ĐẠI HỘI CARITAS QUỐC TẾ LẦN THỨ XXII TẠI VATICAN - ROMA

21/05/2023
892
Từ ngày 11 đến ngày 16 tháng 5 năm 2023 vừa qua tại Vatican đã diễn ra Đại hội Caritas Quốc tế (Caritas Internationalis General Assembly) lần thứ XXII. Chủ đề chính của kỳ đại hội lần này là: “Xây dựng những nẻo đường mới của tình huynh đệ” (Building New Paths of Fraternity). Được nhóm họp 4 năm một lần, Đại hội lần thứ XXII này quy tụ khoảng hơn 400 đại biểu của 162 tổ chức Caritas quốc gia hoạt động tại 200 quốc gia và vùng lãnh thổ trên thế giới.
 

Mỗi tổ chức Caritas thành viên gồm có hai đại biểu tham dự. Phái đoàn Caritas Việt Nam do Đức cha Tôma Vũ Đình Hiệu, Chủ tịch UBBAXH-Caritas Việt Nam làm trưởng đoàn và cha Phaolô Nguyễn Văn Thường, giám đốc Caritas Thanh Hoá tháp tùng.
 

Nội dung chính của Đại hội lần này:

* Chấp thuận các tổ chức thành viên mới;
* Phê chuẩn khung chiến lược và khung tài chánh của Caritas Quốc tế cho giai đoạn 2024-2030;
* Bầu Chủ tịch, và Thủ quĩ Caritas Quốc tế;
* Phê chuẩn hội đồng đại biểu Caritas Quốc tế;
* Phê chuẩn hai phó chủ tịch và Tổng thư ký Caritas Quốc tế do Hội đồng quản trị bầu.

 

Nhân dịp trọng đại này, vào ngày đầu tiên của Đại Hội, Đức Thánh Cha đã có buổi tiếp kiến riêng với các thành viên. Trong bài diễn từ của mình, Đức Thánh Cha đã tóm tắt lịch sử hình thành và các hoạt động của tổ chức Caritas trong suốt 70 năm qua. Ngài cũng nhấn mạnh đến căn tính của Caritas trong đời sống của Giáo Hội và xã hội: “Chúng ta đừng bao giờ quên rằng, nguồn gốc mọi hoạt động bác ái và xã hội của chúng ta là chính Đức Kitô, Đấng “yêu thương những kẻ thuộc về mình còn ở thế gian, và Người yêu thương họ đến cùng” (Ga 13, 1).
Để chu toàn sứ mạng cao cả của tổ chức Caritas, Đức Thánh Cha đã kêu gọi các thành viên phải thực hiện ba nhiệm vụ sau đây: thứ nhất, phải cộng tác với Giáo hội hoàn vũ trong việc gieo hạt giống, loan báo Tin Mừng qua những việc tốt lành; thứ hai, phải đồng hành cùng với các Giáo hội địa phương trong việc tích cực dấn thân cho mục vụ bác ái; thứ ba, phải xây đắp tình hiệp nhất với nhau trong công việc phục vụ người nghèo.

Cuối buổi tiếp kiến, Đức Thánh Cha Phanxico đã dành thời gian động viên khích lệ và bắt tay từng người trong hội trường. Sứ điệp và sự quan tâm của ngài mang đến một luồng sinh khí mới và một nguồn động lực vô giá cho tất cả các thành viên trong đại gia đình Caritas Quốc Tế.

 

Đại Hội Caritas lần này cũng đã được lắng nghe những chia sẻ rất thân tình của Đức Hồng Y Luis Antonio Tagle, cựu Chủ tịch Caritas Quốc Tế. Trong các bài phát biểu của mình, Đức Hồng Y Tagle đã chia sẻ kinh nghiệm bản thân trong lĩnh vực mục vụ bác ái. Những kinh nghiệm đó ngài đã học hỏi được trong suốt 8 năm vừa qua từ các thành viên trong đại gia Caritas và từ những người nghèo mà ngài phục vụ. Ngài đã dùng đoạn thư của Thánh Phaolo Tông Đồ gửi tín hữu Corinto chương 12 nói về Đức Ái để chia sẻ với các tham dự viên về đặc tính cốt lõi của Caritas. Ngài cũng kêu gọi các thành viên Caritas hãy luôn hoạt động liên đới với nhau trong sứ mạng phục vụ người nghèo: hiệp nhất trong khác biệt (Unity in Diversity). 
 

Trong suốt thời gian diễn ra Đại Hội, ban tổ chức và các thành viên Caritas Quốc Tế đã làm việc cật lực và nghiêm túc trên tất cả chương trình nghị sự đã đề ra. Đại Hội lần này cũng nhấn mạnh đến vai trò của phụ nữ và giới trẻ trong các hoạt động bác ái của Caritas. Rất nhiều bài thuyết trình và các cuộc thảo luận theo nhóm về chủ đề này. Hy vọng rằng trong những năm tới đây những người nữ và các bạn trẻ có một chỗ đứng quan trọng trong tổ chức Caritas ở khắp nơi trên thế giới. 

Cuối cùng, Đại Hội Caritas Quốc Tế lần thứ XXII cũng đã bầu được ban lãnh đạo mới nhiệm kỳ 2023 - 2027 gồm: Chủ Tịch: Đức Tổng Giám Mục (Tokyo) Tarcisius Isao Kikuchi; Phó Chủ tịch: bà Kirsty Robertson; Tổng Thư ký: ông Alistair Dutton; Thủ quỹ: ông Patrick Debucquois.

 

Ban Truyền Thông Caritas Thanh Hoá