Giáo Phận Thanh Hoá: Thánh Lễ Cao Điểm Năm Thánh và Mừng Kỷ Niệm 93 Năm Thành Lập Giáo Phận (1932 - 2025)

07/05/2025
1272


Giáo Phận Thanh Hoá: Thánh Lễ Cao Điểm Năm Thánh và Mừng Kỷ Niệm 93 Năm Thành Lập Giáo Phận  

 “Chúng ta hãy cùng tạ ơn Chúa, Mẹ Maria, Thánh Cả Giuse quan thầy Giáo phận, các vị tử đạo. Cùng nhớ ơn các bậc tiền bối, các Đức Giám mục, các Linh mục, tu sĩ và cả những giáo dân  trong suốt chiều dài lịch sử của Giáo phận đã dày công xây dựng để Giáo phận chúng ta có được như ngày hôm nay”

Đó là lời của Đức Cha Giuse Nguyễn Đức Cường trong bài giảng Thánh lễ cao điểm năm thánh và mừng kỷ niệm 93 năm thành lập Giáo phận Thanh Hoá (1932-2025) diễn ra vào lúc 8h00, ngày 7 tháng 5 năm 2025, tại Nhà thờ Chính Tòa Thanh Hóa.

Thánh lễ do Đức cha Giuse Nguyễn Đức Cường – Giám mục Giáo phận Thanh Hóa – chủ sự, cùng đồng tế với ngài có quý cha trong giáo phận, sự hiện diện của quý thầy phó tế, quý chủng sinh, quý tu sĩ nam nữ và đông đảo cộng đoàn dân Chúa.

Đây là dịp để cộng đoàn tín hữu cùng nhau dâng lời tạ ơn Thiên Chúa vì hồng ân 93 năm hình thành và phát triển của Giáo phận, đồng thời cầu nguyện cho hành trình đức tin của mỗi tín hữu trong Năm Thánh 2025.

Trong bài giảng Đức cha Giuse Nguyễn Đức Cường đã nhắc lại đoạn Lời Chúa trong Tin Mừng Lc 4, 18-19: “Thần Khí Chúa ngự trên tôi vì Chúa xức dầu tấn phong tôi để tôi loan báo Tin Mừng cho kẻ nghèo hèn, Người đã sai tôi đi công bố cho kẻ bị giam cầm biết họ được tha, cho người mù biết họ được sáng mắt, trả lại tự do cho người bị áp bức, công bố một năm hồng ân của Chúa”.  Chúa Giêsu xác nhận: Ngài chính là Thiên Chúa – Đấng Cứu Thế mà Thiên Chúa đã hứa. Ngài đã hoàn tất sứ mạng cao cả của mình trong cái chết và sự Phục sinh vinh hiển để mang lại sự sống đời đời cho con người. Đó là Tin Mừng lớn lao nhất và niềm hy vọng đích thực của nhân loại.

Đặc biệt ngài nhấn mạnh ý nghĩa của việc hành hương trong Năm Thánh, đồng thời mời gọi cộng đoàn dân Chúa cùng sơ lược lịch sử hình thành và phát triển của Giáo phận. Từ khi Tin Mừng được rao giảng trên đất Việt vào khoảng năm 1533, mãi cho đến ngày 19/03/1627, cha Alexandre de Rhodes (Đắc Lộ) đặt chân lên Cửa Bạng – Ba Làng – Thanh Hóa, khởi đầu cho sứ vụ truyền giáo trên mảnh đất thân yêu này. Và từ nền tảng ấy, Giáo phận Thanh Hóa từng bước được hình thành – phát triển và chính thức được thiết lập, tách ra từ Giáo phận Phát Diệm theo sắc lệnh của Tòa Thánh công bố ngày 07/05/1932. Hạt giống đức tin nơi đây đã không ngừng lớn lên qua những giọt máu đào của các vị anh hùng tử đạo, qua lòng trung tín sắc son của bao người âm thầm sống đạo giữa những thử thách và qua sự dẫn dắt của các vị chủ chăn suốt chiều dài lịch sử. Chúng ta hãy tưởng nhớ và tri ân các ngài, vì họ đã hy sinh mồ hôi, nước mắt và thậm chí cả mạng sống của mình, để xây dựng nên một Giáo phận Thanh Hoá như ngày hôm nay. Xin Chúa cho các ngài được bình an và hạnh phúc trong Nước Trời và xin tiếp tục chuyển cầu trước mặt Chúa cho Giáo phận Thanh Hoá mỗi ngày một phát triển hơn nữa trong ân sủng và tình thương của Ngài.

Đức cha Giuse không quên nhắc nhớ cộng đoàn về vai trò và ý nghĩa của Năm Thánh, như một cơ hội thiêng liêng để đổi mới đức tin, hoán cải tâm hồn và kín múc Ơn Toàn Xá. Đồng thời, ngài tha thiết mời gọi mỗi người tiếp tục thắp sáng niềm tin và lòng mến Chúa bằng đời sống đạo đức, siêng năng cầu nguyện và yêu thương tha nhân như Thánh Tâm Chúa Giêsu.

Sau bài giảng, Thánh lễ tiếp tục với lời nguyện chung và phần phụng vụ Thánh Thể.

Thánh lễ cao điểm Năm Thánh và mừng kỷ niệm 93 năm thành lập Giáo phận Thanh Hóa khép lại, nhưng ân sủng Chúa vẫn tiếp tục tuôn tràn trong tâm hồn mỗi người và Giáo phận Thanh Hoá thân yêu. Trong niềm vui tạ ơn, cộng đoàn cùng nhau dâng lời chúc tụng Thiên Chúa, tạ ơn Đức Mẹ Maria, Thánh Cả Giuse, cùng tri ân tất cả các bậc tiền nhân đã hy sinh vun đắp đức tin cho Giáo phận hôm nay.

Hồng ân 93 năm là quãng đường dài với biết bao biến cố, thăng trầm. Nhưng cũng như đoàn dân Chúa trong sa mạc năm xưa, Giáo phận Thanh Hóa vẫn kiên vững bước đi trong ân sủng của Thiên Chúa. Mọi người ra về hôm nay với một niềm xác tín mới: sống đức tin không chỉ bằng lời nói, mà bằng chính đời sống chứng tá giữa đời, bằng sự nhiệt thành loan báo Tin Mừng và xây dựng một Hội Thánh địa phương luôn hiệp nhất, yêu thương và phục vụ.

Xin Mẹ Maria và Thánh Cả Giuse tiếp tục che chở, gìn giữ Giáo phận Thanh Hoá, để mỗi người tín hữu trở thành viên đá sống động, góp phần xây dựng Giáo phận ngày thêm thánh thiện, vững mạnh và sinh nhiều hoa trái đức tin trong Năm Thánh hồng phúc này.

Để kết thúc Thánh lễ, Đức cha Giuse đã ban phép lành trọng thể với Ơn Toàn Xá cho cộng đoàn dân Chúa.

 

Bài viết: Thiên Ân

Hình ảnh: Giuse Nguyễn Thành Biên

Ban Truyền Thông GP. Thanh Hoá
Xin xem thêm hình ảnh tại đây