Trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức Tòa Thánh, Hoàng hậu Camilla đã gặp gỡ một nhóm nữ tu thuộc Liên hiệp Quốc tế các Bề trên Tổng quyền (UISG) và bày tỏ lòng cảm phục sâu sắc trước chứng tá và sứ vụ phục vụ của họ nơi những vùng đất chịu đau khổ, nghèo đói và xung đột.
Vatican News
Cuộc gặp diễn ra hôm 23/10, tại Chủng viện Giáo hoàng Beda, sau buổi cử hành đại kết tại Đền thờ Thánh Phaolô Ngoại thành.
Trong khi Vua Charles gặp gỡ ban giám đốc và các chủng sinh, Hoàng hậu đã tiếp xúc với sáu nữ tu đại diện Liên hiệp Quốc tế các Bề trên Tổng quyền và được chia sẻ về các hoạt động và sứ mạng hiệp thông của hàng trăm ngàn nữ tu trên khắp thế giới trong việc phục vụ phẩm giá con người.
Các nữ tu đã tặng Hoàng hậu một bức tranh được sáng tác bởi Sơ Sandra De Filippis, thành viên mạng lưới Talitha Kum của Liên hiệp chống nạn buôn người. Bức tranh diễn tả khuôn mặt bị tổn thương nhưng kiên cường của phụ nữ và trẻ em từng là nạn nhân của nạn buôn người; ở trung tâm là bàn tay giơ ra với cánh chim sắp bay, biểu tượng cho nỗi đau nhưng cũng cho sự biến đổi và hy vọng. Hoàng hậu xúc động nói: “Thật cảm động khi nghe những gì quý sơ đang làm. Tôi thật sự cảm phục trước công việc của quý vị và sức mạnh của những người mà quý vị phục vụ”.
Giới thiệu về Liên hiệp Quốc tế các Bề trên Tổng quyền, Sơ Roxanne Schares – Tổng Thư ký của tổ chức – cho biết: “Liên hiệp quy tụ hơn 1.900 bề trên tổng quyền thuộc 95 quốc gia, đại diện cho khoảng 600.000 nữ tu dấn thân phục vụ Dân Chúa trong các trường học, bệnh viện, trại tị nạn, các sứ vụ vùng sâu và những cộng đoàn ở bên lề xã hội”. Sơ mô tả Liên hiệp như một mạng lưới hiệp thông và liên đới, gắn kết các nữ tu đang hoạt động trong giáo dục, y tế, công tác xã hội, bảo vệ công lý và môi trường.
Các đại diện của Liên hiệp, trong đó có Sơ Abby Avelino – điều phối viên quốc tế Talitha Kum – đã chia sẻ những chứng từ đầy xúc động về hành trình đồng hành cùng các nạn nhân buôn người và người tị nạn. Sơ nói: “Ngay cả trong đau khổ, chúng ta vẫn có thể tìm thấy ánh sáng và niềm hy vọng.”
Kết thúc buổi gặp, Sơ Roxanne chia sẻ với Vatican News rằng đây là “một cuộc gặp gỡ được thấm nhuần Thần Khí Thiên Chúa”, khích lệ các nữ tu tiếp tục phục vụ với niềm tin, lòng cảm thông và sức mạnh của Tin Mừng.
Nguồn: Vatican News






.jpg)
.jpeg)
.jpeg)