Giáo xứ Phúc Địa: Đức Cha Giuse Nguyễn Đức Cường cử hành Thánh lễ ban Bí tích Thêm Sức cho 85 em thiếu niên

31/07/2026
99


Giáo xứ Phúc Địa: Đức Cha Giuse Nguyễn Đức Cường cử hành Thánh lễ ban Bí tích Thêm Sức cho 85 em thiếu niên

Trong bầu khí hân hoan và tràn đầy hồng ân Thiên Chúa, vào lúc 09 giờ 00, thứ Năm, ngày 30 tháng 7 năm 2026, cộng đoàn Giáo xứ Phúc Địa, Giáo hạt Hữu Lễ long trọng cử hành Thánh lễ ban Bí tích Thêm Sức cho 85 em thiếu niên. Thánh lễ do Đức Cha Giuse Nguyễn Đức Cường – Giám mục Giáo phận Thanh Hóa chủ sự.

Hiệp dâng Thánh lễ với Đức Cha có cha Quản hạt Hữu Lễ, quý cha trong Giáo hạt, quý thầy phó tế, quý nam nữ tu sĩ cùng đông đảo cộng đoàn Dân Chúa trong và ngoài giáo xứ. Đây là ngày hồng phúc của giáo xứ, cách riêng đối với 85 em thiếu niên được lãnh nhận ấn tín Chúa Thánh Thần, sau thời gian dài chuyên cần học hỏi giáo lý và chuẩn bị tâm hồn.

Mở đầu Thánh lễ, Đức Cha Giuse mời gọi toàn thể cộng đoàn cùng dâng lời tạ ơn Thiên Chúa vì biết bao hồng ân Ngài đã tuôn đổ trên Giáo xứ Phúc Địa. Cách riêng, Đức Cha nhắc đến niềm vui của 135 em vừa được lãnh nhận Bí tích Hòa giải và Rước lễ lần đầu, cũng như 85 em thiếu niên hôm nay chuẩn bị lãnh nhận Bí tích Thêm Sức. Đức Cha tha thiết mời gọi cộng đoàn sốt sắng hiệp ý cầu nguyện để các em xứng đáng đón nhận tràn đầy hồng ân Chúa Thánh Thần, hầu trở nên những Kitô hữu trưởng thành trong đức tin và nhiệt thành làm chứng cho Tin Mừng giữa lòng thế giới.

Sau phần công bố Tin Mừng, cha Chính xứ Giuse Nghiêm Văn Sơn đã trân trọng giới thiệu 85 em thiếu niên với Đức Cha và kính xin ngài giáo huấn, đồng thời ban Bí tích Thêm Sức cho các em.

Trong bài chia sẻ Lời Chúa, khởi đi từ các bài đọc Is 11,1-4a; Cv 2,1-6.14.22b-23.32-33 và Tin Mừng Ga 15,18-21.26-27, Đức Cha Giuse giúp cộng đoàn, đặc biệt các em lãnh nhận Bí tích Thêm Sức, hiểu sâu sắc hơn về vai trò của Chúa Thánh Thần trong đời sống Hội Thánh và mỗi người tín hữu.

Dựa trên lời ngôn sứ Isaia, Đức Cha nhấn mạnh bảy ơn Chúa Thánh Thần gồm: ơn Khôn Ngoan, Hiểu Biết, Lo Liệu, Sức Mạnh, Thông Minh, Đạo Đức và Kính Sợ Thiên Chúa. Đây là những hồng ân quý giá giúp người Kitô hữu biết phân định điều thiện điều ác, sống theo thánh ý Chúa, can đảm vượt thắng cám dỗ và trung thành với đức tin trong mọi hoàn cảnh.

Từ biến cố lễ Ngũ Tuần được thuật lại trong sách Công vụ Tông đồ, Đức Cha cho thấy chính Chúa Thánh Thần đã quy tụ Hội Thánh, biến đổi các Tông đồ từ những con người nhút nhát thành những chứng nhân đầy lòng can đảm, mạnh mẽ loan báo Đức Kitô Phục Sinh cho muôn dân. Cũng chính Chúa Thánh Thần luôn hiện diện, hướng dẫn, thánh hóa và làm cho Hội Thánh không ngừng lớn lên trong hiệp nhất, yêu thương và sứ vụ truyền giáo.

Liên hệ với bài Tin Mừng theo thánh Gioan, Đức Cha nhắn nhủ các em rằng người môn đệ Chúa Kitô có thể gặp những khó khăn, thử thách hay sự chống đối khi sống đức tin. Tuy nhiên, Chúa Giêsu đã hứa ban Đấng Bảo Trợ là Chúa Thánh Thần để nâng đỡ, soi sáng và thêm sức mạnh cho mỗi người. Vì thế, việc lãnh nhận Bí tích Thêm Sức hôm nay không phải là kết thúc hành trình học giáo lý, nhưng là khởi đầu cho một đời sống đức tin trưởng thành hơn.

