GIÁO HẠT KẺ BỀN HÂN HOAN ĐÓN ĐỨC CHA GIUSE VÀ PHÁI ĐOÀN GIÁO PHẬN THĂM KHÓA ĐÀO TẠO GIÁO LÝ VIÊN – HUYNH TRƯỞNG HÈ 2026
Trong bầu khí hân hoan, thánh thiêng và tràn đầy nhiệt huyết của những ngày huấn luyện hè, vào lúc 17g15 thứ Sáu, ngày 19 tháng 6 năm 2026, Khóa Đào tạo Giáo lý viên – Huynh trưởng Giáo hạt Kẻ Bền tại Giáo xứ Ngọc Sơn đã vinh dự được đón tiếp Đức cha Giuse Nguyễn Đức Cường – Giám mục Giáo phận Thanh Hóa cùng phái đoàn Giáo phận đến thăm và khích lệ các học viên đang tham gia khóa huấn luyện.
Tháp tùng Đức cha có cha Tôma Bùi Huy Cường – Trưởng ban Giáo lý Giáo phận, cha Phêrô Nguyễn Văn Trường – Phó Ban Giáo lý Giáo phận, cha Phaolô Nguyễn Văn Thường – Trưởng ban Caritas Giáo phận, cha Giuse Trần Văn Quang – Trưởng ban Truyền thông Giáo phận và cha Giuse Tô Văn Thăng – Trưởng ban Phát triển Con người Toàn diện Giáo phận.
Về phía Giáo hạt Kẻ Bền có sự hiện diện của cha Giuse Phạm Văn Định – Quản hạt Giáo hạt Kẻ Bền, cha Giuse Nguyễn Văn Đoàn – Trưởng ban Giáo lý Giáo hạt, quý cha, quý thầy, quý sơ trong Ban Giảng huấn, quý thành viên Hội đồng Mục vụ cùng toàn thể 147 học viên tham dự khóa đào tạo.
Sau nghi thức chào đón trong bầu khí thân tình và sốt sắng, cha Giuse Nguyễn Văn Đoàn đã trình bày báo cáo tổng quan về khóa đào tạo. Qua đó, ngài khái quát chương trình học tập, số lượng tham dự viên đến từ các giáo xứ trong Giáo hạt, đồng thời nhấn mạnh mục đích đào tạo nhằm trang bị cho các học viên những nền tảng căn bản về Kinh Thánh, Giáo lý, Tín lý, Nhân bản và Sư phạm giáo lý. Đặc biệt, khóa huấn luyện Men Phục Sinh năm nay còn có 18 học viên tham gia chương trình Giáo lý viên – Huynh trưởng cấp III, được đào tạo chuyên sâu hơn về kỹ năng lãnh đạo và tinh thần phục vụ trong Giáo Hội.
Điểm nhấn của buổi gặp gỡ là những lời huấn từ đầy tâm huyết của Đức cha Giuse Nguyễn Đức Cường. Với tình yêu thương của người mục tử, Đức cha ân cần nhắn nhủ các học viên luôn lấy Lời Chúa làm trung tâm của đời sống và sứ vụ giáo lý. Ngài chia sẻ: "Các con hãy lấy Lời Chúa làm trọng tâm, vì đó là căn nguyên của việc dạy giáo lý. Các con không chỉ trang bị kiến thức đức tin, nhưng còn giúp người khác đào sâu đời sống cầu nguyện. Chỉ khi có đời sống cầu nguyện sâu sắc, các con mới thực sự trở thành những môn đệ thừa sai của Chúa." Lời nhắn nhủ của Đức cha đã trở thành nguồn động viên quý giá, giúp các học viên ý thức sâu sắc hơn về căn tính và sứ mạng của người Giáo lý viên – Huynh trưởng trong bối cảnh Giáo Hội hôm nay.
Tiếp nối chương trình, cha Phaolô Nguyễn Văn Thường – Trưởng ban Caritas Giáo phận đã có buổi chia sẻ ý nghĩa về trách nhiệm chăm sóc, gìn giữ và bảo vệ ngôi nhà chung. Dựa trên tinh thần của Thông điệp Laudato Si’ (Hãy ngợi khen Chúa) của Đức cố Giáo hoàng Phanxicô, cha mời gọi các học viên biến đức tin thành những hành động cụ thể qua việc bảo vệ môi trường sống, xây dựng lối sống xanh và có trách nhiệm đối với công trình tạo dựng của Thiên Chúa.
Thay mặt Ban Giáo lý Giáo phận, cha Tôma Bùi Huy Cường đã gửi lời chúc mừng và khích lệ đến toàn thể học viên. Đồng thời, cha bày tỏ lòng biết ơn đặc biệt tới cộng đoàn Giáo xứ Ngọc Sơn đã quảng đại cộng tác, âm thầm hy sinh và tận tình phục vụ các bữa ăn cũng như những nhu cầu thiết yếu trong suốt thời gian diễn ra khóa huấn luyện.
Đáp lại những tâm tình yêu thương của Đức cha và quý cha trong phái đoàn, cha Giuse Phạm Văn Định – Quản hạt Giáo hạt Kẻ Bền – đã thay lời quý cha trong Giáo hạt, Ban Giảng huấn và toàn thể các học viên bày tỏ lòng tri ân sâu sắc tới Đức cha cùng quý cha đã dành thời gian quý báu đến thăm viếng, động viên và nâng đỡ khóa đào tạo. Ngài cũng kính chúc Đức cha và quý cha luôn được tràn đầy hồng ân Thiên Chúa để tiếp tục dẫn dắt đoàn chiên ngày một lớn lên trong đức tin, đức cậy và đức mến.
Buổi gặp gỡ khép lại trong bầu khí gia đình ấm áp qua bữa cơm huynh đệ đầy tình hiệp thông. Dù thời gian gặp gỡ không dài, nhưng những lời chia sẻ, sự quan tâm và tình yêu thương của vị chủ chăn Giáo phận đã để lại nhiều dấu ấn tốt đẹp trong tâm hồn mỗi người tham dự.
Ước mong rằng chuyến thăm mục vụ của Đức cha và phái đoàn Giáo phận sẽ tiếp thêm nguồn sinh lực mới, khơi dậy lòng nhiệt thành, tinh thần hiệp nhất và ý thức dấn thân nơi Ban Giảng huấn cũng như các học viên. Để rồi từ những ngày huấn luyện này, mỗi Giáo lý viên – Huynh trưởng sẽ thực sự trở thành những môn đệ thừa sai của Chúa Kitô, can đảm bước ra khỏi vùng an toàn, đem ánh sáng Tin Mừng và tình yêu của Thiên Chúa đến với mọi người bằng chính đời sống chứng tá của mình.
Ban Truyền thông Giáo hạt Kẻ Bền
Xin xem thêm hình ảnh tại đây






.jpg)


