Mùa hạ, mùa thi, mùa chia ly,…có lẽ hè về là mỗi lần đánh dấu một bước ngoặt trong cuộc đời học sinh, là thời gian mà cả thầy cô và học trò cùng nhìn lại quá trình không ngừng học tập và phấn đấu của bản thân trong 1 năm qua. Đâu đó vang lên tiếng ve râm ran trong tiết trời mùa hạ, những chùm hoa phượng đỏ rực ánh lửa hồng trên bầu trời cao xanh nắng gió, điều đó khiến mọi người hướng về một buổi lễ tổng kết sau 1 năm học ý nghĩa.
Vì thế, ngày 11-06-2023, giáo xứ Tam Tổng đã long trọng tổ chức Lễ Tổng Kết Giáo Lý Hiệp Thông năm học 2022-2023 cho toàn thế các em thiếu nhi và các anh chị giáo lý viên. Tham dự buổi lễ, có cha chính xứ An tôn Vũ Đức Tú, cha phó Phaolô Nguyễn Văn Thành, thầy phó tế, quý sơ, quý Hội Đồng Mục vụ giáo xứ và các giáo họ, đại diện bố mẹ đỡ đầu Giáo lý viên, phụ huynh các em học sinh, anh chị em cựu giáo lý viên, và toàn thể anh chị em giáo lý viên huynh trưởng và các em thiếu nhi thân mến.
Là người con của Chúa, chúng con vui mừng khi nhận được những thành quả đã đạt được trong năm học qua, đặc biệt hơn giúp các em thiếu nhi ngày càng có thêm cơ hội gặp gỡ với Chúa Giêsu. Đó là nhờ ơn Chúa ban, là sự cố gắng, sự nỗ lực của quý cha, quý thầy, quý sơ, Ban Giáo Lý và tất cả mọi người mà năm học giáo lý hiệp thông đã hoàn thành vô cùng tốt đẹp.
Năm học giáo lý hiệp thông 2022 -2023 đã khép lại vào ngày lễ kính Mình và Máu Thánh Chúa. Trong buổi lễ bế giảng năm học, ông Giuse Phạm Văn Hùng – trưởng Ban Giáo lý của giáo xứ đã thay mặt cho toàn thể Ban Giao lý báo cáo tình hình hoạt động của ngôi trường Anrê Phú Yên và tình hình học tập của các em thiếu nhi. Trong báo cáo có chỉ rõ những vấn đề căn bản như sau:
Về cơ sở vật chất: Để tạo điều kiện tốt nhất cho chúng con, quý cha và mọi người đã quan tâm xây dựng cho chúng con một ngôi trường giáo lý khang trang, sạch đẹp, có đầy đủ phòng học, tiện nghi như: thư viện, trang thiết bị hiện đại, bàn ghế đạt tiêu chuẩn…đảm bảo chất lượng về cơ sở vật chất để các em có nơi làm việc, học tập và sinh hoạt giáo lý.
Về phía học sinh: Số lượng học sinh trường giáo lý hiện nay tăng đáng kể so với năm ngoái và thành tích học tập của các em ngày càng tiến bộ hơn. Tổng số học sinh trong độ tuổi học giáo lý khai tâm, xưng tội lần đầu và thêm sức là khoảng 800 em và được chia thành 18 lớp. Kết thúc năm học, có 169 em đạt thành tích cao trong học tập, trong đó loại giỏi có 44 em chiếm 6,0%, loại khá gồm 125 em chiếm 17,2%, loại trung bình gồm 434 em chiếm 60,3%, loại yếu gồm có 120 em chiếm 16,5%. Tỉ lệ các em ở lại lớp giảm từ 300 em xuống còn 120 em so với cùng kỳ năm ngoái.
Ngoài việc học trên lớp, các em còn có những chương trình sinh hoạt ngoại khóa như: vui tết trung thu, thi đua giáo lý, trò chơi lớn, ngày quốc tế thiếu nhi…Đặc biệt trong tháng hoa vừa qua các em đã tham gia tích cực vào việc làm đạo đức dâng hoa cộng đồng, con số dâng hoa lên tới 400 em tăng gấp 3 lần so với mọi năm.
Về phía Giáo lý viên: Ban giảng huấn hiện tại có 7 chị giáo lý viên lớn tuổi đã có gia đình, có 18 anh chị huynh trưởng, 24 bạn dự trưởng và 20 bạn tiền dự trưởng. Trong khóa đào tạo Giáo lý viên tháng 6 sắp tới, Ban giáo lý sẽ gửi đi đào tạo 22 em dự trưởng và tiền dự trưởng lên học cấp 2, và tiếp nhận thêm 20 em học viên mới vào học cấp 1. Trong tháng 7 sẽ đón nhận thêm một số anh chị em lớn tuổi tham gia vào giáo lý viên và sẽ được đào tạo và thường huấn.
