
Các Hồng y và các tín hữu cầu nguyện tại mộ Đức cố Giáo hoàng Phanxicô
Chiều Chúa nhật 27/4/2025, các Hồng y đã đến Đền thờ Đức Bà Cả để kính viếng mộ Đức cố Giáo hoàng Phanxicô và cử hành kinh chiều II cầu nguyện cho ngài. Ngày đầu tiên sau tang lễ đã có hơn 20 ngàn tín hữu đến cầu nguyện trước phần mộ chỉ có hàng chữ “Franciscus”.

Bà Mancuso (VATICAN MEDIA Divisione Foto)
Người phụ nữ với bó hồng vàng và 20 ngàn tín hữu kính viếng
Bắt đầu từ 7giờ sáng, hàng người rất đông đã xếp hàng, lần lượt tiến vào Đền thờ kính viếng và cầu nguyện trước phần mộ của Đức cố Giáo hoàng Phanxicô. Giữa những lời nhắc nhở của lực lượng an ninh “xin vui lòng không chụp hình, không dừng lại quá lâu”, bà Carmelina Mancuso, gần 80 tuổi – người từ ngày Đức cố Giáo hoàng xuất viện đã được thế giới biết đến với tên gọi “người phụ nữ với những bông hoa vàng” - được ngoại lệ không phải xếp hàng.
Trong 38 ngày Đức cố Giáo hoàng nằm viện, mỗi ngày bà Mancuso đều đến bệnh viện với bó hoa vàng trên tay và cầu nguyện cho ngài. Ngày 23/3, khi xuất hiện lần đầu tiên sau hơn năm tuần nằm viện, ngài đã nhận ra bà Mancuso trong đám đông và nói: “Người phụ nữ với những bông hoa vàng, rất tốt”. Lòng yêu mến Đức cố Giáo hoàng của bà không chỉ thể hiện trong lúc ngài nằm viện, nhưng trong những sự kiện ngài xuất hiện trước công chúng và cử hành phụng vụ, đặc biệt trong những lần tiếp kiến chung vào thứ Tư hàng tuần, từ xa ngài đã nhận ra bà và nói bà ấy đã đến. Vào Chúa nhật Phục sinh, bà cũng là người sau cùng được ngài chào thăm trước khi trở về nhà Thánh Marta.
Chiều Chúa nhật, lại một lần nữa bà Mancuso đến Đền thờ Đức Bà Cả với bó hồng vàng quen thuộc trên tay. Bước chầm chậm đến gần ngôi mộ chỉ với hàng chữ đơn giản “Franciscus” được ánh sáng nhẹ chiếu lên, bà đặt bó hoa xuống và bật khóc và xin hiến binh Vatican được đặc ân dừng lại trong giây lát.

Các Hồng y cầu nguyện (VATICAN MEDIA Divisione Foto)
Vào khoảng 4 giờ chiều, 110 Hồng y đang chuẩn bị cho Mật nghị bầu Giáo hoàng mới cũng đã đến Đền thờ Đức Bà Cả, kính viếng và cùng đọc kinh chiều II cầu nguyện cho Đức cố Giáo hoàng. Các vị đã quyết định điều này trong phiên họp vào thứ Sáu trước đó.
Các Hồng y lần lượt tiến vào đến trước phần mộ dừng lại trong giây lát cầu nguyện, rồi đến trước bức ảnh Đức Mẹ là Phần rỗi Dân thành Roma (Salus Populi Romani) cũng để cầu nguyện, rồi tập trung ở gian giữa Đền thờ cử hành Kinh chiều II Chúa nhật, do Đức Hồng y Makrickas, Phó Giám quản của Đền thờ Đức Bà Cả chủ sự. Các tín hữu hiện diện tại nơi thờ phượng cùng hiệp thông cầu nguyện.
Lời nguyện được các linh mục xướng lên bằng nhiều ngôn ngữ khác nhau, xin Chúa Phục Sinh đón nhận Đức cố Giáo hoàng Phanxicô vào nơi ánh sáng và bình an. Tất cả diễn ra khoảng nửa giờ. Sau đó các Hồng y rời Đền thờ. Nơi thờ phượng được mở đến 10 giờ tối để các tín hữu đến kính viếng và cầu nguyện. Thứ Hai 28/4, các Hồng y có một phiên họp tiếp theo để chuẩn bị cho Mật nghị bầu Người kế vị thứ 267 của Thánh Phêrô