
Vatican News
Ngày 08/3 vừa qua, sau 52 ngày bị giam, Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk-yeol được trả tự do. Việc Tổng thống được tự do không đồng nghĩa cáo trạng với ông bị hủy. Các thủ tục tố tụng vẫn tiếp tục diễn ra.
Phán quyết của Tòa án Hiến pháp dự kiến diễn ra trong tuần này, sẽ quyết định liệu tổng thống có bị cách chức hay không, nhưng nó đã gây ra căng thẳng. Lực lượng an ninh đang trong tình trạng báo động cao và hàng ngàn người dự kiến sẽ xuống đường để ủng hộ và phản đối Tổng thống. Để phòng ngừa, các trường học gần tòa án đã được khuyến cáo đóng cửa hoặc thực hiện các biện pháp an toàn, trong khi phương tiện giao thông công cộng sẽ tránh trạm dừng gần Tòa án Hiến pháp.
Trong một tuyên bố có tựa đề “Chúng ta hãy cùng nhau tiến về phía trước”, các lãnh đạo tôn giáo lớn của quốc gia kêu gọi người dân tôn trọng phán quyết dự kiến của Tòa án Hiến pháp về việc luận tội Tổng thống Yoon Suk-yeol. Tuyên bố viết: “Chúng tôi tin rằng Tòa án Hiến pháp sẽ đưa ra phán quyết công bằng. Và nhân dân, chính phủ và giới chính trị của chúng ta phải chấp nhận quyết định này. Bởi vì đây là cách duy nhất để lấy lại lòng tin của mọi người và khôi phục trật tự đã bị phá vỡ”.
Các vị lãnh đạo tôn giáo cũng nhấn mạnh đến bầu khí xung đột và ngờ vực đã lan rộng trong ba tháng qua sau tuyên bố thiết quân luật của Tổng thống Yoon, gây ra một cuộc khủng hoảng quốc gia nghiêm trọng.
Đại diện của các tôn giáo lớn cho rằng: “Điều đau lòng nhất là sự xung đột và mâu thuẫn trong thế giới chính trị đang gây ra những vết thương sâu sắc trong người dân. Đã đến lúc ngừng tranh cãi và vượt qua xung đột để đạt được sự hòa hợp. Đã đến lúc các đảng cầm quyền và đối lập hợp sức vì lợi ích của người dân, thay vì đấu đá để đánh bại lẫn nhau”.
Nguồn: Vaticannews