​​​​​​​Gia đình Matthêu Giáo phận Thanh Hóa mừng Lễ Bổn mạng

22/09/2026
125


Gia đình Matthêu Giáo phận Thanh Hóa mừng Lễ Bổn mạng

Sầm Sơn, ngày 21 tháng 9 năm 2026, trong bầu khí hân hoan mừng kính Thánh Matthêu Tông đồ và Thánh sử, Gia đình Matthêu Giáo phận Thanh Hóa đã long trọng tổ chức ngày hội ngộ và Thánh lễ mừng bổn mạng tại Nhà thờ Giáo xứ Sầm Sơn. Đây là dịp đặc biệt để anh chị em doanh nhân Công giáo trong Giáo phận gặp gỡ, chia sẻ kinh nghiệm, nâng đỡ nhau trong đời sống đức tin cũng như trong sứ mạng làm chứng cho Tin Mừng giữa môi trường kinh doanh.

Trước khi bước vào Thánh lễ, Ban Tổ chức Gia đình Matthêu Giáo phận Thanh Hóa đã tổ chức buổi tọa đàm, gặp gỡ và chia sẻ với sự hiện diện của Cha Giáo sư, Tiến sĩ Giuse Tạ Huy Hoàng, Cha đồng hành Hội Doanh nhân Công giáo Tổng Giáo phận Sài Gòn; anh Antôn Hồ Quang Minh và chị Têrêsa Nguyễn Thị Minh Phượng, cùng các anh chị em doanh nhân Công giáo đến từ Tổng Giáo phận Sài Gòn.

Buổi gặp gỡ không chỉ là dịp trao đổi những kinh nghiệm trong hoạt động kinh doanh, quản trị doanh nghiệp và xây dựng các mối tương quan nghề nghiệp, nhưng còn mở ra một không gian để các doanh nhân cùng suy tư về một câu hỏi quan trọng: Làm thế nào để người Kitô hữu vừa sống tốt trách nhiệm của một doanh nhân, vừa trung thành với những giá trị Tin Mừng giữa một môi trường nhiều thách đố và biến động?

Những chia sẻ chân thành, thực tế và giàu kinh nghiệm đã giúp các doanh nhân trẻ Thanh Hóa có thêm những góc nhìn mới trong hành trình phát triển doanh nghiệp, đồng thời ý thức sâu sắc hơn rằng hoạt động kinh doanh không chỉ hướng tới lợi nhuận, nhưng còn có thể trở thành một con đường phục vụ con người, xây dựng xã hội và làm chứng cho tình yêu Thiên Chúa.

Đúng 10 giờ 30, Thánh lễ mừng kính Thánh Matthêu Tông đồ và Thánh sử được cử hành trọng thể tại Nhà thờ Giáo xứ Sầm Sơn. Thánh lễ do Cha Tổng Đại diện Micae Trịnh Ngọc Tứ, cũng là Cha Đồng hành Gia đình Matthêu Giáo phận Thanh Hóa, chủ tế. Đồng tế với ngài có quý cha quản hạt, quý cha trong và ngoài Giáo phận; đặc biệt có sự hiện diện của Cha Giuse Tạ Huy Hoàng, Cha đồng hành Hội Doanh nhân Công giáo Tổng Giáo phận Sài Gòn; Cha Phanxicô Đinh Văn Quỳnh là cha đồng hành Hội Doanh nhân Công giáo Giáo phận Vinh; cùng quý anh chị em doanh nhân Công giáo đến từ Tổng Giáo phận Sài Gòn, Giáo phận Vinh, Gia đình Matthêu Giáo phận Thanh Hóa và đông đảo các doanh nhân trẻ, trong đó có những anh chị em doanh nhân trẻ không cùng niềm tin tôn giáo.

Sự hiện diện đông đảo và đa dạng ấy làm nên một bầu khí gặp gỡ đầy tình huynh đệ, nơi những khác biệt về vùng miền, nghề nghiệp hay niềm tin không trở thành khoảng cách, nhưng mở ra cơ hội để mọi người cùng gặp nhau nơi những giá trị tốt đẹp của tình người, trách nhiệm và khát vọng xây dựng một xã hội tốt đẹp hơn.

Mở đầu Thánh lễ, Cha Tổng Đại diện Micae Trịnh Ngọc Tứ giới thiệu thành phần tham dự ngày hội ngộ đặc biệt này. Ngài mời gọi cộng đoàn cùng dâng lời tạ ơn Thiên Chúa vì đã quy tụ các doanh nhân từ nhiều nơi về đây, để cùng gặp gỡ, chia sẻ kinh nghiệm trong hoạt động doanh nghiệp, nâng đỡ nhau trong đời sống đức tin và cùng tìm kiếm những phương thế để sống tinh thần Tin Mừng giữa thương trường.

Trong phần chia sẻ Lời Chúa, Cha Giuse Tạ Huy Hoàng khởi đi từ lời Đức Giêsu trong Tin Mừng theo thánh Matthêu: “Ta muốn lòng nhân chứ đâu cần lễ tế” (Mt 9,13). Từ hình ảnh thánh Matthêu, một người đang ngồi tại bàn thu thuế nhưng đã đứng dậy trước lời mời gọi của Đức Giêsu, cha mời gọi cộng đoàn nhìn lại chính hành trình của mình. Làm doanh nhân Kitô hữu không chỉ là hoàn thành những nghĩa vụ đạo đức bên ngoài, nhưng sâu xa hơn là để cho Tin Mừng biến đổi cách mình suy nghĩ, lựa chọn, lãnh đạo, quản trị và đối xử với con người.

Đặc biệt, trong bài chia sẻ, cha đã sử dụng bài thơ “Nào hãy theo Ta” do chính ngài sáng tác như một cách diễn tả sinh động hành trình của người môn đệ và người doanh nhân trên con đường theo Chúa.

Mở đầu bài thơ là lời mời gọi quen thuộc nhưng luôn mới mẻ: “Này anh, nào hãy theo Ta…” Đó cũng chính là lời Đức Giêsu đã nói với Matthêu năm xưa và hôm nay vẫn tiếp tục vang lên giữa cuộc đời mỗi người. Theo Chúa không có nghĩa là tránh né những khó khăn, nhưng là can đảm “vượt qua lẽ thường”, biết mở lòng đón nhận “tri thức yêu thương”, để từ đó “xuất khẩu hạnh phúc… can cường vươn xa”.

Bài thơ cũng diễn tả một chân lý rất gần với linh đạo của người Kitô hữu: tình yêu Thiên Chúa luôn là nền tảng và nguồn sức mạnh giúp con người vượt qua những thử thách của cuộc sống. Khi đứng trước những khó khăn, người môn đệ không bi quan hay đầu hàng, nhưng biết biến thử thách thành cơ hội để trưởng thành: “Thách đố là chuyện cuộc đời - Biến thành cơ hội muôn thời ơi ơi.”

Đối với người doanh nhân, đây là một lời mời gọi rất thực tế. Thương trường luôn có những biến động, thất bại, cạnh tranh và những quyết định khó khăn. Nhưng chính trong những hoàn cảnh ấy, người Kitô hữu được mời gọi giữ một tâm hồn bình an, một lương tâm ngay thẳng và một cái nhìn tích cực, để không chỉ tìm kiếm thành công cho riêng mình mà còn biết tạo ra những giá trị tốt đẹp cho người khác.

Đặc biệt, bài thơ nhấn mạnh đến một cách hiểu sâu xa về lãnh đạo và quản trị: “Lãnh đạo thực sự khôn ngoan - Quản trị chia sẻ báo loan Nước Trời.” Người lãnh đạo Kitô hữu không chỉ được đo bằng khả năng tạo ra doanh thu hay điều hành một tổ chức hiệu quả, nhưng còn được nhận biết qua khả năng quy tụ con người, tôn trọng phẩm giá của người lao động, biết chia sẻ, biết phục vụ và biết đặt lợi ích chung bên trên cái tôi cá nhân.