Đức Cha mời gọi các em luôn biết cộng tác với ơn Chúa Thánh Thần qua đời sống cầu nguyện, siêng năng tham dự Thánh lễ, lãnh nhận các Bí tích, chăm học giáo lý, hiếu thảo với ông bà cha mẹ, kính trọng thầy cô, sống bác ái với mọi người và can đảm làm chứng cho Chúa bằng chính đời sống yêu thương, chân thật và phục vụ. Mỗi em hãy trở thành một chứng nhân sống động của Tin Mừng giữa gia đình, học đường và xã hội, để ánh sáng Đức Kitô được lan tỏa qua từng lời nói, việc làm và cách sống của mình.

Sau bài giảng, các em sốt sắng tuyên xưng đức tin trước mặt Đức Giám mục và cộng đoàn. Tiếp đến, Đức Cha Giuse long trọng đọc lời nguyện xin Chúa Thánh Thần ngự xuống trên các ứng viên.

Trong bầu khí linh thiêng và sốt mến, Đức Cha lần lượt đặt tay và xức Dầu Thánh trên trán từng em, đồng thời trao ban Bí tích Thêm Sức. Qua nghi thức thánh thiêng này, các em được ghi ấn tín Chúa Thánh Thần, được kiện toàn ân sủng Bí tích Rửa tội và trở nên những chứng nhân trưởng thành của Đức Kitô trong lòng Hội Thánh.

Thánh lễ tiếp tục với phần Lời nguyện tín hữu và Phụng vụ Thánh Thể. Toàn thể cộng đoàn cùng hiệp ý dâng lên Thiên Chúa lời tạ ơn, cầu xin cho Đức Giáo hoàng, các vị chủ chăn, Giáo phận, Giáo hạt, Giáo xứ, các gia đình, đặc biệt cho 85 em vừa lãnh nhận Bí tích Thêm Sức luôn trung thành với những ân huệ Chúa đã ban.

Sau lời nguyện hiệp lễ, đại diện 85 em vừa lãnh nhận Bí tích Thêm Sức đã thay lời cho toàn thể cộng đoàn dâng lời tạ ơn Thiên Chúa vì muôn hồng ân Ngài thương ban. Trong tâm tình tri ân sâu sắc, em đã kính gửi lời cảm ơn Đức Cha Giuse đã yêu thương về thăm mục vụ, giáo huấn và ban Bí tích Thêm Sức; tri ân quý cha, cách riêng cha Chính xứ Giuse Nghiêm Văn Sơn, cha phó, quý cha đồng tế, quý thầy, quý sơ, quý anh chị giáo lý viên, quý bậc phụ huynh cùng toàn thể cộng đoàn đã luôn đồng hành, cầu nguyện, yêu thương và nâng đỡ các em trong suốt hành trình chuẩn bị lãnh nhận hồng ân cao quý này.


Tiếp đó, Đức Cha Giuse bày tỏ niềm vui trước đời sống đức tin ngày càng triển nở của Giáo xứ Phúc Địa. Đức Cha chúc mừng 85 em vừa lãnh nhận Bí tích Thêm Sức, đồng thời gửi lời chúc mừng đến các gia đình và toàn thể cộng đoàn giáo xứ. Ngài khích lệ các em luôn gìn giữ ngọn lửa đức tin, trung thành với đời sống Kitô hữu, biết lắng nghe tiếng Chúa Thánh Thần hướng dẫn để trở nên những người con ngoan của Hội Thánh và những chứng nhân nhiệt thành của Tin Mừng giữa cuộc sống hôm nay. Đức Cha cũng cầu chúc cho Giáo xứ Phúc Địa ngày càng hiệp nhất, thánh thiện và phát triển trong tình yêu Thiên Chúa.

Kết thúc Thánh lễ, Đức Cha cùng quý cha và 85 em vừa lãnh nhận Bí tích Thêm Sức đã chụp hình lưu niệm trong niềm hân hoan và xúc động. Những nụ cười rạng rỡ cùng những khoảnh khắc đáng nhớ sẽ mãi là dấu ấn thiêng liêng trên hành trình đức tin của các em.

Thánh lễ khép lại trong bầu khí trang nghiêm, sốt sắng và tràn đầy niềm vui. Nguyện xin Chúa Thánh Thần luôn đồng hành, soi sáng và thánh hóa các em vừa lãnh nhận Bí tích Thêm Sức, để các em không ngừng lớn lên trong đức tin, sống xứng đáng là những người con của Thiên Chúa và can đảm trở nên những chứng nhân trung thành của Chúa Kitô giữa lòng thế giới hôm nay.

Biên tập: Lm. Từ Tâm

Hình ảnh: Đinh Khải

Ban truyền thông Giáo phận Thanh Hoá

Xin xem thêm hình ảnh tại đây