"Hãy để trẻ em đến với Thầy, đừng ngăn cấm chúng, vì Nước Trời là của những ai giống như chúng" (Mt 18,14). Đó là lời Chúa Giêsu mời gọi mọi người đặc biệt quan tâm, chăm sóc và bồi dưỡng thế hệ măng non của giáo hội. Ý thức được tầm quan trọng của việc quan tâm đến thiếu nhi, những mầm non tương lai của giáo hội, ngay từ khi về với giáo xứ Đông Sơn, cha quản xứ Gioan Baotixita Trần Thái Thịnh đã tiếp nối sứ mạng của Chúa Giêsu, là luôn quan tâm đến các em nhỏ trong giáo xứ. Và với thao thức đoàn ngũ hóa thiếu nhi trong giáo xứ, cha đã mời ban huấn luyện Thiếu nhi Thánh Thể (TNTT) giáo phận Vinh về giúp thành lập xứ đoàn TNTT giáo xứ Đông Sơn.
Trong quá trình đào tạo, các em được làm quen và đào luyện theo môi trường của phong trào TNTT: Về phương diện tự nhiên: các em được giáo dục để trở thành những con người kiện toàn về thể chất, tinh thần và nhân cách với những đức tính căn bản của con người: trong gia đình, nơi trường học, trong khu xóm, ngoài xã hội, có khả năng, có tinh thần tự nguyện và có ý thức góp phần xây dựng xã hội. Về phương diện siêu nhiên: các em được giáo dục để trở thành những Kitô hữu hoàn hảo với nền tảng đạo đức chắc chắn, hiểu biết giáo lý, lương tâm ngay thẳng, sống đạo trưởng thành, hăng hái dấn thân trong việc tông đồ, ý thức và nhiệt thành sống ơn gọi căn bản của mình. Và sau một thời gian đào tạo, vào lúc 18h30, thứ năm ngày 13.04.2023, cha Tuyên úy Gioan Baotixita Trần Thái Thịnh đã chính thức ra mắt xứ đoàn TNTT Maria Goretti. Hiện diện trong Thánh Lễ tạ ơn thành lập xứ đoàn TNTT Maria Goretti giáo xứ Đông Sơn, có cha Tuyên úy Tôma Bùi Huy Cường - Trưởng Ban Giáo Lý giáo phận Thanh Hóa, cha Giuse Nguyễn Tuấn Tùng - Phó xứ Đức Tâm, quý thầy trong ban huấn luyện, quý sơ và đông đảo bà con giáo xứ Đông Sơn.
Thánh Lễ ra mắt xứ đoàn TNTT của giáo xứ hôm nay được tổ chức vào ngày thứ năm trong tuần Bát Nhật Phục Sinh, niềm vui trong ngày Lễ hôm nay như được nhân lên gấp bội khi mọi người vừa vui chung niềm vui với toàn thể giáo hội mừng Chúa Phục Sinh, vừa vui chung niềm vui với giáo xứ trong tuần Chầu Mình Thánh Chúa thay mặt giáo phận và hơn nữa, hôm nay mọi người cùng chung vui và chúc mừng xứ đoàn TNTT Maria Goretti của giáo xứ được thành lập. Bởi giáo xứ đang trong tuần Chầu Mình Thánh Chúa thay mặt giáo phận (Thánh Lễ khai mạc tuần chầu được cử hành vào 9h30 sáng thứ ba, ngày 11.03.2023), nên trước khi bước vào Thánh Lễ, các em thiếu nhi trong toàn xứ cùng với toàn thể cộng đoàn đã có giờ chầu thật sốt sắng bên Thánh Thể Chúa.
Sau giờ chầu Thánh Thể là nghi thức trao khăn cho các ngành trong TNTT:
Khăn Quàng Tuyên Uý (linh mục): Màu trắng viền vàng, phía sau có Thánh Giá vàng. Màu trắng là màu trong sạch, tượng trưng cho sự trong sáng để dâng hiến cuộc đời làm hy tế và là chứng tá cho Chúa và Giáo Hội. Cha quản xứ Gioan Baotixita là người nhận Khăn quàng Tuyên úy, để từ đây ngài sẽ là người đại diện cho Chúa hướng dẫn Đoàn Thiếu Nhi Thánh Thể.
