Họ Tây Hà nằm trên địa bàn thôn Liên Giang, xã Hà Lan, thị xã Bỉm Sơn, trước kia thuộc về giáo xứ Kẻ Rừa. Ngày 05.12.2015, Đức cha Giuse Nguyễn Chí Linh - Giám mục giáo phận Thanh Hóa, đã công bố quyết định tách 3 giáo họ Đa Nam, Tây Hà và Thanh Đớn thuộc giáo xứ Kẻ Rừa thành tân giáo xứ Đa Nam. Sau hơn hai năm thành lập và củng cố, đây là lần đầu tiên giáo họ Tây Hà được vinh dự cử hành tuần Chầu Lượt thay mặt giáo phận. Bởi vậy niềm vui tràn ngập và hiện rõ trên khuôn mặt của từng người tham dự. Cha quản xứ Phêrô Đinh Văn Nghĩa cũng chân tình khéo léo mời quý cha Tòa Giám Mục và quý cha trong giáo hạt Ngọc Đỉnh về đồng tế để thánh lễ được thêm phần long trọng.
Chia sẻ niềm vui với giáo họ Tây Hà, cha Phaolô Nguyễn Văn Thường – quản xứ Trinh Hà, đã nhấn mạnh đến ý nghĩa linh thiêng của Bí tích Thánh Thể. Khởi đi từ câu chuyện về một người chồng trước khi từ giã cõi đời này đã trao tặng lại cho vợ con chiếc nhẫn cưới như là kỷ vật quý giá nhất mà ông đã gìn giữ suốt cuộc đời mình, cha Phaolô liên hệ đến việc Chúa Giêsu cũng lập bí tích Thánh Thể trong một hoàn cảnh tương tự. Trước khi bước vào cuộc thương khó, chia tay các môn đệ, Chúa Giêsu đã thiết lập Bí tích Thánh Thể như là một dấu ấn thiêng liêng quý giá nhất để ban tặng cho loài người. Chính vì thế, trong hân hoan và vinh dự được công khai tôn vinh Bí tích Thánh Thể, cha Phaolô mời gọi cộng đoàn hãy sốt sắng và quý trọng thời gian quý báu này để ở bên Chúa và dâng những tâm tư nguyện ước của mình lên với Chúa Giêsu Thánh Thể. Bầu khí trang nghiêm sốt sắng và hân hoan phấn khởi được duy trì trong suốt thánh lễ và kéo dài sang giờ Chầu khai mạc ngay sau thánh lễ. Quý cha khách được mời ngồi tòa giải tội để giúp các hối nhân trong khi cộng đoàn tiếp tục thân thưa với Chúa qua lời kinh, tiếng hát và tâm tình cầu xin tha thiết. Tất cả toát lên một dấu chỉ rõ ràng: giáo họ Tây Hà đang ngày càng thăng tiến hơn trong đời sống Tin-Cậy-Mến.








BTT. GP. Thanh Hóa









