
Trước thánh lễ, Đức Tổng Giu-se Nguyễn Chí Linh đã dành giờ chia sẻ cùng cộng đoàn dân Chúa về biến cố lịch sử xảy ra vào ngày 19.3.1627, biến cố mà được mọi người tin rằng chính thánh Giu-se đã đưa thuyền của cha Đắc Lộ dạt vào Cửa Bạng - Ba Làng, qua đó thấy được dấu ấn của mảnh đất xứ Thánh trong lịch sử hình thành Giáo Hội tại Việt Nam.
Thánh lễ được Đức Cha Giu-se Nguyễn Đức Cường chủ sự, đồng tế với ngài có Đức Tổng Giu-se Nguyễn Chí Linh – Nguyên Tổng Giám Mục Tổng Giáo Phận Huế, quý cha trong Giáo phận và quý thầy phó tế. Thánh lễ được diễn ra trong bầu khí sốt sắng và có rất đông quý tu sĩ nam nữ, quý chủng sinh, quý khách và cộng đoàn dân Chúa tham dự và cầu nguyện cho việc xây dựng Đền Thánh.
Đức Tổng Giu-se Nguyễn Chí Linh-Nguyên Tổng Giám Mục Tổng Giáo Phận Huế đã chia sẻ Lời Chúa đến cộng đoàn. Mở đầu bài giảng, Đức Tổng Giu-se chia sẻ cảm nghiệm cá nhân về tình hiệp thông và nên một của con dân trong Giáo xứ Ba Làng qua sự kiện lớn trong những ngày qua. Từ đó, Đức Tổng Giu-se diễn giải những ý nghĩa về ngày lễ mừng kính hai thánh Phê-rô và Phao-lô, những con người yêu mến Đức Ki-tô và dân của Người. Qua đời sống của hai thánh Phê-rô và Phao-lô, chúng ta được mời gọi để sống như hai thánh nhân trong đời sống yêu mến Đức Ki-tô, yêu mến và xây dựng Giáo Hội của Người. Đức Tổng Giu-se trân quý những đóng góp của quý anh chị em trong việc xây dựng Đền Thánh Giu-se, và ngài xin cộng đoàn tiếp tục cầu nguyện, cùng đồng lòng để xây dựng công trình được thành toàn.
Sau khi cộng đoàn long trọng tuyên xưng đức tin qua Kinh Tin Kính, Đức Tổng Giuse Nguyễn Chí Linh – Nguyên Tổng Giám mục Tổng Giáo phận Huế – đã cử hành nghi thức làm phép khu đất và đặt viên đá đầu tiên, khởi đầu cho công trình xây dựng đền thánh Giuse. Trong bầu khí linh thiêng và sốt sắng, Đức Tổng đã rảy nước thánh, cầu xin Thiên Chúa chúc lành cho mảnh đất này, để nơi đây trở thành chốn quy tụ của đức tin, tình hiệp nhất và lòng tôn kính dành cho Thánh Cả Giuse – Đấng bảo trợ Hội Thánh và là gương mẫu của đời sống khiêm hạ, trung tín.
Viên đá đầu tiên được đặt xuống trong lời cầu nguyện và niềm xúc động, như một dấu chỉ của niềm hy vọng, của khởi đầu mới, đánh dấu bước ngoặt lịch sử cho cộng đoàn dân Chúa tại giáo xứ Ba Làng.
Lạy Chúa, qua lời bầu cử của thánh Giu-se, xin Chúa chúc lành cho quý Đức Cha, quý cha, quý ân thân nhân và tất cả mọi người, những người đã và đang cộng tác vào công việc xây dựng Đền Thánh Giu-se Cửa Bạng Ba Làng. Ước mong, việc xây dựng Đền Thánh Giu-se được mọi sự như ý, bình an và được sự chở che của thánh Giu-se để công trình sớm hoàn thành để trở thành nơi thờ phượng Chúa.
BTT Giáo Phận Thanh Hóa
Xin xem thêm hình ảnh tại đây!