
Vào lúc 9h00, sáng Thứ 7, ngày 18/04/2026 tại Đại Chủng viện Thánh Phao-lô Lê Bảo Tịnh Thanh Hóa đã diễn ra Thánh lễ mừng Quan thầy và Kỉ niệm 10 năm thành lập Đại Chủng viện. Hiện diện trong Thánh lễ gồm có: cha Micael Trịnh Ngọc Tứ -Tổng đại diện, cha Gioan Baotixita Đỗ Trọng Năng – Giám đốc Đại Chủng viện, quý cha trong ban đào tạo, quý cha hạt trưởng, quý cha trong và ngoài Giáo phận, quý nam nữ tu sĩ, chủng sinh, ứng sinh, quý ân nhân, phụ huynh và toàn thể cộng đoàn.



Trong bài giảng, cha Tổng Đại diện đã nhấn mạnh: “Thánh Phao-lô Lê Bảo Tịnh là một mẫu gương về sự khiêm tốn, tinh thần trách nhiệm, lòng yêu mến Chúa và đời sống cộng đoàn. Đối với cha, giữ kỉ luật đời tu là một cách tử đạo bằng ước muốn và lòng yêu mến sâu sắc đối với Chúa. Do đó, các chủng sinh được mời gọi sống tinh thần đó cách triệt qua từng ngày sống của mình”.



Kết thúc Thánh lễ, cha Gioan Baotixita Đỗ Trọng Năng – Giám đốc Đại Chủng viện có lời phát biểu tri ân quý Đức cha, cha Tổng, quý cha, quý ân nhân và mọi người. Cha nhấn mạnh: “Đại Chủng viện không phải là công trình của một nhóm người nhưng là của cả một cộng đoàn đức tin. Trong đó, cha rất ưu tư không phải là hoa trái đã gặt được nhưng là việc đào tạo các thế hệ linh mục tương lai để trở thành những mục tử theo gương Chúa Giê-su”.



Sau Thánh lễ, quý cha và toàn thể quý khách cùng chung vui trong bữa tiệc mừng. Đây là dịp để mọi người chia sẻ niềm vui, gặp gỡ và thắt chặt tình hiệp thông. Những câu chuyện, những kỷ niệm được nhắc lại trong niềm vui và lòng biết ơn. Mười năm – một chặng đường chưa dài nhưng đủ để ghi dấu biết bao hồng ân và nỗ lực. Đại Chủng viện Thánh Phaolô Lê Bảo Tịnh hôm nay tiếp tục bước đi trong niềm tín thác, với hy vọng sẽ đào tạo nên những mục tử thánh thiện, nhiệt thành, sẵn sàng phục vụ Dân Chúa trong mọi hoàn cảnh.

Nhìn lại lịch sử, việc đào tạo linh mục cho Giáo phận Thanh Hóa luôn là mối ưu tư lớn lao của các vị chủ chăn và toàn thể cộng đoàn dân Chúa. Từ năm 1955, Chủng viện Thánh Giuse Ba Làng được Đức cha Phêrô Phạm Tần thành lập, mở ra hướng đào tạo ơn gọi, nhưng phải đóng cửa giai đoạn 1967–1975 do chiến tranh.
Năm 1988, Đức cha Phêrô Phạm Tần cùng Đức cha Gioan Trần Xuân Hạp thành lập Đại Chủng viện Xã Đoài (sau đổi thành Vinh – Thanh), tuy nhiên các chủng sinh Thanh Hóa phải vào Vinh để học tập và tu luyện. Điều đó gây không ít khó khăn cho việc đào tạo linh mục cho Giáo phận. Trước những trở ngại đó, đến năm 2004, Đức cha Giuse Nguyễn Chí Linh mở Tiểu Chủng viện Thánh Phaolô Lê Bảo Tịnh tại Giáo phận. Ngày 02/09/2016, Tiểu Chủng viện được nâng lên thành Đại Chủng viện, và suốt 10 năm qua đã không ngừng phát triển, trở thành dấu chứng cho hồng ân Thiên Chúa và sự bền bỉ của bao thế hệ.

Nhân dịp mừng lễ Bổn mạng Thánh Phao-lô Lê Bảo Tịnh, Đại Chủng viện hân hoan tổ chức mừng kỉ niệm 10 năm thành lập (2016 – 2026). Đây không chỉ là dịp nhìn lại chặng đường đã qua, mà còn là cơ hội để dâng Thiên Chúa lời tạ ơn – Đấng đã luôn đồng hành và chúc lành cho công trình ươm mầm ơn gọi linh mục. Đồng thời, đây cũng là cơ hội để tri ân quý Đức cha, quý cha, quý ân nhân và toàn thể Dân Chúa – những người đã âm thầm góp công, góp của và lời cầu nguyện để xây dựng Đại Chủng
Ban Truyền Thông Đại Chủng Viện Thánh Phao-lô Lê Bảo Tịnh Thanh Hóa