Điều đáng chú ý là, mặc dù các em rất bận rộn với công việc giảng dạy giáo lý và phục vụ giáo xứ, nhưng các em vẫn không quên nhiệm vụ học văn hóa, bằng chứng là trong số các em huynh trưởng (không tính dự trưởng và tiền dự trưởng) có tới 8 em đạt danh hiệu học sinh tiên tiến và 8 em đạt danh hiệu học sinh giỏi của trường, trong đó có một em học sinh giỏi của tỉnh.
Ngoài công việc giảng dạy giáo lý, anh chị em giáo lý viên còn thực hiện nhiều hoạt động khác nhau như thăm viếng những người ốm đau, bệnh tật, giả cả neo đơn, xin ve chai để gây quỹ sinh hoạt…giúp giáo xứ trong việc tổ chức các chương trình, sự kiện lớn nhỏ như: thánh lễ, văn nghệ, thể thao, truyền thông, bác ái, môi trường…
Về phía phụ huynh học sinh: Công tác liên lạc giữa giáo lý viên chủ nhiệm với phụ huynh vẫn được thực hiện một cách nghiêm túc và hiệu quả. Các phụ huynh đã quan tâm sâu sắc hơn đến việc con cái đi học giáo lý và tham dự thánh lễ chiều thứ năm và chúa nhật hằng tuần đông hơn. Các bậc phụ huynh cũng sẵn sàng cộng tác với ban giáo lý để mua sắm cho các em các dụng cụ học tập, áo đồng phục và sách vở học tập.
Bên cạnh những kết quả đạt được, Ban giáo lý cũng nhận thấy còn nhiều hạn chế và tồn đọng trong quá trình tổ chức dạy và học:
Thứ nhất, mặc dù số lượng các em thiếu nhi đi học đông và đều hơn so với mọi năm nhưng vẫn còn khoảng 9,6 % trong độ tuổi thiếu nhi chưa đến trường học. Vẫn còn một số em không chấp hành kỷ luật như bỏ lễ, bỏ học, không đi học bù, thiếu nghiêm túc trong các kỳ thi như nhắc bài, làm chung,…dẫn tới tình trạng phải thi lại lần 2, và có một số em phải thi lại lần 3. Các em chưa tự giác học bài và thiếu trách nhiệm trong việc bảo vệ tài sản chung, gìn giữ cơ sở vật chất ngôi trường giáo lý mới.
Thứ hai, vì số lượng giáo lý viên tham gia công tác giảng dạy đa phần là các em đang trong độ tuổi học sinh cấp 3, nên chưa có nhiều kinh nghiệm về sư phạm giáo lý cũng như trải nghiệm về đời sống đức tin. Hơn nữa, ban giảng huấn phải tiếp cận với bộ tài liệu giáo lý mới - Giáo lý Hiệp thông với phương pháp sư phạm mới, nên cũng đang gặp nhiều khó khăn và bất cập trong công tác giảng dạy. Nhiều anh chị em rất hăng say nhiệt tình trong mọi công việc, nhưng cũng còn nhiều anh chị em còn thờ ơ, chưa có trách nhiệm trong công việc, không soạn giáo án và chuẩn bị bài trước khi lên lớp, việc quản lý các em trong lớp còn lỏng lẻo dẫn tới tình trạng nhiều em vi phạm kỷ luật.
Thứ ba, mặc dù năm nay các bậc phụ huynh các em thiếu nhi đã quan tâm nhiều đến việc học tập của các em, nhưng vẫn còn nhiều phụ huynh chưa quan tâm, không nắm vững được thời gian và chương trình học giáo lý hằng năm của các em, dẫn tới tình trạng phụ huynh chỉ chờ đợi gần đến ngày lãnh nhận các bí tích mới đem con đến đi đăng ký học.
Khép lại buổi lễ bế giảng, Ban Giao lý của giáo xứ đã trao cho các em thiếu nhi và các anh chị giáo lý viên đạt danh hiệu học sinh Giỏi, học sinh Tiên tiến, những tấm bằng khen và những phần quà giá trị từ quỹ khuyến học của ban giáo lý, để thông qua đó động viên, khích lệ các em trong việc học tập giáo lý, rèn luyện kỹ năng và nhân bản. Sau buổi tổng kết chung, các em về lớp riêng của mình liên hoan tổng kết và tạm chia tay nhau.
Ngày lễ tổng kết khép lại, cũng là ngày các em thiếu nhi chính thức được nghỉ hè 1 tháng. Sau thời gian nghỉ hè, đầu tháng 7/2023 các em sẽ tiếp tục chương trình học giáo lý mùa hè, chương trình xưng tội và thêm sức. Hi vọng với những chân lý Đức Tin các em đã được trau dồi, sẽ là hành trang để sau này các em trở nên một công dân lương thiện và một kitô hữu tốt lành.
Bài viết: Minh Nhật
Hình ảnh: Đoan Trang
Xem hình ảnh đầy đủ tại đây: