Giám mục Nam Phi kêu gọi các nhà lãnh đạo toàn cầu thúc đẩy công lý, bình đẳng và hòa nhập cho người nghèo

29/10/2025
6
Đức Cha Thulani Victor Mbuyisa và Đức Cha Sithembele Anton Sipuka của Nam Phi

Tại Hội nghị Thượng đỉnh G20 đang diễn ra ở Nam Phi, Đức cha Thulani Victor Mbuyisa, Giám mục Giáo phận Kokstad và Chủ tịch Ủy ban Hành động Xã hội thuộc Hội đồng Giám mục Công giáo Nam Phi (SACBC), đã kêu gọi các nhà lãnh đạo thế giới thực hiện những bước đi cụ thể và dũng cảm nhằm kiến tạo công lý, bình đẳng và hòa nhập cho những cộng đồng dễ bị tổn thương nhất.

Vatican News

G20 là diễn đàn quốc tế quy tụ 19 quốc gia có nền kinh tế lớn nhất thế giới cùng với Liên minh châu Âu (EU), chiếm khoảng 85% GDP toàn cầu và 75% thương mại quốc tế. Mỗi năm, một quốc gia thành viên sẽ giữ chức Chủ tịch G20. Năm 2025, Nam Phi đảm nhận vai trò này.

Phát biểu tại cuộc họp do các tổ chức Công giáo phát triển tổ chức tại Khanya House, Pretoria, Đức cha Mbuyisa nhấn mạnh: “Đã đến lúc chúng ta phải từ bỏ những hệ thống loại trừ và bóc lột để xây dựng những hệ thống biết nuôi dưỡng, chữa lành và giải phóng con người”.

Tiếng nói đạo đức trong các quyết định kinh tế toàn cầu

Trong tuyên bố chung gửi đến Nhóm G20, các tổ chức Công giáo như Caritas Quốc tế, Liên hiệp Dòng Nữ châu Phi, Hội đồng Dòng Tên Châu Phi và Madagascar và Ủy ban Công lý và Hòa bình của Hội đồng Giám mục Công giáo Nam Phi nhấn mạnh mong muốn mang đến tiếng nói đạo đức của Giáo hội trong các quyết định kinh tế toàn cầu. Đức cha Mbuyisa đề xuất năm ưu tiên cho G20, trong đó nổi bật là việc giải quyết khủng hoảng nợ tại châu Phi thông qua các “công cụ chuyển đổi nợ thành đầu tư cho lương thực và y tế”. Ngài kêu gọi các nhà lãnh đạo toàn cầu công nhận “chương trình dinh dưỡng học đường phục hồi”, không chỉ giải quyết nạn đói ở trẻ em mà còn củng cố nền nông nghiệp địa phương và phát triển bền vững. Về y tế, Đức cha nhấn mạnh cần đặt sức khỏe phụ nữ “ở trung tâm của chính sách tài chính toàn cầu” và tăng hỗ trợ cho các mạng lưới y tế cộng đồng do Giáo hội điều hành.

Cần đưa ra những quyết định không chỉ có lợi cho người giàu mà cả người nghèo

Đức Cha Mbuyisa cũng mời gọi G20 thiết lập các “đối tác về chính sách đức tin”, đặc biệt với sự tham gia của các nữ tu, nhằm biến kinh nghiệm phục vụ của họ thành những mô hình đổi mới chính sách. Đề cập đến Giáo huấn Xã hội Công giáo, ngài nhắc nhở các nhà lãnh đạo toàn cầu rằng họ nên đưa ra những quyết định không chỉ có lợi cho những công dân hạng nhất mà còn cho cả những người dễ bị tổn thương.

“Phát triển đích thực là tên gọi mới của hòa bình”

Trích lời Thánh Giáo hoàng Phaolô VI rằng “phát triển đích thực là tên gọi mới của hòa bình” và liên hệ đến Thông điệp Laudato si’ của Đức Giáo hoàng Phanxicô, Đức cha Mbuyisa khẳng định: “Mọi sự đều liên kết – tiếng kêu của trái đất, của người nghèo, của đứa trẻ đói và của người mẹ bệnh tật”.

Ngài kết thúc bằng lời mời gọi đầy hy vọng rằng nhiệm kỳ Chủ tịch Nhóm G20 năm 2025 sẽ “được ghi nhớ như thời khắc nhân loại chọn sự sống thay vì lợi nhuận, công lý thay cho dửng dưng, và tình liên đới thay cho cô lập”.
 

Nguồn: Vatican News