Ngày khai mạc thường huấn linh mục giáo tỉnh hà nội 2025

09/09/2025
60
Hôm nay, ngày 09 tháng 9 năm 2025, tại Trung tâm Hội nghị FLC Sầm Sơn – Giáo phận Thanh Hoá, Chương trình Thường huấn Linh mục Giáo tỉnh Hà Nội năm 2025 đã chính thức khai mạc. Đây là một biến cố quan trọng, đánh dấu tinh thần hiệp thông và hiệp hành của linh mục đoàn trong toàn Giáo tỉnh.
 
 

Khác với những năm trước, năm nay khoá thường huấn được tổ chức duy nhất một lần, trở thành dấu ấn đặc biệt của tình huynh đệ linh mục, khi tất cả cùng trở về trong một mái nhà chung để sống ba ngày cầu nguyện, lắng đọng, học hỏi và chia sẻ.
 

Hiện diện trong ngày khai mạc có Đức Hồng Y Phêrô Nguyễn Văn Nhơn; Đức Tổng Giám mục Giuse Vũ Văn Thiên; 13 Đức Giám mục cùng gần 1.667 linh mục đến từ 11 giáo phận: Hà Nội, Thái Bình, Bắc Ninh, Hải Phòng, Hà Tĩnh, Phát Diệm, Lạng Sơn, Hưng Hoá, Vinh, Bùi Chu và Thanh Hoá. Sự hiện diện đông đảo ấy đã tạo nên một hình ảnh sống động của Giáo hội hiệp hành: muôn tâm hồn – một đức tin, muôn sứ vụ – một tình huynh đệ.
 

Khai mạc trọng thể
Sau giờ nhận phòng, vào lúc 14g30, cha MC Giuse Nguyễn Văn Kế long trọng giới thiệu sự hiện diện của quý Đức Hồng Y, Đức Tổng, quý Đức Cha và toàn thể linh mục đoàn.

 

Trong bầu khí trang nghiêm, Đức Cha Giuse Nguyễn Đức Cường – Giám mục giáo phận Thanh Hoá, vị chủ nhà, đã ngỏ lời chào mừng, bày tỏ niềm hân hoan và hạnh phúc của giáo phận khi được đón tiếp quý mục tử về tham dự khoá thường huấn nơi vùng biển Sầm Sơn hiền hoà, thân thiện.
 

Tiếp đến, Đức Tổng Giám mục Giuse Vũ Văn Thiên – Tổng Giám mục Hà Nội, thay lời cho cả Giáo tỉnh, long trọng công bố khai mạc. Ngài nhấn mạnh: thường huấn là hành trình làm mới lại tâm hồn, canh tân đời sống thiêng liêng, trau dồi kiến thức và bồi đắp tinh thần hiệp hành trong sứ mạng linh mục. Đức Tổng bày tỏ niềm vui lớn lao khi nhìn thấy hình ảnh 1.667 linh mục cùng hiện diện, để cầu nguyện, suy tư và sống tình huynh đệ. Ngài gợi mở ba mục đích chính yếu của kỳ thường huấn năm nay:
 
  1. Chia sẻ tình huynh đệ linh mục và đời sống của Hội Thánh.
  2. Cập nhật những định hướng của Giáo hội hoàn vũ cũng như thao thức của Giáo hội Việt Nam.
  3. Dành thời gian lắng đọng tâm hồn qua tĩnh tâm, chầu Thánh Thể, bí tích Hoà giải, đồng thời nghỉ ngơi và gắn kết tình thân nơi miền biển Sầm Sơn xinh đẹp.

Giờ tĩnh tâm và chầu Thánh Thể

Sau nghi thức khai mạc, Đức Cha Giuse Đỗ Quang Khang đã hướng dẫn giờ tĩnh tâm dựa trên Tin Mừng Chúa Giêsu hiện ra với các môn đệ tại Biển hồ Tibêria (Ga 21, 1-14). Ngài nêu bật hai điểm chính:
 
 
  • Nếu năm xưa Chúa tỏ mình ra cho các môn đệ, thì hôm nay Ngài vẫn tiếp tục tỏ mình ra cho các linh mục khi chúng ta biết mở lòng lắng nghe.
  • Hiệp hành không phải lúc nào cũng dễ dàng, và nếu thiếu Chúa thì mọi nỗ lực sẽ trở nên trống rỗng. Chính sự hiện diện của Chúa mới làm cho hiệp hành thành hiện thực: có Chúa, cộng đoàn được sai đi, được nuôi dưỡng, được chia sẻ sứ vụ và được gắn kết trong đức tin.

Ngài tha thiết mời gọi các linh mục hãy sống tinh thần hiệp hành với tâm thế là người được hiệp hành, để trở nên một Hội Thánh truyền giáo, xây dựng những nhịp cầu, cổ võ đối thoại và mở rộng lòng đón nhận như lời mời gọi của Đức Hồng y Mario Grech – Tổng Thư ký Thượng Hội đồng Giám mục.

Cao điểm: Thánh lễ khai mạc
 

Đỉnh cao của ngày khai mạc là Thánh lễ trọng thể vào lúc 17g00 do Đức Tổng Giám mục Giuse Vũ Văn Thiên chủ tế.

Mở đầu Thánh lễ, Đức Tổng nhắc nhở: “Mọi cuộc gặp gỡ của Kitô hữu đều là cuộc gặp gỡ của tâm tình tạ ơn về muôn ơn lành Chúa ban, và chúng ta luôn tin rằng Chúa Giêsu đang hiện diện, cùng cầu nguyện với chúng ta. Xin Chúa Thánh Thần soi sáng và sưởi ấm tâm hồn, đặc biệt trong sứ vụ linh mục; xin Mẹ Maria và Thánh Giuse chuyển cầu để khoá thường huấn sinh nhiều ơn ích thiêng liêng.”
 

Trong bài giảng Tin Mừng theo thánh Luca (6, 12-19), Đức Tổng khởi đi từ hình ảnh “anh hề và gánh xiếc bị cháy” để nhấn mạnh: nhà truyền giáo hôm nay có thể gặp khó khăn khi rao giảng về Thiên Chúa và tình yêu của Ngài, có khi lời rao giảng thiếu lửa và sức thuyết phục. Nhưng dưới ánh sáng Lời Chúa, chúng ta nhận ra: năm xưa Chúa đã cầu nguyện và tuyển chọn các môn đệ, thì nay Chúa vẫn tiếp tục chọn gọi các linh mục để ở lại và cộng tác trong sứ vụ.

Ngài khích lệ: dù không làm được các phép lạ như Chúa, nhưng qua việc cử hành bí tích và đời sống thánh thiện, linh mục có thể giúp tha nhân nhận ra gương mặt Chúa và được hoán cải. Đức Tổng cũng trích lời Đức Giáo hoàng Phanxicô, mời gọi mỗi người “hãy trở nên những sứ giả của niềm hy vọng” trong Năm Thánh 2025.
 

Kết thúc ngày khai mạc
Sau bữa tối huynh đệ lúc 19g00, quý Đức Cha và linh mục có những giây phút chia sẻ thân tình, thắt chặt tình hiệp thông. Ngày khai mạc khép lại trong giờ Kinh tối riêng lúc 21g00, để mỗi người bước vào giấc ngủ an lành với tâm tình tạ ơn và phó thác.
Khởi đầu đầy ân sủng này mở ra niềm hy vọng cho toàn khoá thường huấn, để những ngày kế tiếp tiếp tục sinh nhiều hoa trái thiêng liêng như lòng Chúa và Giáo hội mong ước.

Ban Truyền Thông Giáo Phận Thanh Hóa