Khăn Quàng Huynh Trưởng (dùng cho cả ba cấp): Màu đỏ, viền vàng, phía sau có Thánh Giá màu vàng. Màu khăn Huynh Trưởng là màu đỏ, màu của máu tượng trưng cho sự hy sinh, gian khổ, vất vả mà người Huynh Trưởng, Trợ Tá và Trợ Uý phải chấp nhận để hướng dẫn và dìu dắt các em đến với Chúa.
Khăn Quàng Hiệp Sĩ: màu nâu, phía sau có Thánh Giá vàng, tượng trưng cho tuổi thanh xuân tràn đầy sức sống, các em muốn bước vào đời với niềm tin nơi Chúa, trong tinh thần dấn thân, phục vụ.
Khăn Quàng Nghĩa Sĩ: Màu vàng, phía sau có Thánh Giá màu đỏ. Màu vàng tượng trưng cho bình minh đang ló rạng và rực sáng của lứa tuổi sắp bước vào đời.
Khăn Quàng Thiếu Nhi: Màu xanh biển đậm, phía sau có Thánh Giá màu vàng. Màu xanh biển tượng trưng cho một sức sống riêng mạnh như trời xanh biển rộng và một hy vọng lớn lao cho tương lai.
Khăn Quàng Ấu Nhi: Màu xanh lá mạ viền vàng, phía sau có Thánh Giá màu vàng. Màu xanh lá mạ tượng trưng của chồi non đang vươn mình lớn dậy, màu của lứa tuổi hồn nhiên, trong trắng và ngây thơ. Cũng như các em luôn trông cậy vào cha mẹ và phó thác vào Chúa.
Khăn Quàng Chiên Con (Khai tâm): Màu hồng phấn, phía sau có Thánh Giá màu đỏ. Tượng trưng cho một chồi non đang vươn mầm đi lên.
Sau nghi thức trao khăn, là nghi thức chấp nhận Tân ban điều hành xứ đoàn TNTT Maria Goretti của giáo xứ. Đại diện tân ban điều hành lên đón nhận cờ TNTT từ cha Tuyên úy Tôma, sau đó lần lượt tân ban điều hành tiến lên hôn cờ.
Kế đến là nghi thức chào cờ.
Kết thúc các nghi thức, cộng đoàn sốt sắng bước vào Thánh Lễ tạ ơn trong ngày hồng ân đặc biệt này. Chia sẻ trong Thánh Lễ, cha Tuyên úy Tôma bày tỏ niềm vui vì hôm nay giáo xứ chính thức ra mắt xứ đoàn TNTT. Cha mời gọi các em thiếu nhi chuyên chăm học giáo lý hiệp thông, bởi giáo lý hiệp thông là giáo lý Kinh Thánh. Cùng với đó, các em hãy năng chạy đến với Chúa, đến nhà thờ trong các giờ học giáo lý, viếng nhà thờ và gặp gỡ Chúa, các huynh-dự trưởng, trợ úy, các em thiếu nhi...cùng quây quần với nhau bên Chúa, bởi Chúa đang hiện diện giữa chúng ta và Người sẵn sàng ban bình an cho chúng ta. Cũng như Người đã hiện ra và nói với các môn đệ trong bài Tin mừng mà Thánh Lu-ca đã thuật lại: " Bình an cho anh em!" (Lc 24,36). Cha mời gọi mọi người hãy sẵn sàng mở lòng mình ra để Chúa hiện ra và ban bình an xuống, chính bình an của Người sẽ làm cho lòng chúng ta trở nên vui mừng, sung sướng.
Kết thúc Thánh Lễ, đại diện xứ đoàn TNTT đã bày tỏ niềm vui và nói lên tâm tình tri ân tới quý cha Tuyên úy, quý thầy trong ban huấn luyện, quý phụ huynh cùng tất cả mọi người đã luôn quan tâm giúp đỡ các em, cách đặc biệt là hiện diện hiệp thông trong Thánh Lễ tạ ơn ra mắt xứ đoàn ngày hôm nay.
