Đức Thánh Cha nhận thiết bị y tế tiên tiến phục vụ chăm sóc sức khỏe trẻ em
Ngày 4/3/2026, đoàn đại biểu của tổ chức “Patrons of the World’s Children Hospital” (Những người bảo trợ Bệnh viện Nhi đồng Thế giới) trao tặng cho Đức Thánh Cha Lêô XIV một hệ thống công nghệ y tế tiên tiến có thể khám chữa bệnh từ xa nhằm hỗ trợ chăm sóc sức khỏe nhi khoa.
Vatican News
Thiết bị mang tên TELADOC LITE, một hệ thống y tế từ xa thế hệ mới, được thiết kế để kết nối bệnh nhân với các nhóm bác sĩ và nhân viên y tế thông qua các thiết bị khám chữa bệnh từ xa. Hệ thống này cho phép thực hiện các cuộc thăm khám trực tiếp từ xa, đồng thời hỗ trợ hợp tác lâm sàng giữa các chuyên gia y tế ở nhiều nơi khác nhau.
Tổ chức “Những người bảo trợ Bệnh viện Nhi đồng Thế giới” là một tập đoàn phi lợi nhuận của Hoa Kỳ. Tổ chức này điều phối Liên minh Toàn cầu của Đức Giáo hoàng vì sức khỏe và chăm sóc nhân đạo cho trẻ em, một mạng lưới quy tụ nhiều cơ sở y tế trên khắp thế giới, trong đó có Bệnh viện Nhi đồng Bambino Gesù của Tòa Thánh.
Liên minh này hướng tới mục tiêu cung cấp dịch vụ chăm sóc y tế cho khoảng một triệu trẻ em tại các quốc gia đang phát triển hoặc những khu vực còn thiếu thốn dịch vụ nhi khoa. Sứ mạng này đã được Đức Giáo hoàng Phanxicô giao phó cho mạng lưới vào tháng 5/2024, nhằm tăng cường khả năng tiếp cận chăm sóc sức khỏe cho trẻ em dễ bị tổn thương.
Ông Fabrizio Arengi Bentivoglio, Chủ tịch tổ chức “Những người bảo trợ Bệnh viện Nhi đồng Thế giới”, tái khẳng định cam kết của tổ chức trong việc thúc đẩy phúc lợi cho trẻ em. Ông cũng nhấn mạnh quyết tâm, cùng với Đức Thánh Cha Lêô XIV, tiếp tục thực hiện “phép lạ chăm sóc và lòng trắc ẩn” dành cho những trẻ em đang cần được trợ giúp.
Trong buổi trao tặng thiết bị, một kết nối y tế từ xa đã được thiết lập trực tiếp với một địa điểm tại Argentina để minh họa những khả năng mà công cụ đặc biệt này mang lại trong lĩnh vực điều trị y tế từ xa.
Sáng kiến này được kỳ vọng sẽ góp phần mở rộng cơ hội tiếp cận dịch vụ y tế chất lượng cho trẻ em trên toàn thế giới, đặc biệt là tại những nơi còn nhiều khó khăn.
Nguồn:vaticannews.va


