SUY NIỆM TIN MỪNG LỄ CHÚA THÁNH THẦN 2025

04/06/2025
283

SUY NIỆM TIN MỪNG LỄ CHÚA THÁNH THẦN 2025

Kính thưa anh chị em, giáo lý Hội thánh công giáo dạy chúng ta rằng: Chúa Thánh Thần là Đấng thánh hoá. Ngài luôn luôn hoạt động trong Hội thánh và gìn giữ, bảo vệ Hội thánh thoát khỏi những trận cuồng phong của thế lực ma quỷ, thế gian. Sức mạnh của Chúa Thánh Thần là lửa đốt cháy lòng mến vô biên đối với Thiên Chúa. Điều đó được thể hiện trong bài đọc thứ nhất, trích sách công vụ tông đồ.

Thật vậy, các tông đồ là những người ít học, quê mùa thì làm sao mà có thể nói được nhiều thứ tiếng? Vâng đúng là như thế. Không phải các tông đồ nói được nhiều thứ tiếng, để cho dân chúng thuộc nhiều dân tộc hiểu được nhưng gì các tông đồ rao giảng. Nhưng đó là Chúa Thánh Thần làm việc, tác động trên các tông đồ. Vì thế, khi nghe các tông đồ rao giảng về Chúa Giêsu phục sinh, thì ai ai cũng hiểu được hết tất cả những gì các tông đồ rao giảng. 

Rồi đối với các môn đệ, họ đi theo Chúa Giêsu, cùng sống với Chúa Giêsu, được Chúa Giêsu dạy dỗ, bảo ban nhiều điều. Thế nhưng các môn đệ nào đâu có hiểu, có lĩnh hội hết được những gì Chúa Giêsu dạy? Cụ thể chúng ta thấy, Chúa Giêsu đã loan báo ít nhất ba lần là Ngài phải chịu nhiều đau khổ, bị các thượng tế, kỳ mục giết chết và ngày thứ ba Ngài sẽ sống lại. Thế nhưng nào các ông có hiểu gì đâu. Vì thế, Chúa Giêsu đã nói với các môn đệ rằng: “Thầy còn nhiều điều phải nói với các con. Nhưng bây giờ, các con không có sức chịu nổi. Khi nào Thần Khí sự thật đến, Người sẽ dẫn các con tới sự thật toàn vẹn”. Hoặc trước khi về trời, Chúa Giêsu đã hứa ban Chúa Thánh Thần là Đấng Bảo Trợ đến với các môn đệ và Người sẽ dạy dỗ họ mọi điều và sẽ làm cho họ nhớ lại mọi điều Ngài đã nói với họ. Và trong ngày lễ Ngũ tuần, Chúa Thánh Thần đã hiện xuống trên các tông đồ. Họ được tràn đầy Thánh Thần và bắt đầu ra đi loan báo Tin mừng Phục sinh cho muôn dân.

Kính thưa anh chị em, ngày 08 tháng 05 năm 2025 vừa qua, Đức Hồng Y Robert Francis Prevost, Tổng trưởng bộ Giám mục của Vatican đã được  Hồng Y đoàn Roma bầu chọn làm Giáo hoàng thứ 267 của Hội thánh công giáo. Qua biến cố này, không chỉ có người công giáo, mà cả thế giới chứng kiến sức mạnh của Chúa Thánh Thần làm việc trong Hội thánh công giáo. Thật vậy, trước mật nghị Hồng y, truyền thông đưa ra những khuôn mặt Hồng y nổi tiếng, sáng giá cho chức vụ Giáo hoàng. Đây là danh sách 8 ứng cử viên cho chức vụ Giáo hoàng: 1/ ĐHY Christoph Schonborn, người Áo, 81 tuổi; 2/ ĐHY Pietro Parolin, người Ý, 71 tuổi, Quốc vụ khanh toà thánh; 3/ ĐHY Luis Antonio Tagle, Philippine, 69 tuổi, Tổng trưởng Bộ loan báo Tin mừng; 4/ ĐHY Robert Sara, người Guinea, 80 tuổi, nguyên Tổng trưởng Bộ Phụng tự; 5/ ĐHY Peter Tukson, Ghana, 77 tuổi; 6/ ĐHY Matteo Zuppi, người Ý, 70 tuổi, Chủ tịch HĐGM Ý; 7/ ĐHY Peter Erdo, Hungari, 73 tuổi; 8/ ĐHY Mario Grech, Đảo quốc Malta, 69 tuổi.  Toàn là những khuôn mặt sáng giá cho ngôi vị Giáo hoàng. 

