Tổ chức nhân quyền Christian Solidarity Worldwide (CSW) có trụ sở tại Anh, cũng như Đức Cha Bulus Dauwa Yohanna của Giáo phận Kontagora cho biết 100 trẻ em trong tổng số 265 học sinh và nhân viên của trường tiểu học và trung học Công giáo St. Mary ở cộng đồng Papiri, bang Niger (Nigeria), bị bắt cóc hôm 21/11/2025, đã được giải cứu hôm 7/12/2025.
Vatican News
Giới chức Nigeria xác nhận đã các em được trả tự do ngày 7/12/2025, nhưng không công bố chi tiết vụ việc. Tuy nhiên, còn 153 học sinh và 12 nhân viên vẫn bị giam giữ.
Trong thông cáo gửi ACI Africa ngày 9/12/2025, tổ chức Liên đới Kitô hữu Toàn cầu kêu gọi chính phủ Nigeria bảo đảm các em được hỗ trợ tâm lý và chăm sóc đầy đủ sau khi trải qua biến cố gây sang chấn nghiêm trọng.
Đức Cha Yohanna cũng xác nhận vụ việc với tổ chức Trợ giúp các Giáo hội Đau khổ: “Đúng vậy. Đến nay, 100 em đã được tự do. Chúng tôi tạ ơn Chúa về tất cả.”
Ông Scot Bower, Giám đốc điều hành tổ chức Liên đới Kitô hữu Toàn cầu, bày tỏ tình liên đới với các em được tự do và gia đình các em. Ông nhấn mạnh: “Chúng tôi mong các em chóng bình phục sau trải nghiệm kinh hoàng này, và kêu gọi chính quyền Nigeria hỗ trợ tối đa cho các em.” Đồng thời, ông cho rằng người dân Nigeria đã bị đe dọa bởi nhiều nhóm vũ trang phi nhà nước trong thời gian quá dài và cần được bảo vệ khẩn cấp, hiệu quả.
Bower kêu gọi chính phủ Nigeria “không bỏ sót bất cứ nỗ lực nào” để giải cứu toàn bộ công dân còn bị bắt giữ, trong đó có học sinh và nhân viên trường St. Mary. Ông cũng đề nghị chính quyền tìm kiếm hỗ trợ quốc tế khi cần thiết để đối phó với cuộc khủng hoảng an ninh chưa từng có.
Trên mạng X, Hạ nghị sĩ Mỹ Riley Moore, người từng tới Nigeria và thúc đẩy nghị quyết lên án đàn áp Kitô hữu, ca ngợi cuộc giải cứu ngày 7/12, gọi đây là minh chứng cho nỗ lực ngày càng tăng của chính phủ Nigeria trong xử lý khủng hoảng an ninh. Ông cho biết đã thảo luận với giới chức Nigeria về các biện pháp cụ thể nhằm nâng cao an ninh, phá vỡ các nhóm khủng bố và giảm thiểu tình trạng giết hại Kitô hữu tại khu vực miền trung Nigeria.
Vatican News



