Đức Thánh Cha: Trí tuệ nhân tạo phải giúp đỡ, không cản trở sự phát triển của giới trẻ

21/06/2025
8
FILE PHOTO: Illustration shows message reading

Đức Thánh Cha: Trí tuệ nhân tạo phải giúp đỡ, không cản trở sự phát triển của giới trẻ

Đức Thánh Cha gửi sứ điệp đến Hội nghị thường niên lần thứ hai về Trí tuệ Nhân tạo, nhấn mạnh rằng trí tuệ nhân tạo phải giúp đỡ chứ không được cản trở sự phát triển của trẻ em và thanh thiếu niên.

 

Vatican News

Trong sứ điệp được công bố ngày 20/6, Đức Thánh Cha lưu ý rằng sự hiện hiện của các tham dự viên cho thấy nhu cầu cấp bách về việc suy tư nghiêm túc và thảo luận không ngừng về chiều kích đạo đức, cũng như cách quản lý có trách nhiệm trí tuệ nhân tạo. Ngoài ra, ngày thứ hai của sự kiện diễn ra tại Dinh Tông toà là một dấu hiệu rõ ràng cho thấy Giáo hội muốn tham gia vào các cuộc thảo luận có ảnh hưởng trực tiếp đến hiện tại và tương lai của gia đình nhân loại.

Đức Thánh Cha cảnh báo, cùng với tiềm năng đặc biệt trong việc mang lại lợi ích cho gia đình nhân loại, sự phát triển nhanh chóng của trí tuệ nhân tạo cũng đặt ra những câu hỏi sâu sắc liên quan đến việc sử dụng đúng công nghệ để tạo ra một xã hội toàn cầu công bằng và nhân văn hơn.

Trí tuệ nhân tạo chỉ là một công cụ

Nhắc lại lời của Đức Giáo Hoàng Phanxicô “Trí tuệ nhân tạo, trước hết là một công cụ”, Đức Thánh Cha nhấn mạnh công cụ này chắn chắn là một sản phẩm đặc biệt của thiên tài con người. Nhưng việc nhìn nhận và tôn trọng những điểm chỉ có nơi con người là điều thiết yếu trong mọi cuộc thảo luận về một khuôn khổ đạo đức đầy đủ để quản lý trí tuệ nhân tạo.

Trong sứ điệp, bày tỏ sự quan tâm đặc biệt đến trẻ em và thanh thiếu niên, Đức Thánh Cha nói: “Tôi tin rằng tất cả chúng ta đều quan tâm đến trẻ em và thanh thiếu niên, cũng như những hệ quả có thể xảy ra từ việc sử dụng trí tuệ nhân tạo đối với sự phát triển trí tuệ và thần kinh của các em. Thanh thiếu niên của chúng ta, cần được hỗ trợ, chứ không phải bị cản trở, trên hành trình trưởng thành và có trách nhiệm thực sự. Các em là niềm hy vọng cho tương lai. Sự thịnh vượng của xã hội phụ thuộc vào việc các em được trao cơ hội để phát triển những tài năng và khả năng Thiên Chúa ban cho, cũng như biết đáp lại những đòi hỏi của thời đại và nhu cầu của tha nhân bằng tinh thần tự do và quảng đại”.

Trí tuệ nhân tạo không phải là trí khôn con người

Đức Thánh Cha thừa nhận rằng nhờ trí tuệ nhân tạo chưa có thế hệ nào trước đây có khả năng tiếp cận nhanh chóng một lượng thông tin khổng lồ như hiện nay. Nhưng việc tiếp cận dữ liệu – dù nhiều đến đâu – cũng không thể đồng nghĩa với trí tuệ, bởi trí tuệ nhất thiết liên quan đến sự mở lòng của con người trước những câu hỏi nền tảng của cuộc sống, và phản ánh một định hướng hướng về Chân Lý và Thiện hảo.

Cân nhắc hậu quả của trí tuệ nhân tạo

Về phần Giáo hội, Đức Thánh Cha nói, Giáo hội mong muốn đóng góp vào một cuộc thảo luận bình tĩnh và sáng suốt những câu hỏi cấp bách. Giáo hội nhấn mạnh sự cần thiết phải cân nhắc những hậu quả của trí tuệ nhân tạo dưới ánh sáng của “sự phát triển toàn diện của con người và xã hội”. Điều này đòi hỏi phải quan tâm đến sự thịnh vượng của con người không chỉ về mặt vật chất, mà còn về trí tuệ và tinh thần. Nghĩa là phải bảo vệ phẩm giá bất khả xâm phạm của mỗi người, đồng thời tôn trọng những giá trị văn hóa và tinh thần cũng như sự đa dạng của các dân tộc trên thế giới.

Giúp người trẻ kết hợp chân lý vào đời sống luân lý và tinh thần

Đức Thánh Cha nhấn mạnh rằng sự khôn ngoan đích thực liên quan đến việc nhận ra ý nghĩa đích thực của cuộc sống, hơn là đến việc nắm trong tay một kho dữ liệu đồ sộ. Trong tinh thần đó, ngài bày tỏ hy vọng các cuộc thảo luận cũng sẽ xem xét trí tuệ nhân tạo trong bối cảnh của quá trình truyền đạt liên thế hệ cần thiết, nhằm giúp người trẻ kết hợp chân lý vào đời sống luân lý và tinh thần của họ, từ đó đưa ra những quyết định trưởng thành và mở ra con đường hướng tới một thế giới liên đới và hiệp nhất hơn.

Ngài kết luận: “Nhiệm vụ trước mắt của anh chị em không dễ dàng, nhưng đó là một nhiệm vụ có tầm quan trọng sống còn”.

 

Nguồn: vaticannews.va