Giáo xứ Ba Làng: Thánh lễ bế mạc tuần chầu Thánh Thể và ban Bí tích Thêm Sức cho 134 em thiếu niên
Hôm nay, Chúa Nhật XVI Thường niên (19/7/2026), trong bầu khí trang nghiêm và tràn đầy hồng ân, Đức Tổng Giám mục Giuse Nguyễn Chí Linh, nguyên Tổng Giám mục Tổng Giáo phận Huế đã chủ sự Thánh lễ Tạ ơn bế mạc Tuần Chầu lượt của Giáo xứ Ba Làng và ban Bí tích Thêm Sức cho 134 em thiếu niên.
Hiệp dâng Thánh lễ với Đức Tổng có quý cha từ nhiều nơi quy tụ về, cùng sự hiện diện của quý tu sĩ nam nữ và đông đảo cộng đoàn dân Chúa.
Mở đầu Thánh lễ, Đức Tổng mời gọi cộng đoàn dâng lời tạ ơn Thiên Chúa vì đã thương ban cho giáo xứ một Tuần Chầu hồng phúc, thay mặt toàn Giáo phận được cử hành cách sốt sắng, trang nghiêm và tốt đẹp. Đức Tổng cũng đặc biệt mời gọi cộng đoàn cầu nguyện cho 134 em thiếu nhi sắp lãnh nhận Bí tích Thêm Sức, để các em ý thức sâu sắc hơn về sứ mạng mà Đức Kitô và Hội Thánh trao phó, biết can đảm sống và làm chứng cho Tin Mừng giữa đời thường.
Sau phần công bố Tin Mừng, Cha Chính xứ Giuse Nguyễn Văn Bình đã giới thiệu và xác nhận trước Đức Tổng rằng 134 em thiếu nhi đã hoàn tất chương trình giáo lý, đủ điều kiện lãnh nhận Bí tích Thêm Sức, đồng thời kính xin Đức Tổng chúc lành và ban Bí tích cho các em. Đáp lời, Đức Tổng Giuse gửi lời chúc mừng đến các em, quý phụ huynh và toàn thể cộng đoàn Giáo xứ Ba Làng.
Trong phần chia sẻ Lời Chúa, Đức Tổng đã thân tình trò chuyện với các em thiếu nhi qua những câu hỏi vui về giáo lý, đặc biệt xoay quanh Chúa Thánh Thần và ý nghĩa của Bí tích Thêm Sức. Từ hình ảnh cỏ lùng trong bài Tin Mừng, Đức Tổng giúp các em hiểu rằng cũng như cỏ lùng làm cho lúa suy yếu, sự dữ và tội lỗi luôn tìm cách làm con người xa Chúa. Vì thế, khi lãnh nhận Bí tích Thêm Sức, mỗi người được trao sứ mạng loan báo Tin Mừng, can đảm chống lại sự dữ và đẩy lùi những cám dỗ của ma quỷ trong chính cuộc sống của mình.
Đức Tổng nhắn nhủ các em rằng, nếu biết cộng tác với ơn Chúa Thánh Thần và sống trọn vẹn những ân sủng của Bí tích Thêm Sức, các em sẽ trở nên những chứng nhân sống động của Đức Kitô qua đời sống hằng ngày; biết sống tốt hơn, ngoan hơn, trở thành tấm gương sáng trong gia đình, giáo xứ và xã hội. Khi mỗi người trở thành một người Công giáo tốt, chính đời sống ấy sẽ góp phần làm cho những người xung quanh cảm nhận được tình yêu Thiên Chúa và cùng nhau xây dựng một xã hội tốt đẹp hơn. Đó cũng là lời chúc lành và niềm hy vọng Đức Tổng gửi đến các em trước khi lãnh nhận Bí tích Thêm Sức.
Sau bài giảng, các em thiếu nhi đã long trọng lặp lại lời tuyên hứa từ bỏ tội lỗi và tuyên xưng đức tin. Tiếp đó là nghi thức đặt tay và xức Dầu Thánh trên trán để ban Bí tích Thêm Sức, do Đức Tổng Giuse, Cha Quản hạt và Cha Giám đốc Chủng viện cử hành.
