Cuộc Thi Ngắm 15 Sự Thương Khó Chúa Giêsu - Mùa Chay 2018

17/03/2018
8093
Thứ Năm, 15/03/2018, tại Tòa Giám Mục Thanh Hóa, UB. Phụng Vụ của giáo phận đã tổ chức cuộc thi “Ngắm 15 Sự Thương Khó Chúa Giêsu”. Đây là cuộc thi cấp giáo phận, bao gồm 152 thí sinh, những người đã được tuyển chọn và vượt qua các vòng thi tuyển cấp giáo xứ và giáo hạt. 
 
Trong diễn từ khai mạc, cha Giuse Hoàng Văn Hạnh, Chủ tịch UB. Phụng Vụ giáo phận Thanh Hóa, đã chúc mừng các thí sinh tham dự và ghi nhận lòng nhiệt thành sốt mến cùng tinh thần hy sinh cống hiến của các tham dự viên. Tiếp theo, cha Phaolô Lê Tiến Nhất, đại diện Ban Giám Khảo, đã khái quát tinh thần và ý nghĩa của cuộc thi: Một cuộc thi đặc biệt -  thể hiện tình hiệp nhất trong giáo phận chứ không đặt nặng tính cạnh tranh hơn thua hay phân chia thắng bại.
 
Sau đó, các thí sinh được chia thành 3 nhóm đại diện cho 3 giới: giới Gia Trưởng thi tại hội trường TGM, giới Hiền Mẫu thi tại nhà Nguyện TGM, và giới Trẻ thi tại nhà thờ Chính Tòa. 
 
Sau hơn 10 tiếng diễn tả tâm tình ngâm nguyện, kết quả của cuộc thi như sau: 

Giới Hiền Mẫu:
 
TT Tên Thánh, Họ và Tên Giáo xứ Đạt giải
1 Maria Lê Thị Huệ Nghi Sơn Giải nhất
2 Maria Trần Thị Tuyết Vĩnh Thiện Giải nhì
3 Matta Trần Thị Ngân Thái Yên
4 Maria Nguyễn Thị Phượng Thanh Bình
5 Maria Nguyễn Thị Hòa Hải Lập
6 Têrêxa Phạm Thị Quang Sầm Sơn Giải ba
7 Têrêxa Nguyễn Thị Thúy Tiên Thôn
8 Anna Nguyễn Thị Hạnh Phúc Địa
9 Matta  Nguyễn Thị Ý Ba Làng Khuyến khích
10 Maria Trần Thị Nga Liên Nghĩa
11 Anna Vũ Thị Quy Phúc Lạc
12 Têrêxa Nguyễn Thị Chiên Mông Ân
   
Giới Gia Trưởng:
 
TT Tên Thánh, Họ và Tên Giáo xứ Đạt giải
1 Giuse Nguyễn Hữu Mạnh Sầm Sơn Giải nhất
2 Giuse Nguyễn Văn Hoàn Kẻ Bền Giải nhì
3 Phêrô Vũ Hữu Quyết Tiên Thôn
4 Phêrô Đinh Duy Lợi Tam Tổng Giải ba
5 Giuse Phùng Công Danh Chính Nghĩa
6 Giuse Phạm Hồng Thế Yên Khánh
7 Giuse Tạ Đình Tính Phúc Địa Khuyến khích
8 Giuse Tạ Duy Linh Trinh Hà
9 Antôn Vũ Hoàn Cầu Đức Tâm
10 Giuse Lê Trung Hiếu Hữu Lễ
11 Antôn Trịnh Văn Ngọc Kẻ Rừa
Giới Trẻ:
 
TT Tên Thánh, Họ và Tên Giáo xứ Đạt giải
1 Têphanô Trần Văn Sinh Nghi Sơn Giải nhất
2 Cêcilia Nguyễn Thị Yến Ba Làng Giải nhì
3 Maria Trần Thị Duyên Thanh Bình
4 Têrêxa Lê Thị Huyền My Sầm Sơn Giải ba
5 Têrêxa Mai Thị Trang Kẻ Bền
6 Anna Ngô Thị Hương Kiến An
7 Giuse Nguyễn Văn Trường Mông Ân Khuyến khích
8 Giuse Bùi Văn Duyên Dương Giao
9 Giuse Lê Văn Thanh Phù Bình
10 Maria Ngô Thị Thùy Hải Lập
Cuộc thi đã chính thức khép lại sau thánh lễ tạ ơn và nghi thức công bố trao phần thưởng cho các thí sinh đoạt giải. Dù vậy, âm hưởng của những bài ngắm nguyện vẫn còn vang vọng. Người tham dự như vừa được trải nghiệm một khung cảnh truyền thống xa xưa với tiếng đàn nhị - trống phách nhịp nhàng của đội Bát Âm, với những cụ ông cụ bà áo dài khăn đóng, nhất là với âm điệu luyến láy rất đặc trưng và chất giọng đầy cảm xúc của các thí sinh… Tất cả cùng hòa quyện để tạo nên một không gian văn hóa - tôn giáo vừa xưa cổ, vừa hiện đại, vừa dân tộc, lại vừa Công giáo. Đó là một cảm nghiệm thật đáng để ghi nhớ và trân trọng mỗi khi Mùa Chay về. 
 
Dưới đây là một vài hình ảnh sinh động về cuộc thi này:  




















Sang Nguyễn