Quân đội Myanmar bị cáo buộc phá hủy hàng trăm cơ sở tôn giáo

14/11/2025
7
Quân đội Myanmar phá hủy các tòa nhà tại thị trấn Kyauktaw

Ngày 11/11, trích dẫn các nguồn tin ở Myanmar, hãng tin Fides cho biết, từ khi cuộc nội chiến bùng nổ ở nước này vào năm 2021, hơn 200 cơ sở tôn giáo gồm các chùa, nhà thờ, đền thờ Hồi giáo và tu viện đã bị phá hủy hoặc hư hại nặng nề bởi quân đội Myanmar.

Vatican News

“Thủ phạm chính của các vụ tàn phá là lực lượng quân đội,” một nguồn tin giấu tên nói với Fides, nhấn mạnh rằng các cuộc không kích bừa bãi, pháo kích và tấn công bằng máy bay không người lái diễn ra đặc biệt khốc liệt tại các vùng Sagaing, Magwe, cũng như bang Chin và Kayah.

Myanmar rơi vào nội chiến kể từ sau cuộc đảo chính quân sự đầu năm 2021. Các nhóm vũ trang của các sắc tộc và lực lượng ủng hộ dân chủ chống trả mạnh mẽ, trong khi giới quan sát ước tính quân đội hiện chỉ kiểm soát khoảng 30% lãnh thổ.

Theo Fides, nhiều linh mục, các nhà truyền giáo và giáo dân Công giáo đã cung cấp lời chứng phù hợp với dữ liệu được thu thập bởi các tổ chức độc lập như Cơ chế Điều tra Độc lập về Myanmar (IIMM), Trung tâm Cơ sở Thông tin (CIR) và Myanmar Witness. Các nhóm Công giáo hiện cũng đang tiến hành một cuộc kiểm kê chi tiết nhằm ghi nhận thiệt hại chiến tranh đối với các cộng đồng tôn giáo.

Báo cáo cho biết hơn 400 cơ sở y tế — bao gồm bệnh viện, phòng khám và trạm xá vốn cung cấp dịch vụ chăm sóc miễn phí cho người nghèo — đã bị phá hủy bởi các cuộc tấn công quân sự. Hơn 240 trường học đã bị đánh bom, khiến hàng ngàn trẻ em mất cơ hội học tập. Nhiều trường còn lại bị quân đội trưng dụng làm căn cứ hoặc sở chỉ huy.

Các cộng đồng Kitô hữu tại bang Chin, Kayah và Kachin — nơi phong trào kháng chính quyền mạnh nhất — chịu thiệt hại đặc biệt nghiêm trọng. Fides cho biết ít nhất 9 nhà thờ và các tòa nhà liên quan đã bị phá hủy hoặc chiếm đóng. Trong số này có Nhà thờ Chúa Kitô Vua ở Falam bị không kích tháng 4/2025; Nhà thờ Thánh Tâm ở Mindat, dự kiến là nhà thờ chính tòa của giáo phận mới, bị đánh bom tháng 2/2025; và Nhà thờ Chính tòa Thánh Patrick ở Banmaw, bang Kachin, bị thiêu rụi cùng văn phòng giáo phận và tòa giám mục vào tháng 3/2025.

Các lãnh đạo Công giáo tái khẳng định rằng theo luật nhân đạo quốc tế, các nơi thờ tự và cơ sở dân sự phải được bảo vệ.
 

Nguồn: vaticannews.va