Vào lúc 19h00, ngày 08/04/2023, tại nhà thờ giáo xứ Mục Sơn, cha xứ Giuse Nguyễn Văn Ba cùng cộng đoàn dân Chúa trong giáo xứ long trọng cử hành Đêm Canh thức Vượt qua mừng Chúa sống lại, đồng thời đón nhận 5 dự tòng gia nhập Giáo hội trở nên con cái Thiên Chúa.
Đêm canh thức được bắt đầu bằng nghi thức làm phép lửa và thắp nến Phục Sinh ở phía cuối nhà thờ. Nến phục sinh tượng trưng cho Chúa Ki tô đã sống lại từ cõi chết, Người đã chiến thắng sự chết và sự sống lại của Người đã xóa tan bóng tối sự dữ. Người là ánh sáng đã đến thế gian, là Alpha và Omega, ai tin vào Người sẽ được sống lại như Người.
Sau nghi thức thắp nến Phục Sinh là phần phụng vụ Lời Chúa. 4 bài đọc và 4 bài thánh vịnh đáp ca đã tái hiện lại lịch sử cứu độ và tình yêu bao la mà Thiên Chúa đã dành cho dân Người.
Giảng trong Thánh Lễ, cha Giuse nhắc tới niềm tin tuyệt đối vào Chúa Ki -tô Phục Sinh, Ngài đã chiến thắng tử thần và tội lỗi để Phục Sinh vinh hiển. Cha mời gọi mọi người hãy mừng vui lên trong niềm tin và sự Phục Sinh vinh hiển của Chúa. Với các tân tòng, cha nhấn mạnh rằng: Khi lãnh nhận Bí tích Rửa tội này, anh chị em sẽ trở nên con cái Thiên Chúa, chính Chúa Giêsu Phục Sinh sẽ ở với anh chị em và biến đổi cuộc đời anh chị em. Ngài cũng mời gọi cộng đoàn cầu nguyện cách đặc biệt cho 5 dự tòng hôm nay.
Thánh Lễ tiếp tục với phần phụng vụ Thánh Tẩy, cộng đoàn cùng tuyên xưng đức tin và lặp lại những điều đã khấn hứa khi chịu phép Rửa tội, 5 dự tòng cũng được lãnh nhận ấn tín ơn Chúa Thánh Thần. Qua bí tích này, những người dự tòng được gia nhập Giáo hội và trở nên con cái của Chúa.
Phần phụng vụ Thánh Thể được cha xứ cử hành trong sự trang nghiêm sốt sắng của cộng đoàn dân Chúa.
Thánh Lễ đêm canh thức vượt qua khép lại với bài hát kết lễ diễn tả niềm vui mừng Chúa sống lại của toàn thể cộng đoàn hiện diện. Mọi người ra về trong niềm vui hân hoan đón nhận ơn Thánh.
Nguyện xin Chúa Giêsu Ki -tô Phục Sinh luôn dìu dắt mỗi người trong giáo xứ luôn chiến thắng được chính mình, đồng thời xác tín hơn nữa vào Chúa Ki-tô Phục Sinh. Qua đó, mỗi người cũng biết diễn tả niềm vui Phục Sinh trong chính cuộc sống thường ngày.
BTT giáo xứ Mục Sơn

Đêm canh thức được bắt đầu bằng nghi thức làm phép lửa và thắp nến Phục Sinh ở phía cuối nhà thờ. Nến phục sinh tượng trưng cho Chúa Ki tô đã sống lại từ cõi chết, Người đã chiến thắng sự chết và sự sống lại của Người đã xóa tan bóng tối sự dữ. Người là ánh sáng đã đến thế gian, là Alpha và Omega, ai tin vào Người sẽ được sống lại như Người.

Sau nghi thức thắp nến Phục Sinh là phần phụng vụ Lời Chúa. 4 bài đọc và 4 bài thánh vịnh đáp ca đã tái hiện lại lịch sử cứu độ và tình yêu bao la mà Thiên Chúa đã dành cho dân Người.

Giảng trong Thánh Lễ, cha Giuse nhắc tới niềm tin tuyệt đối vào Chúa Ki -tô Phục Sinh, Ngài đã chiến thắng tử thần và tội lỗi để Phục Sinh vinh hiển. Cha mời gọi mọi người hãy mừng vui lên trong niềm tin và sự Phục Sinh vinh hiển của Chúa. Với các tân tòng, cha nhấn mạnh rằng: Khi lãnh nhận Bí tích Rửa tội này, anh chị em sẽ trở nên con cái Thiên Chúa, chính Chúa Giêsu Phục Sinh sẽ ở với anh chị em và biến đổi cuộc đời anh chị em. Ngài cũng mời gọi cộng đoàn cầu nguyện cách đặc biệt cho 5 dự tòng hôm nay.

Thánh Lễ tiếp tục với phần phụng vụ Thánh Tẩy, cộng đoàn cùng tuyên xưng đức tin và lặp lại những điều đã khấn hứa khi chịu phép Rửa tội, 5 dự tòng cũng được lãnh nhận ấn tín ơn Chúa Thánh Thần. Qua bí tích này, những người dự tòng được gia nhập Giáo hội và trở nên con cái của Chúa.


Phần phụng vụ Thánh Thể được cha xứ cử hành trong sự trang nghiêm sốt sắng của cộng đoàn dân Chúa.

Thánh Lễ đêm canh thức vượt qua khép lại với bài hát kết lễ diễn tả niềm vui mừng Chúa sống lại của toàn thể cộng đoàn hiện diện. Mọi người ra về trong niềm vui hân hoan đón nhận ơn Thánh.

Nguyện xin Chúa Giêsu Ki -tô Phục Sinh luôn dìu dắt mỗi người trong giáo xứ luôn chiến thắng được chính mình, đồng thời xác tín hơn nữa vào Chúa Ki-tô Phục Sinh. Qua đó, mỗi người cũng biết diễn tả niềm vui Phục Sinh trong chính cuộc sống thường ngày.
BTT giáo xứ Mục Sơn