Sau nghi thức ban Bí tích Thêm Sức, Thánh lễ tiếp tục với phần lời nguyện tín hữu, dâng lễ vật và Phụng vụ Thánh Thể trong bầu khí sốt sắng và hiệp thông.
Sau lời nguyện hiệp lễ, Cha Chính xứ Giuse Nguyễn Văn Bình đã thay mặt giáo xứ bày tỏ lòng tri ân đến Đức Tổng Giuse, quý cha, quý thầy, quý sơ, quý ân nhân, anh chị em giáo lý viên, quý phụ huynh, bố mẹ đỡ đầu cùng toàn thể các ban ngành, đoàn thể đã cộng tác và hiện diện trong ngày lễ trọng đại này. Cha Chính xứ cũng chúc mừng 134 em thiếu niên đã được lãnh nhận Bí tích Thêm Sức, đánh dấu một bước trưởng thành quan trọng trên hành trình đời sống đức tin của các em. Nhân dịp cộng đoàn quy tụ đông đủ, Cha Chính xứ cũng báo cáo với Đức Tổng và cộng đoàn về tiến độ xây dựng Đền Thánh Giuse. Cha cho biết những hạng mục quan trọng và tốn kém nhất như phần ép cọc và móng công trình đã được hoàn thành tốt đẹp. Đặc biệt, Cha cũng xúc động thông báo món quà mà Đức Tổng đã dành dụm cho tuổi già của mình đã được Đức Tổng quảng đại dâng tặng để góp phần xây dựng Đền Thánh Giuse.
Tiếp đó, sau lời cảm ơn của Cha Chính xứ, Đức Tổng Giuse đã chia sẻ về những công việc và lịch trình di chuyển liên tục của mình. Dẫu phải đi nhiều nơi, Đức Tổng cho biết ngài không cảm thấy mệt mỏi, nhưng trái lại luôn tràn đầy niềm vui khi được trở về mảnh đất mẹ thân thương, được gặp gỡ con dân Giáo xứ Ba Làng yêu dấu, được ngắm nhìn những nụ cười chân thành và thưởng thức hương vị thân quen của cá biển quê nhà.
Đức Tổng cũng nhắn nhủ cộng đoàn rằng, bên cạnh việc chung tay xây dựng Đền Thánh Giuse bằng những công trình vật chất, mỗi người còn được mời gọi xây dựng ngôi đền thiêng liêng là tình hiệp nhất, yêu thương và hiệp thông trong giáo xứ. Ngài bày tỏ niềm vui khi chứng kiến công trình lớn của Giáo phận và Giáo xứ, từ những ngày đầu khởi công cho đến nay, luôn được thực hiện thuận lợi và đúng tiến độ. Đó là hồng ân Thiên Chúa ban qua lời chuyển cầu của Thánh Cả Giuse.
Trước khi kết thúc Thánh lễ, Đức Tổng gửi lời chúc bình an và may mắn đến mọi gia đình trong công việc mưu sinh hằng ngày. Đồng thời, ngài cũng tha thiết mời gọi cộng đoàn tiếp tục phát huy tinh thần quảng đại, chung tay xây dựng để Đền Thánh Giuse sớm được hoàn thành, trở thành điểm hẹn đức tin cho các thế hệ mai sau.
Khép lại ngày hồng phúc, cộng đoàn cùng hiệp lời tạ ơn Thiên Chúa vì biết bao ơn lành Người đã tuôn đổ trên Giáo xứ Ba Làng trong Tuần Chầu lượt năm nay.
Nguyện xin Chúa Thánh Thần luôn đồng hành, thánh hóa và nâng đỡ mỗi người trong cộng đoàn, cách riêng 134 em vừa lãnh nhận Bí tích Thêm Sức, để các em luôn biết sống xứng đáng với hồng ân đã lãnh nhận, can đảm làm chứng cho Tin Mừng và trở nên những khí cụ bình an của Chúa giữa thế giới hôm nay.
Ban truyền thông Giáo xứ Ba Làng
Xin xem thêm hình ảnh tại đây






.jpg)