Ước mong các em thiếu nhi trong giáo xứ Đông Sơn quyết tâm sống 4 tôn chỉ của TNTT là: cầu nguyện - rước lễ - hy sinh và làm việc tông đồ. Để trở nên những thiếu nhi ngoan của Chúa và là niềm vui của mọi người, cầu chúc các em luôn biết sống đúng bổn phận trách nhiệm của mình nơi gia đình, giáo xứ, nơi trường học và ngoài xã hội.
Mary Hạnh Phạm
Trong quá trình đào tạo, các em được làm quen và đào luyện theo môi trường của phong trào TNTT: Về phương diện tự nhiên: các em được giáo dục để trở thành những con người kiện toàn về thể chất, tinh thần và nhân cách với những đức tính căn bản của con người: trong gia đình, nơi trường học, trong khu xóm, ngoài xã hội, có khả năng, có tinh thần tự nguyện và có ý thức góp phần xây dựng xã hội. Về phương diện siêu nhiên: các em được giáo dục để trở thành những Kitô hữu hoàn hảo với nền tảng đạo đức chắc chắn, hiểu biết giáo lý, lương tâm ngay thẳng, sống đạo trưởng thành, hăng hái dấn thân trong việc tông đồ, ý thức và nhiệt thành sống ơn gọi căn bản của mình. Và sau một thời gian đào tạo, vào lúc 18h30, thứ năm ngày 13.04.2023, cha Tuyên úy Gioan Baotixita Trần Thái Thịnh đã chính thức ra mắt xứ đoàn TNTT Maria Goretti. Hiện diện trong Thánh Lễ tạ ơn thành lập xứ đoàn TNTT Maria Goretti giáo xứ Đông Sơn, có cha Tuyên úy Tôma Bùi Huy Cường - Trưởng Ban Giáo Lý giáo phận Thanh Hóa, cha Giuse Nguyễn Tuấn Tùng - Phó xứ Đức Tâm, quý thầy trong ban huấn luyện, quý sơ và đông đảo bà con giáo xứ Đông Sơn.
Thánh Lễ ra mắt xứ đoàn TNTT của giáo xứ hôm nay được tổ chức vào ngày thứ năm trong tuần Bát Nhật Phục Sinh, niềm vui trong ngày Lễ hôm nay như được nhân lên gấp bội khi mọi người vừa vui chung niềm vui với toàn thể giáo hội mừng Chúa Phục Sinh, vừa vui chung niềm vui với giáo xứ trong tuần Chầu Mình Thánh Chúa thay mặt giáo phận và hơn nữa, hôm nay mọi người cùng chung vui và chúc mừng xứ đoàn TNTT Maria Goretti của giáo xứ được thành lập. Bởi giáo xứ đang trong tuần Chầu Mình Thánh Chúa thay mặt giáo phận (Thánh Lễ khai mạc tuần chầu được cử hành vào 9h30 sáng thứ ba, ngày 11.03.2023), nên trước khi bước vào Thánh Lễ, các em thiếu nhi trong toàn xứ cùng với toàn thể cộng đoàn đã có giờ chầu thật sốt sắng bên Thánh Thể Chúa.
Sau giờ chầu Thánh Thể là nghi thức trao khăn cho các ngành trong TNTT:
Khăn Quàng Tuyên Uý (linh mục): Màu trắng viền vàng, phía sau có Thánh Giá vàng. Màu trắng là màu trong sạch, tượng trưng cho sự trong sáng để dâng hiến cuộc đời làm hy tế và là chứng tá cho Chúa và Giáo Hội. Cha quản xứ Gioan Baotixita là người nhận Khăn quàng Tuyên úy, để từ đây ngài sẽ là người đại diện cho Chúa hướng dẫn Đoàn Thiếu Nhi Thánh Thể.
Khăn Quàng Huynh Trưởng (dùng cho cả ba cấp): Màu đỏ, viền vàng, phía sau có Thánh Giá màu vàng. Màu khăn Huynh Trưởng là màu đỏ, màu của máu tượng trưng cho sự hy sinh, gian khổ, vất vả mà người Huynh Trưởng, Trợ Tá và Trợ Uý phải chấp nhận để hướng dẫn và dìu dắt các em đến với Chúa.
