GIÁO XỨ ĐIỀN HỘ: ĐỨC CHA GIUSE NGUYỄN ĐỨC CƯỜNG
CỬ HÀNH THÁNH LỄ BAN BÍ TÍCH THÊM SỨC CHO 25 EM THIẾU NIÊN GIÁO XỨ ĐIỀN HỘ
Vào lúc 17 giờ 00, ngày 22 tháng 8 năm 2026, trong bầu khí trang nghiêm và sốt sắng, Đức Cha Giuse Nguyễn Đức Cường, Giám mục Giáo phận Thanh Hóa, đã chủ sự Thánh lễ ban Bí tích Thêm Sức cho 25 em thiếu niên Giáo xứ Điền Hộ. Cùng đồng tế với Đức Cha có quý cha trong Giáo hạt Tam Tổng, cùng sự hiện diện đông đảo của cộng đoàn dân Chúa.
Ngay từ đầu Thánh lễ, niềm vui hiện rõ trên khuôn mặt các em thiếu niên, các bậc phụ huynh và toàn thể cộng đoàn. Đối với Giáo xứ Điền Hộ, đây không chỉ là một ngày lễ trọng đại, nhưng còn là ngày hồng ân, khi 25 em được lãnh nhận Chúa Thánh Thần, được củng cố đức tin và thêm sức mạnh để can đảm sống và làm chứng cho Chúa giữa cuộc đời.
Sau phần công bố Lời Chúa, cha quản xứ Phaolô Mai Huy Hoàng đã long trọng giới thiệu 25 em thiếu niên đã trải qua thời gian học hỏi, chuẩn bị và đủ điều kiện lãnh nhận Bí tích Thêm Sức trước Đức Cha Giuse. Với tâm tình của người mục tử, cha kính xin Đức Cha ban lời giáo huấn và trao ban hồng ân Chúa Thánh Thần cho các em.
Trong phần chia sẻ Lời Chúa, khởi đi từ bài Tin Mừng Chúa Nhật XXI Thường Niên, Đức Cha Giuse đã giúp cộng đoàn suy tư về câu hỏi quan trọng mà Chúa Giêsu đặt ra cho các môn đệ: “Còn anh em, anh em bảo Thầy là ai?”


Theo Đức Cha, đây không chỉ là câu hỏi dành cho các Tông đồ năm xưa, nhưng cũng là câu hỏi Chúa tiếp tục đặt ra cho mỗi người Kitô hữu hôm nay, đặc biệt là các em thiếu niên chuẩn bị lãnh nhận Bí tích Thêm Sức. Giữa một thế giới có biết bao tiếng nói, quan điểm và những cám dỗ có thể làm lung lay đức tin, mỗi người cần có một câu trả lời cá vị và xác tín về Chúa Giêsu. Đức Cha nhấn mạnh: Chúa Giêsu không chỉ là một nhân vật của lịch sử, một người thầy đạo đức hay một vị ngôn sứ. Đối với người môn đệ, Người là Đức Kitô, Con Thiên Chúa hằng sống, là Đấng cứu độ và là cùng đích của cuộc đời mỗi người. Tuyên xưng đức tin không chỉ bằng lời nói, nhưng còn phải được thể hiện bằng chính đời sống hằng ngày. Từ lời tuyên xưng của thánh Phêrô, Đức Cha mời gọi cộng đoàn, cách riêng là 25 em thiếu niên, hãy xây dựng cuộc đời mình trên nền tảng là Chúa Kitô. Khi bước vào đời sống mới của tuổi trưởng thành, các em sẽ gặp nhiều niềm vui nhưng cũng không ít thử thách. Chính vì thế, các em cần để Chúa Giêsu trở thành điểm tựa vững chắc cho cuộc đời mình, biết yêu mến Lời Chúa, siêng năng cầu nguyện, tham dự Thánh lễ và sống gắn bó với Giáo Hội. Đức Cha cũng ân cần khuyến khích các em hãy biết đón nhận hồng ân Chúa Thánh Thần với một tâm hồn rộng mở. Bí tích Thêm Sức không phải là một dấu mốc để khép lại việc học giáo lý, nhưng là sự khởi đầu cho một chặng đường mới: chặng đường của người Kitô hữu trưởng thành hơn trong đức tin, can đảm hơn trong việc làm chứng cho Chúa.
Ngài nhắn nhủ các em hãy sống xứng đáng với hồng ân mình sắp lãnh nhận; biết nói “xin vâng” trước lời mời gọi của Chúa, biết chọn điều thiện giữa những cám dỗ của cuộc đời và can đảm sống khác với những gì đi ngược lại Tin Mừng. Đức Cha cũng mời gọi các em đừng để ngọn lửa đức tin bị nguội lạnh, nhưng phải biết nuôi dưỡng ngọn lửa ấy bằng đời sống cầu nguyện, việc học hỏi và thực hành bác ái.
