Các Giáo hội Kitô ở Trung Đông kêu gọi bảo vệ các nơi thờ phượng

24/06/2025
5
Several killed in suicide bombing at Damascus church


Các Giáo hội Kitô ở Trung Đông kêu gọi bảo vệ các nơi thờ phượng

Các lãnh đạo Giáo hội Kitô ở Trung Đông lên án vụ tấn công khủng bố vào nhà thờ Chính thống Hy Lạp ở Damascus, Syria, khẳng định không có lý do nào có thể biện minh cho vụ thảm sát những người vô tội, càng không thể chấp nhận được khi điều đó xảy ra trong một không gian thánh thiêng, đồng thời kêu gọi chính quyền bảo vệ các nơi thờ phượng.

Vatican News

Cho tới nay, vụ tấn công khủng bố do tổ chức Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS) thực hiện, vào nhà thờ Thánh Elia của Giáo hội Chính thống Hy Lạp ở Damascus hôm Chúa nhật ngày 22/6, đã làm cho ít nhất 30 người thiệt mạng và 60 người bị thương.

Trong một tuyên bố được đưa ra tại Damascus, Tòa Thượng phụ Chính thống Hy Lạp của Antiôkia và toàn Đông phương khẳng định: các nhà chức trách mới của Syria phải có trách nhiệm về vụ tấn công, đồng thời yêu cầu có những bảo đảm cụ thể về việc bất khả xâm phạm của các nhà thờ và bảo vệ tất cả công dân.

Nỗi đau buồn sâu sắc cũng đã được Đức Thượng phụ Đại kết Bartolomeo I của Constantinople, bày tỏ trong một cuộc điện đàm với Thượng phụ của Antiôkia,  trong đó ngài đã lên án một cách mạnh mẽ vụ tấn công nhằm vào nhà thờ Chính thống Hy Lạp tại Damascus, nhấn mạnh rằng mọi hành vi khủng bố, đặc biệt là chống lại các nơi thờ phượng, thực chất là nhằm chống lại sự chung sống hòa bình giữa các dân tộc, tôn giáo và nền văn hóa.

Về phần Giáo hội Công giáo, trong một tuyên bố, Hội đồng Giám mục Công giáo tại Thánh Địa mạnh mẽ nói: “Không có bất kỳ sự biện minh nào – dù là tôn giáo, đạo đức hay lý trí - cho việc thảm sát những người vô tội, càng không thể chấp nhận được khi điều đó xảy ra trong một không gian thánh thiêng. Đó là một hành động độc ác không thể diễn tả, một tội ác chống loài người và trước Thiên Chúa là một tội, cũng như là một sự vi phạm trực tiếp quyền được thực hành tôn giáo trong bình an và an ninh”.

Bác bỏ các hệ tư tưởng tìm cách biện minh cho bạo lực nhân danh tôn giáo, các vị lãnh đạo Giáo hội Công giáo tại Thánh Địa bày tỏ lời chia buồn sâu sắc tới Tòa Thượng phụ Chính thống Hy Lạp của Antiôkia và toàn phương Đông, cũng như sự liên đới với tất cả các cộng đoàn Kitô hữu tại Syria, những người trong nhiều năm đã phải chịu bách hại và phải rời bỏ nhà cửa, và giờ đây, một lần nữa lại đang đối diện với nỗi sợ hãi và bất an.

Nguồn:vaticannews.va