Khăn Quàng Hiệp Sĩ: màu nâu, phía sau có Thánh Giá vàng, tượng trưng cho tuổi thanh xuân tràn đầy sức sống, các em muốn bước vào đời với niềm tin nơi Chúa, trong tinh thần dấn thân, phục vụ.
Khăn Quàng Nghĩa Sĩ: Màu vàng, phía sau có Thánh Giá màu đỏ. Màu vàng tượng trưng cho bình minh đang ló rạng và rực sáng của lứa tuổi sắp bước vào đời.
Khăn Quàng Thiếu Nhi: Màu xanh biển đậm, phía sau có Thánh Giá màu vàng. Màu xanh biển tượng trưng cho một sức sống riêng mạnh như trời xanh biển rộng và một hy vọng lớn lao cho tương lai.
Khăn Quàng Ấu Nhi: Màu xanh lá mạ viền vàng, phía sau có Thánh Giá màu vàng. Màu xanh lá mạ tượng trưng của chồi non đang vươn mình lớn dậy, màu của lứa tuổi hồn nhiên, trong trắng và ngây thơ. Cũng như các em luôn trông cậy vào cha mẹ và phó thác vào Chúa.
Khăn Quàng Chiên Con (Khai tâm): Màu hồng phấn, phía sau có Thánh Giá màu đỏ. Tượng trưng cho một chồi non đang vươn mầm đi lên.
Sau nghi thức trao khăn, là nghi thức chấp nhận Tân ban điều hành xứ đoàn TNTT Maria Goretti của giáo xứ. Đại diện tân ban điều hành lên đón nhận cờ TNTT từ cha Tuyên úy Tôma, sau đó lần lượt tân ban điều hành tiến lên hôn cờ.
Kế đến là nghi thức chào cờ.
Kết thúc các nghi thức, cộng đoàn sốt sắng bước vào Thánh Lễ tạ ơn trong ngày hồng ân đặc biệt này. Chia sẻ trong Thánh Lễ, cha Tuyên úy Tôma bày tỏ niềm vui vì hôm nay giáo xứ chính thức ra mắt xứ đoàn TNTT. Cha mời gọi các em thiếu nhi chuyên chăm học giáo lý hiệp thông, bởi giáo lý hiệp thông là giáo lý Kinh Thánh. Cùng với đó, các em hãy năng chạy đến với Chúa, đến nhà thờ trong các giờ học giáo lý, viếng nhà thờ và gặp gỡ Chúa, các huynh-dự trưởng, trợ úy, các em thiếu nhi...cùng quây quần với nhau bên Chúa, bởi Chúa đang hiện diện giữa chúng ta và Người sẵn sàng ban bình an cho chúng ta. Cũng như Người đã hiện ra và nói với các môn đệ trong bài Tin mừng mà Thánh Lu-ca đã thuật lại: " Bình an cho anh em!" (Lc 24,36). Cha mời gọi mọi người hãy sẵn sàng mở lòng mình ra để Chúa hiện ra và ban bình an xuống, chính bình an của Người sẽ làm cho lòng chúng ta trở nên vui mừng, sung sướng.
Kết thúc Thánh Lễ, đại diện xứ đoàn TNTT đã bày tỏ niềm vui và nói lên tâm tình tri ân tới quý cha Tuyên úy, quý thầy trong ban huấn luyện, quý phụ huynh cùng tất cả mọi người đã luôn quan tâm giúp đỡ các em, cách đặc biệt là hiện diện hiệp thông trong Thánh Lễ tạ ơn ra mắt xứ đoàn ngày hôm nay.
Ước mong các em thiếu nhi trong giáo xứ Đông Sơn quyết tâm sống 4 tôn chỉ của TNTT là: cầu nguyện - rước lễ - hy sinh và làm việc tông đồ. Để trở nên những thiếu nhi ngoan của Chúa và là niềm vui của mọi người, cầu chúc các em luôn biết sống đúng bổn phận trách nhiệm của mình nơi gia đình, giáo xứ, nơi trường học và ngoài xã hội.
Mary Hạnh Phạm