Sau khi khói trắng từ nhà nguyện Sistine bay lên, khoảng ¼ triệu người ở quảng trường Thánh Phêrô vui mừng vỗ tay. Và sau đó là giây phút chờ đợi hồi hộp nhất: Không biết vị Hồng y nào sẽ là Đức Giáo Hoàng thứ 267 của Hội thánh công giáo? Hồng y Parolin hay Tagle? Hồng y Robert Sara hay Matteo Zuppi? Hồng y châu Âu hay châu Á? Hồng y châu Phi hay châu Úc? Trong khi đó, châu Mỹ La Tinh là rất khó, vì Đức cố Giáo Hoàng Phanxico vừa băng hà là người châu Mỹ La Tinh rồi. Còn nếu Giáo hoàng lần này mà là người Mỹ nữa thì lại càng không thể xảy ra. Bởi vì phần lớn người ta cho rằng người Mỹ là cấp tiến hay nói đúng hơn là quá cỡi mở, nên khó có thể bảo tồn được những giá trị truyền thống của Hội thánh công giáo.

Thế nhưng thưa anh chị em, sau một tiếng đồng hồ chờ đợi, thì từ ban công của Vương cung Thánh đường Thánh Phêrô, vị Hồng y Trưởng đẳng phó tế Dominique Mamberti đã tuyên bố với thế giới: Habemus Papam = Chúng ta đã có Giáo hoàng. Và ngay sau đó, vị Tân Giáo hoàng tiến ra trước ban công, giơ hai tay lên chào mọi người bằng một lời chào của Chúa Giêsu phục sinh đầy ý nghĩa sâu sắc: La pace siete con tutti Voi = Bình an cho anh chị em. Điều khiến cho cả thế giới bất ngờ, đó là vị Tân Giáo hoàng không phải là những vị Hồng y nổi tiếng như truyền thông đưa tin, mà là một vị Hồng y chẳng có tiếng tăm gì trong giáo triều Vatican: Mới được vinh thăng Hồng y hơn một năm, được Đức Phanxico bổ nhiệm làm Tổng trưởng Bộ Giám mục Vatican hơn một năm, và đặc biệt, ngài lại là người Mỹ đầu tiên được bầu chọn làm Giáo hoàng trong hơn 2000 năm qua. 

Thế giới không thể tin vào mắt mình, chứng kiến một vị Giáo hoàng đến từ nước Mỹ. Thế nhưng qua sự kiện này, thế giới lại càng nhận ra ơn Chúa Thánh Thần làm việc trong Hội thánh công giáo. Ý loài người là như thế, còn ý Chúa thì lại hoàn toàn khác. Cho nên người ta thường nói: Những ai khi vào mật viện Hồng y là Giáo hoàng, thì khi trở ra sẽ là Hồng y. Điều Chúa làm thật kỳ diệu biết bao! 

Thưa anh chị em, hôm nay, chúng ta mừng lễ Chúa Thánh Thần hiện xuống. Chúng ta tiếp tục cầu nguyện cho Hội thánh. Chúng ta cầu nguyện cho Đức Thánh Cha Leo 14 được tràn đầy ơn Chúa Thánh Thần, để ngài tiếp bước theo chân vị tiền nhiệm Đức cố Giáo Hoàng Phanxico dẫn dắt Hội thánh tới bến bờ bình an. Chúng ta nguyện xin Chúa Thánh Thần tiếp tục hoạt động, gìn giữ, bảo vệ Hội thánh và làm cho Hội thành ngày càng phát triển trong mọi lĩnh vực, nhất là lĩnh vực đức tin, làm cho chúng ta trở thành những chứng tá Tin mừng giữa lòng thế giới hôm nay. 

Rev. Micae Trịnh Ngọc Tứ

Tổng Đại Diện Giáo Phận Thanh Hoá