Trung Tâm Bảo Trợ Xã Hội Tỉnh Thanh Hóa: Đức Cha Giuse Nguyễn Đức Cường Và Đức Tổng Giuse Nguyễn Chí Linh Thăm Mục Vụ, Tặng Quà Và Chúc Tết Xuân Bính Ngọ 2026

13/02/2026
243

Trong bầu khí những ngày cuối cùng của năm Ất Tỵ đang dần khép lại để chuẩn bị bước sang năm mới Bính Ngọ, vào lúc 8 giờ 30 sáng ngày 13 tháng 02 năm 2026, phái đoàn Tòa Giám mục Thanh Hóa do Đức cha Giuse Nguyễn Đức Cường – Giám mục Giáo phận Thanh Hóa – và Đức cha Giuse Nguyễn Chí Linh – nguyên Tổng Giám mục Tổng Giáo phận Huế – dẫn đầu đã đến thăm mục vụ, tặng quà và chúc Tết tại Trung tâm Bảo trợ Xã hội tỉnh Thanh Hóa.

Hiện nay, Trung tâm đang chăm sóc và điều trị cho 519 bệnh nhân, với sự phục vụ tận tâm của 130 cán bộ, công nhân viên. Trung tâm tọa lạc tại xã Quảng Ngọc, tỉnh Thanh Hóa, là nơi cưu mang, nâng đỡ những mảnh đời yếu thế, bệnh tật và neo đơn trong xã hội.

Cùng đi trong phái đoàn Tòa Giám mục có cha Phaolô Nguyễn Văn Thường – Giám đốc Caritas Giáo phận Thanh Hóa, cha Phó Chánh Văn phòng Tòa Giám mục, cùng quý sơ Dòng Mến Thánh Giá Thanh Hóa. Chuyến thăm được thực hiện trong sự phối hợp của Caritas Giáo phận Thanh Hóa như một nghĩa cử bác ái cụ thể trong những ngày đầu xuân mới.

Đón tiếp phái đoàn có ông Vũ Đình Hoàn – Giám đốc Trung tâm, ông Lê Văn Quyến - Phó Giám đốc, cùng Ban điều hành và đại diện cán bộ, nhân viên Trung tâm.

Phát biểu trong buổi gặp mặt, ông Vũ Đình Hoàn – Giám đốc Trung tâm Bảo trợ Xã hội tỉnh Thanh Hóa đã thay mặt Ban điều hành, toàn thể cán bộ, công nhân viên và 519 bệnh nhân đang được chăm sóc tại Trung tâm, bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc tới Đức cha Giuse Nguyễn Đức Cường, Đức Tổng Giuse Nguyễn Chí Linh cùng phái đoàn Tòa Giám mục và Caritas Giáo phận Thanh Hóa. Ông xúc động chia sẻ rằng, trong nhiều năm qua, cứ mỗi độ Tết đến xuân về, phái đoàn Tòa Giám mục lại đến thăm, động viên và trao tặng những phần quà đầy nghĩa tình cho Trung tâm. Sự quan tâm ấy không chỉ mang giá trị vật chất, nhưng còn là nguồn động viên tinh thần lớn lao đối với các bệnh nhân và đội ngũ phục vụ. Ông cũng bày tỏ ước mong trong thời gian tới, Trung tâm tiếp tục nhận được sự đồng hành và nâng đỡ quý báu từ Giáo phận, để cùng nhau chăm lo tốt hơn cho những mảnh đời kém may mắn trong xã hội.

Trong buổi gặp gỡ thân tình, thay lời cho phái đoàn Toà Giám mục, Đức Tổng Giuse Nguyễn Chí Linh đã gửi lời chúc mừng năm mới tới Ban Giám đốc, toàn thể cán bộ, nhân viên và các bệnh nhân đang được chăm sóc tại Trung tâm. Ngài bày tỏ sự trân trọng đối với những hy sinh thầm lặng của đội ngũ phục vụ, những con người đang ngày đêm chăm lo cho các bệnh nhân bằng tinh thần trách nhiệm và lòng nhân ái. Đức Tổng Giuse cũng cầu chúc năm mới Bính Ngọ sẽ mang đến nhiều sức khỏe, bình an và nghị lực cho tất cả mọi người, đặc biệt là những bệnh nhân đang điều trị tại đây.

Bên cạnh đó Đức cha Giuse Nguyễn Đức Cường cũng chia sẻ tâm tình mục tử, khích lệ các cán bộ, nhân viên tiếp tục sứ mạng cao quý của mình như những “cánh tay nối dài” của lòng thương xót. Ngài nhấn mạnh rằng mỗi nghĩa cử yêu thương, mỗi sự chăm sóc tận tình dành cho những người yếu đau đều mang giá trị nhân văn sâu sắc và phản ánh nét đẹp của tình liên đới trong xã hội.

Sau buổi gặp gỡ và trao quà chúc Tết, Ban điều hành Trung tâm đã hướng dẫn phái đoàn Tòa Giám mục đến thăm các khoa, trực tiếp gặp gỡ các bệnh nhân. Trong bầu khí ấm áp và xúc động, quý Đức cha cùng quý cha, quý sơ đã trao tặng bánh chưng và chăn gối cho các bệnh nhân như món quà xuân đầy tình nghĩa. Những ánh mắt, nụ cười và lời thăm hỏi chân thành đã làm cho không khí ngày xuân nơi đây thêm phần ấm áp.

Chuyến viếng thăm không chỉ là hoạt động bác ái thường niên, nhưng còn là dấu chỉ cụ thể của sự quan tâm mục vụ, thể hiện tinh thần hiệp thông và chia sẻ của Giáo hội đối với những người nghèo khổ, bệnh tật và bị bỏ rơi. Trong niềm vui năm mới, hình ảnh các vị mục tử hiện diện giữa những người đau yếu đã để lại ấn tượng sâu sắc, thắp lên niềm hy vọng và sự an ủi cho nhiều tâm hồn.

Chuyến thăm kết thúc trong bầu khí thân tình và cảm động, mở ra một năm mới Bính Ngọ với ước mong bình an, bác ái và tình người ngày càng được lan tỏa trong cộng đồng xã hội.


Từ Tâm

Ban Truyền Thông Giáo Phận Thanh Hoá