
TGM Washington mời gọi các tín hữu phân định trong khi sử dụng công nghệ
Đức Hồng Y Tổng Giám Mục Washington và các Giám mục khác của Hoa Kỳ đã công bố một thư mục vụ, kêu gọi các Kitô hữu phân định “cách nói và sống Tin Mừng giữa ngôn ngữ và quyền lực mới đang nổi lên qua trí tuệ nhân tạo”.
Vatican News
Thư có nhan đề “Khuôn mặt của Đức Kitô trong kỷ nguyên số” được ký bởi Đức Tổng Giám Mục William E. Lori của Baltimore, Đức Hồng Y Robert W. McElroy, Tổng Giám Mục Washington, Đức cha William Koenig của Wilmington và bốn Giám mục Phụ tá của Maryland, được công bố trước lễ Chúa Thánh Thần Hiện Xuống. Các Giám mục khích lệ các Kitô hữu không phải lo sợ trước sự phát triển nhanh chóng của công nghệ, bởi vì “công nghệ không xa lạ với công trình của Thánh Thần, vì Thần Khí Thiên Chúa hoạt động qua lịch sử, văn hóa và sự sáng tạo của con người”.
Tuy nhiên, các ngài đặt câu hỏi: “Chúng ta sẽ để công nghệ định hình chúng ta theo hình ảnh của nó hay chúng ta sẽ định hình nó theo Tin Mừng?”. Theo các Giám mục, Giáo hội Công giáo phải là tiếng nói ngôn sứ, kêu gọi thế giới đặt con người được tạo dựng theo hình ảnh Thiên Chúa vào trung tâm của sự chuyển đổi này.
Các ngài khẳng định: “Dù máy móc có tiên tiến đến đâu, chúng cũng không bao giờ có thể tái tạo linh hồn, lương tâm hay định mệnh đời đời vốn thuộc về mỗi con người”.
Thư cũng nhấn mạnh những lợi ích tiềm năng của trí tuệ nhân tạo đối với nhân loại trong các lĩnh vực như chăm sóc sức khỏe, giáo dục, truyền giáo và các nỗ lực nhân đạo; đồng thời cảnh báo về những rủi ro, bao gồm việc mất việc làm, vũ khí tự động sát thương và thao túng sự thật.
Để giúp phân định trong thời đại mà nội dung được tạo bằng kỹ thuật số có thể khiến ranh giới giữa thật và giả, thực tế và hư cấu trở nên mơ hồ, các Giám mục nhấn mạnh tầm quan trọng của việc phát triển các nhân đức, đặc biệt là trong việc đào tạo lương tâm.
Các vị chủ chăn viết: “Điều cốt yếu là chúng ta phải đào tạo lương tâm biết phân định, đặc biệt là nơi giới trẻ, để họ không bị thao túng bởi các thuật toán nhưng được hình thành bởi sự thật và ân sủng. Công cụ kỹ thuật số có thể cung cấp thông tin, nhưng không thể đào tạo con tim”.
Các Giám mục kêu gọi các giáo xứ và gia đình đặt nền tảng của việc sử dụng kỹ thuật số và sự hiểu biết về truyền thông trên Kinh Thánh và đời sống bí tích, đồng thời khuyến khích giáo dân nuôi dưỡng “lòng cảm thông và các mối tương quan chân thực”.
Rút ra những điểm tương đồng với các bước ngoặt công nghệ trong lịch sử như sự ra đời của máy in và sự xuất hiện của Internet, trong thư các Giám mục mời gọi người Công giáo hãy đối diện với trí tuệ nhân tạo bằng sự can đảm và hy vọng, đồng thời khẩn cầu Chúa Thánh Thần “canh tân bộ mặt trái đất” (Tv 104, 30).
Nguồn: vaticannews.va