Vì thế, hành trình của một doanh nhân Kitô hữu cũng là hành trình “đổi mới… bước tới”, không ngừng vượt qua cái tôi, bởi như lời kết của bài thơ: “Đời nọ cho tới đời kia - EQ cao cấp… ra rìa Ego.” Đó là một lời nhắc nhở giản dị nhưng sâu sắc: người lãnh đạo càng thành công càng cần biết bước ra khỏi cái tôi, biết lắng nghe, biết cảm thông và biết phục vụ. Khi “Ego” – cái tôi ích kỷ – được đặt xuống, người doanh nhân mới có thể thực sự xây dựng được những tương quan bền vững và một cộng đồng doanh nghiệp mang đậm tinh thần nhân bản. Từ đó, lời “Nào hãy theo Ta” không chỉ dành cho Matthêu ngày xưa, nhưng trở thành lời mời gọi mỗi người hôm nay: hãy đem Tin Mừng vào gia đình, vào doanh nghiệp, vào các mối tương quan và vào chính những quyết định hằng ngày của mình.

Sau bài chia sẻ Lời Chúa, cộng đoàn cùng sốt sắng bước vào phần Lời nguyện giáo dân, dâng lên Thiên Chúa những tâm tình, ước nguyện của Giáo Hội, của Giáo phận và cách riêng của giới doanh nhân Công giáo. Những lời nguyện được dâng lên với tâm tình xin Chúa ban cho các doanh nhân luôn biết đặt công việc kinh doanh dưới ánh sáng Tin Mừng, biết sử dụng tài năng và những phương tiện Chúa trao ban để phục vụ con người, xây dựng gia đình, xã hội và góp phần làm cho những giá trị Tin Mừng được lan tỏa giữa lòng cuộc đời. Cộng đoàn cũng cầu nguyện cho những người đang gặp khó khăn trong công việc, những doanh nghiệp đang đứng trước thử thách, để họ luôn giữ được niềm tin, sự ngay chính và lòng quảng đại; đồng thời cầu xin cho Gia đình Matthêu Giáo phận Thanh Hóa ngày càng hiệp nhất, yêu thương và trở nên một cộng đoàn nâng đỡ nhau trong đời sống đức tin cũng như trong sứ mạng giữa xã hội.

Tiếp đó, Thánh lễ bước vào Phụng vụ Thánh Thể. Trên bàn thờ, những lễ vật đơn sơ của cộng đoàn được dâng lên Thiên Chúa, trở thành dấu chỉ diễn tả chính cuộc sống và công việc của mỗi người. Cùng với bánh và rượu, các doanh nhân dâng lên Chúa những thành quả lao động, những niềm vui và thành công, cả những nhọc nhằn, thử thách, những thao thức và cả những điều còn dang dở trong hành trình xây dựng doanh nghiệp.

Cộng đoàn sốt sắng lãnh nhận Bí tích Thánh Thể, cùng hiệp thông trong một tấm bánh duy nhất là Đức Kitô. Chính từ bàn tiệc Thánh Thể, các thành viên Gia đình Matthêu được mời gọi trở về với môi trường sống và làm việc của mình, để tiếp tục thực hiện lời mời gọi của Chúa: “Nào hãy theo Ta.” Theo Chúa không chỉ trong nhà thờ, nhưng còn trong từng quyết định của doanh nghiệp, trong cách đối xử với người lao động, trong việc thực thi trách nhiệm xã hội và trong cách sử dụng những thành quả Chúa trao ban.

