buổi giao lưu khép lại trong niềm vui và sự biết ơn. Đây không chỉ là một hoạt động thể chất đơn thuần, mà còn là một dấu chỉ sống động của sự hiệp nhất trong Đức Kitô Phục Sinh. Những cái bắt tay, những nụ cười và những kỷ niệm đẹp sẽ còn đọng lại, trở thành hành trang quý giá trên hành trình ơn gọi của mỗi chủng sinh. Ước mong rằng, những cuộc gặp gỡ liên chủng viện như thế này sẽ tiếp tục được duy trì và phát triển, để đời sống chủng viện ngày càng phong phú, hài hòa giữa đời sống thiêng liêng, trí thức và nhân bản.


Ban Truyền Thông Đại Chủng viện Thánh Phaolô Lê Bảo Tịnh Thanh Hóa









.jpg)