Vị thánh đầu tiên của thế hệ thiên niên kỷ: Chân Phước Carlo Acutis được tuyên thánh

07/09/2025
148
Header

VỊ THÁNH ĐẦU TIÊN CỦA THẾ HỆ THIÊN NIÊN KỶ, THIẾU NIÊN NGƯỜI Ý CARLO ACUTIS, ĐÃ TRUYỀN BÁ ĐỨC TIN CÔNG GIÁO QUA MẠNG

WHĐ (07/9/2025) – Thánh Carlo Acutis đã được tuyên Chân phước vào năm 2020 và được tuyên thánh vào ngày 07 tháng Chín, 2025. (Getty: Vatican Pool).

Vị thánh đầu tiên của thế hệ thiên niên kỷ: Chân Phước Carlo Acutis được tuyên thánh

Hôm nay, Giáo hội Công giáo hoàn vũ hân hoan đón nhận một vị thánh mới của thời đại: Carlo Acutis, thiếu niên người Ý, qua đời năm 2006 khi mới 15 tuổi. Đức Thánh cha Lêô XIV đã long trọng cử hành Thánh lễ phong thánh cho ngài tại Quảng trường Thánh Phêrô, Vatican, lúc 10 giờ sáng (giờ Roma – Chủ nhật ngày 07/09/2025).

Sự kiện này được nhiều người trẻ trên khắp thế giới chờ đợi và cử hành, không chỉ tại Vatican, nhưng còn qua mạng xã hội, với những lời cầu nguyện, chứng tá và những hình ảnh đầy cảm hứng về vị thánh mới.

Một vị thánh của thời đại Internet

Carlo Acutis, sinh năm 1991 tại Luân Đôn, lớn lên tại Milan, là một thiếu niên yêu thích trò chơi điện tử, bóng đá, Pokémon và chú chó Billy. Tuy vậy, từ nhỏ, cậu đã dành trọn con tim cho Chúa Giêsu và sống một đời sống đức tin sâu sắc, dù cha mẹ cậu ban đầu không thực hành tôn giáo.

Carlo đặc biệt say mê các phép lạ Thánh Thể và từ năm 11 tuổi, đã thiết kế một trang web tương tác sưu tầm, giới thiệu các phép lạ ấy trên toàn thế giới. Trang web hiện nay vẫn còn được duy trì và đã trở thành triển lãm tại năm châu lục. Ngoài ra, cậu cũng lập nhiều trang web phục vụ các hoạt động tông đồ, sưu tầm các cuộc hiện ra của Đức Mẹ và hỗ trợ nhiều sứ vụ Công giáo khác.

Được mệnh danh là “vị thánh đi giày thể thao” và “người ảnh hưởng của Thiên Chúa”, Carlo đã trở thành hình ảnh gần gũi với giới trẻ khắp nơi. Với tinh thần thời đại số, Carlo cho thấy công nghệ không đối nghịch với đức tin, nhưng có thể trở thành phương tiện hữu hiệu để loan báo Tin mừng.

Một đời sống ngắn ngủi nhưng phi thường

Tháng 10 năm 2006, Carlo bất ngờ lâm bệnh nặng và được chẩn đoán mắc bệnh bạch cầu cấp hiếm gặp. Chỉ một tuần sau, cậu ra đi bình an, hưởng dương 15 tuổi.

Nguyện ước cuối cùng của Carlo là được an táng tại Assisi – quê hương Thánh Phanxicô, vị thánh mà cậu hết lòng ngưỡng mộ. Cũng như Thánh Phanxicô, Carlo yêu mến sự khó nghèo, vâng phục, thanh khiết và lòng bác ái.

Ngày an táng, một đám đông đông đảo người nghèo và vô gia cư đã đến tiễn đưa cậu. Chính họ là những chứng nhân cụ thể cho tấm lòng yêu thương và quảng đại của Carlo, người đã từng chia sẻ tiền tiêu vặt, tặng túi ngủ và bảo vệ bạn bè khỏi bị bắt nạt.

Những phép lạ xác nhận sự thánh thiện

Án phong thánh cho Carlo được mở vào năm 2013. Năm 2018, Đức Giáo hoàng Phanxicô tuyên bố cậu là Đấng Đáng Kính, và năm 2020, Carlo được phong Chân phước sau khi Giáo hội công nhận phép lạ chữa lành một bé trai Brazil mắc dị tật bẩm sinh.

Năm 2022, một phép lạ khác được xác nhận: Carlo cầu bầu chữa lành cho một phụ nữ Costa Rica bị tai nạn xe đạp nghiêm trọng. Đây là bước cuối cùng dẫn đến việc ngài được tôn phong hiển thánh.

Ngày 07/9/ 2025, Đức Giáo hoàng Lêô XIV chính thức tuyên phong Carlo Acutis là Thánh của Giáo hội Công Giáo.

Một chứng nhân cho thế hệ mới

Trong suốt lịch sử, nhiều vị thánh là tu sĩ, thần học gia hay nhà truyền giáo. Carlo, ngược lại, là một thiếu niên bình thường nhưng sống đức tin cách phi thường. Đời sống của ngài gửi đến thế hệ trẻ thông điệp rõ ràng: “Thánh thiện không dành riêng cho quá khứ, cũng không xa rời đời sống thường nhật. Ngay cả thiếu niên vẫn có thể nên thánh nếu biết mở lòng ra cho Thiên Chúa.”

Với một đôi giày thể thao, tình yêu với Chúa Giêsu Thánh Thể và khả năng sử dụng internet để loan báo Tin mừng, Carlo Acutis đã trở thành vị thánh của thời đại kỹ thuật số, bổn mạng mới của giới trẻ và của thế giới mạng.

Ngài đã để lại một chứng tá sống động: “Chỉ ai thi hành thánh ý Thiên Chúa mới thật sự được tự do.”

_________

Lời mời gọi cho chúng ta hôm nay

Thánh Carlo Acutis cho thấy rằng sự thánh thiện không phải là một lý tưởng xa vời, cũng không phải là đặc ân của một số ít người, nhưng là ơn gọi chung của tất cả chúng ta. Ngài đã sống một tuổi trẻ bình dị, giữa học hành, vui chơi và bạn bè, nhưng trong mọi sự, Carlo luôn đặt Chúa Kitô ở trung tâm.

Ngài nhắc nhở chúng ta rằng: giữa thời đại internet, mạng xã hội và nhịp sống hối hả hôm nay, con đường nên thánh vẫn mở ra cho mọi người. Chúng ta được mời gọi dùng chính những phương tiện hiện đại để loan báo Tin mừng, để gieo rắc yêu thương, và để minh chứng rằng Thiên Chúa vẫn đang hiện diện trong thế giới này.

Ước chi nhờ gương sáng của Thánh Carlo Acutis, mỗi người chúng ta – đặc biệt là các bạn trẻ – biết hướng lòng mình về Chúa Giêsu Thánh Thể, trung tâm của đời sống Kitô hữu, và can đảm nên chứng nhân của Tin mừng giữa lòng thế giới hôm nay.

Lm. Trần Mạnh Hùng

Chuyển ngữ từ: abc.net.au (07/9/2025)

Nguồn: hdgmvietnam.com