Trước khi kết thúc Thánh lễ, Cha Tổng Đại diện Micae Trịnh Ngọc Tứ bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đối với Cha Giuse Tạ Huy Hoàng và phái đoàn doanh nhân đến từ Tổng Giáo phận Sài Gòn. Những chia sẻ quý báu và kinh nghiệm thực tế của quý cha cùng anh chị em doanh nhân đã góp phần làm phong phú thêm ngày hội ngộ của Gia đình Matthêu và mở ra nhiều hướng suy tư thiết thực cho các doanh nhân trẻ Giáo phận Thanh Hóa.

Ngài cũng trân trọng cảm ơn Cha Phanxicô Đinh Văn Quỳnh và quý anh chị em doanh nhân Giáo phận Vinh đã hiện diện và hiệp thông; cảm ơn quý anh chị em doanh nhân trẻ không cùng niềm tin tôn giáo đã quảng đại tham dự và góp phần làm nên bầu khí thân tình của ngày hội ngộ; đồng thời tri ân Ban Tổ chức, các ban ngành, đoàn thể và tất cả những người đã âm thầm cộng tác để ngày lễ được diễn ra tốt đẹp.

Thánh lễ khép lại trong tâm tình tạ ơn Thiên Chúa vì một ngày hội ngộ đầy tình huynh đệ, đồng thời xin Chúa, qua lời chuyển cầu của Thánh Matthêu Tông đồ và Thánh sử, ban cho mỗi người biết biến công việc hằng ngày thành một con đường phục vụ, để giữa thương trường, người doanh nhân Kitô hữu luôn biết sống ngay chính, quảng đại và trở nên chứng nhân của Tin Mừng.

Sau Thánh lễ, mọi người cùng chia sẻ với nhau trong bữa tiệc mừng bổn mạng vào lúc 14 giờ 00, chương trình ngày hội ngộ tiếp tục với giờ thảo luận và trao đổi kinh nghiệm về hoạt động kinh doanh, quản trị doanh nghiệp và đời sống đức tin của các doanh nhân trẻ. Trong bầu khí cởi mở và chân thành, các tham dự viên cùng chia sẻ những thuận lợi, khó khăn, thao thức và kinh nghiệm thực tế trong hành trình xây dựng doanh nghiệp. Đặc biệt, những câu chuyện về việc giữ gìn các giá trị đạo đức, xây dựng văn hóa doanh nghiệp, quan tâm đến người lao động và sống đức tin giữa môi trường kinh doanh đã giúp các thành viên có thêm động lực để bước đi cùng nhau.

Ngày hội ngộ kết thúc vào lúc 16 giờ 00, để lại nhiều dấu ấn tốt đẹp trong lòng những người tham dự. Mừng lễ Thánh Matthêu năm nay không chỉ là dịp để Gia đình Matthêu Giáo phận Thanh Hóa tôn kính vị thánh bổn mạng, nhưng còn là cơ hội để mỗi người tự hỏi mình trước lời mời gọi của Đức Kitô: “Nào hãy theo Ta.” Theo Chúa giữa thương trường là biết biến công việc thành cơ hội phục vụ, biến thành công thành phương thế chia sẻ, biến thử thách thành cơ hội trưởng thành và biến những khả năng Chúa ban thành những giá trị tốt đẹp cho con người và xã hội.

Ước mong mỗi doanh nhân trong Gia đình Matthêu luôn biết “nhập khẩu tri thức yêu thương, xuất khẩu hạnh phúc”, như tâm tình bài thơ đã diễn tả; để từ những doanh nghiệp được xây dựng bằng tài năng và trách nhiệm, ngày càng có nhiều “người thợ” góp phần làm cho những giá trị Tin Mừng được lan tỏa giữa lòng xã hội hôm nay. Và như thánh Matthêu năm xưa, mỗi người cũng luôn biết sẵn sàng đứng dậy, bước theo Chúa và làm cho hành trình nghề nghiệp của mình trở thành một hành trình phục vụ con người và loan báo Tin Mừng.

Xin xem thêm hình ảnh tại đây

Biên tập: Lm. Từ Tâm

Hình ảnh: Thành Biên

Ban truyền thông Giáo phận Thanh Hoá