Sau bài giảng là nghi thức long trọng ban Bí tích Thêm Sức. Các em cùng cộng đoàn đứng lên lặp lại lời tuyên xưng đức tin và từ bỏ ma quỷ. Qua đó, các em công khai khẳng định sự chọn lựa của mình: tin vào Thiên Chúa, trung thành với Đức Giêsu Kitô và quyết tâm sống theo đức tin mà các em đã lãnh nhận ngày lãnh Bí tích Rửa Tội.
Tiếp đó, Đức Cha Giuse dang tay đọc lời cầu xin Chúa Thánh Thần ngự xuống trên các em, ban cho các em tràn đầy bảy ơn của Người: ơn khôn ngoan, thông minh, hiểu biết, lo liệu, sức mạnh, đạo đức và kính sợ Thiên Chúa.
Trong bầu khí linh thiêng và sốt sắng, từng em lần lượt tiến lên trước Đức Cha. Qua việc đặt tay và xức dầu Thánh trên trán, Đức Cha ban Bí tích Thêm Sức cho các em. Khi dầu Thánh được xức trên trán và các em nghe lời: “Hãy nhận lấy ấn tín ơn Chúa Thánh Thần”, mỗi em đã được Chúa Thánh Thần ghi dấu cách đặc biệt, trở nên những chứng nhân của Chúa Kitô trong gia đình, giáo xứ và giữa môi trường các em đang sống.
Thánh lễ tiếp tục với lời nguyện tín hữu, trong đó cộng đoàn cùng hiệp ý cầu nguyện cho Hội Thánh, cho Đức Thánh Cha, Đức Giám mục giáo phận, cho các mục tử, cho Giáo xứ Điền Hộ và đặc biệt cho 25 em vừa lãnh nhận Bí tích Thêm Sức, để các em luôn biết lắng nghe và bước đi theo sự hướng dẫn của Chúa Thánh Thần.
Tiếp đến, cộng đoàn sốt sắng bước vào Phụng vụ Thánh Thể. Trên bàn thờ, hy tế cứu độ của Chúa Kitô được cử hành, quy tụ mọi tâm tình tạ ơn của đoàn con cái Chúa. Niềm vui ngày lãnh nhận hồng ân Chúa Thánh Thần được nối kết với nguồn mạch Thánh Thể, để các em không ngừng kín múc sức mạnh thiêng liêng cho hành trình đức tin phía trước.
Sau lời nguyện hiệp lễ, một em thiếu niên đại diện cho 25 em vừa lãnh nhận Bí tích Thêm Sức đã dâng lên Thiên Chúa tâm tình tạ ơn chân thành vì muôn vàn hồng ân Chúa đã thương ban. Trong niềm xúc động và tri ân, em cũng thay lời cho toàn thể cộng đoàn kính bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đến Đức Cha Giuse đã dành thời gian mục tử đến viếng thăm, chủ sự Thánh lễ và trao ban hồng ân Chúa Thánh Thần. Các em cũng chân thành cảm ơn cha quản xứ Phaolô Mai Huy Hoàng, cha phó, quý cha đồng tế, quý thầy cô giáo lý viên, các bậc phụ huynh, cha mẹ đỡ đầu và toàn thể cộng đoàn đã yêu thương, cầu nguyện, đồng hành và góp phần chuẩn bị cho các em trong ngày hồng ân này.
Sau Thánh lễ, trong niềm vui rạng rỡ, 25 em thiếu niên cùng cha mẹ đỡ đầu và cộng đoàn đã chụp hình lưu niệm với Đức Cha Giuse Nguyễn Đức Cường. Những bức hình kỷ niệm đã lưu giữ một dấu mốc đẹp và thiêng liêng trong hành trình đức tin của các em.
Thánh lễ ban Bí tích Thêm Sức tại Giáo xứ Điền Hộ khép lại trong tâm tình tạ ơn Thiên Chúa. Nguyện xin Chúa Thánh Thần, qua lời chuyển cầu của Đức Maria, luôn tuôn đổ muôn ơn lành trên 25 em vừa lãnh nhận Bí tích Thêm Sức, để các em luôn giữ vững ngọn lửa đức tin, trưởng thành trong đời sống Kitô hữu và can đảm trở nên những môn đệ thừa sai, đem Tin Mừng và tình yêu của Chúa đến với mọi người.
Ban truyền thông Giáo phận Thanh Hóa