Buổi họp có sự hiện diện của quý Đức cha Louis Nguyễn Anh Tuấn, Giuse Bùi Công Trác, Đaminh Nguyễn Tuấn Anh, cùng đại diện quý cha, quý thầy, quý tu sĩ nam nữ đến từ 27 giáo phận trên toàn quốc.


Mục tiêu chính là tổng kết tiến trình Hiệp hành giai đoạn 2021–2024, đồng thời triển khai Văn kiện Chung kết Thượng Hội đồng Giám mục 2024 và định hướng mục vụ giai đoạn 2025–2028. Năm nội dung chính được Đức cha Giuse trình bày gồm:
1. Tổng quan tiến trình Hiệp hành 2021–2024: Nhìn lại các thành quả mục vụ đã đạt được, đặc biệt là việc lắng nghe – phân định – tham gia trong đời sống Giáo hội tại Việt Nam.
2. Tóm lược Văn kiện Chung kết 2024: Văn kiện được trình bày cô đọng, nổi bật với chiều kích “hoán cải” xuyên suốt, dựa trên ba trụ cột: Hiệp thông – Tham gia – Sứ vụ. Văn kiện nhấn mạnh đến sự canh tân trong tổ chức mục vụ và đồng hành thiêng liêng.
3. Hướng dẫn thực thi Văn kiện tại các giáo phận: Đức cha mời gọi các giáo phận tích hợp nội dung văn kiện vào đời sống giáo xứ, chương trình đào tạo nhân sự và phương thức lãnh đạo cộng đoàn.
4. Giới thiệu lộ trình thực hiện giai đoạn 2025–2028: Các bước thực hiện sẽ được cụ thể hóa bằng tài liệu học hỏi. Giáo phận cần chuẩn bị các nhóm điều phối và cơ sở thực thi đồng bộ.
5. Áp dụng phương pháp “Đối thoại trong Thánh Thần”: Đây là cách giúp cộng đoàn thực hiện hiệp hành: lắng nghe – cầu nguyện – phân định chung dưới ánh sáng của Lời Chúa và Chúa Thánh Thần.

Đức Cha Giuse còn nhấn mạnh trong bài chia sẻ: “Hiệp hành là cùng đi chung một con đường – con đường mang tên Giêsu" và "Hiệp hành không phải là một dự án, mà là căn tính của Giáo hội hôm nay. Chúng ta cần để Thánh Thần hướng dẫn, sống tinh thần hiệp thông và cùng nhau thi hành sứ vụ”.

Ngoài ra, buổi họp cũng trình bày sơ đồ tiến trình hiệp hành toàn cầu từ năm 2025–2028 tiếp theo, gồm ba giai đoạn cụ thể:
- Tháng 6/2025 – 12/2026: Thực hiện các lộ trình tại Giáo hội địa phương và trong các nhóm.
- Năm 2027: Lượng giá cấp giáo phận và quốc gia.
- Năm 2028: Từ tháng 1–4: Đại hội lượng giá cấp châu lục. Tháng 10/2028: Đại hội THĐGM tại Vatican.

Buổi họp kết thúc vào lúc 21g00, trong bầu khí hiệp thông và cầu nguyện. Dưới sự hướng dẫn của HĐGMVN và định hướng của Giáo hội hoàn vũ, các giáo phận được mời gọi tiếp tục đào sâu linh đạo hiệp hành, huấn luyện nhân sự, thiết lập nhóm điều phối và thúc đẩy đời sống cộng đoàn theo tinh thần “Đối thoại trong Thánh Thần”.
Vân Uyên
Truyền thông Giáo phận Phan Thiết
Nguồn: gpphanthiet.org