Các sự kiện Liên tôn và Đại kết năm 2017 tại Việt Nam

13/02/2018
1090
Dưới đây là một số sự kiện Liên tôn và Đại kết đã diễn ra trong năm 2017 tại Việt Nam.

Tháng 1

- Chiều ngày 14.1.2017, Ban Mục vụ Đối thoại liên tôn (MVĐTLT) đã gặp gỡ mục sư Nguyễn Văn Kiêm, Hội Thánh Tin Lành Lutheran Việt Nam tại Trung tâm Mục vụ TGP Sài Gòn. Đây là buổi giao lưu đâu tiên với đại diện Hội Thánh Tin Lành Lutheran và cũng nhằm chuẩn bị cho buổi Suy Tôn Lời Chúa trong Tuần lễ cầu nguyện cho các Kitô hữu hiệp nhất sắp tới.

- Ngày 21.1.2017, tại Trung tâm Mục vụ TGP Sài Gòn, Ban MVĐTLT đã tổ chức buổi gặp gỡ Đại kết, nhân Tuần lễ cầu nguyện cho các Kitô hữu hiệp nhất hằng năm (18-25/1/2017) và kỷ niệm 500 năm cuộc Cải cách Tin Lành (1517 - 2017).





Tháng 2

- Cộng đồng Tôn giáo Baha’i Việt Nam đã tổ chức buổi tọa đàm trong khuôn khổ "Tuần lễ Hòa hợp Tôn giáo Hoàn cầu" (World Interfaith Harmony Week) - tuần lễ đầu tháng Hai hằng năm - do Liên Hiệp Quốc đề xuất từ tháng 10 năm 2010 với chủ đề: “Ngộ nhận và Giác ngộ về Tôn giáo” vào lúc 9g sáng ngày 4.2.2017, tại Trung Tâm Baha’i, số 45 Nguyễn Phi Khanh, quận 1, Tp.HCM.



Tháng 3

- Ngày 12.3.2017 (15/2 năm Đinh Dậu), Cơ Quan Phổ Thông Giáo Lý Đại Đạo đã tổ chức trọng thể Lễ Khánh đản Đức Thái Thượng Đạo Tổ đồng thời Đại hội tổng kết hoạt động hành đạo năm 2016 và ra mắt Ban Chấp Hành nhiệm kỳ 2016-2021.

- Ngày 14.3.2017, buổi giao lưu với tín hữu Chính Thống giáo đã diễn ra tại Trung tâm Mục vụ TGP Sài Gòn. "Công giáo, Tin Lành, Chính Thống giáo hay Cao Đài chúng ta đều xuất thân từ nguồn gốc duy nhất là Thiên Chúa. Trong Thiên Chúa qua Đức Chúa Giêsu chúng ta trở nên một” – đó là một lời chia sẻ trong buổi gặp gỡ đại kết này.



Tháng 5

- Chiều ngày 8.5.2017 (13/4 ÂL), Đức Hồng y Phêrô Nguyễn Văn Nhơn, Tổng Giám mục Tổng Giáo phận Hà Nội đã tới chùa Quán Sứ - Trụ sở T.Ư Giáo Hội Phật giáo Việt Nam chúc mừng chư tôn đức GHPGVN nhân mùa Phật đản PL.2561-DL.2017.

- Chiều ngày 8.5.2017 Đức Giám mục phụ tá Giuse Đỗ Mạnh Hùng, hai linh mục Phanxicô Xaviê Bảo Lộc và Giuse Phạm Văn Bình, OFM; nữ tu Anna Nguyễn Thị Phượng, cùng đại diện Ban MVĐTLT TGP TPHCM đến Việt Nam Quốc Tự để chúc mừng Đại lễ Phật Đản (PL.2561 - DL.2017) quý chư tôn đức giáo phẩm, các tăng ni và Phật tử.



- Ngày 20.5.2017 cùng với các phái đoàn tôn giáo bạn, Ban MVĐTLT đã đến dự buổi Hội thảo chuyên đề “Gia đình là nền tảng của xã hội” trong tinh thần Đối thoại Liên tôn tại Học viện Anphongsô, Bình Quới, P.28, Bình Thạnh.

Tháng 6

- Ngày 12.6.2017, linh mục Trưởng Ban và đại diện thành viên Ban MV ĐTLT đến tham dự và chúc mừng Đại lễ Khai Đạo Phật giáo Hòa Hảo.

Tháng 7

- Thứ Tư 12.7.2017, Đại diện thành viên Ban MVĐTLT đến chúc mừng và dự lễ khánh thành Pháp viện Minh Đăng Quang tại 505 Xa Lộ Hà Nội, Quận 2.

Tháng 8

- Ngày 7.8.2017 Đại diện Ban MV ĐTLT đã đến dự lễ trao và nhận giấy phép thành lập Trường Kinh Thánh Cơ Đốc (Christian Bible College) thuộc Giáo hội Cơ Đốc Phục Lâm Việt Nam, tại Thánh đường Cơ Đốc Phục Lâm, 2 Hoàng Văn Thụ, Quận Phú Nhuận.

Tháng 9

- Ngày 26.09.2017, nhân kỷ niệm 200 năm giáng sinh của Đức Baha’u’llah (22/10), Đấng sáng lập tôn giáo Baha’i, phái đoàn Hội đồng Tinh Thần TG Baha’i Việt Nam đã đến viếng thăm Trung tâm Mục vụ Tổng giáo phận Sài Gòn và Học viện Liên dòng nữ Phaolô Nguyễn Văn Bình.

Tháng 10

- Sáng ngày 21.10.2017, Ban MV ĐTLT Tổng Giáo phận Sài Gòn đã đến chúc mừng 200 năm giáng sinh của Đức Baha'u'llah tại Văn phòng Cộng Đồng Tôn Giáo Baha’i Việt Nam, Quận I - TP HCM.



- Theo hướng đi của Giáo Hội Công giáo toàn cầu và tiếp nối tinh thần cuộc Gặp gỡ liên tôn cầu nguyện cho hòa bình tại Assisi (27.10.1986), từ năm 2011 đến nay, Ban MVĐTLT TGP Sài Gòn đã liên tục tổ chức ngày Hội Ngộ Liên Tôn (HNLT) hằng năm. Ngày 27.10.2017, HNLT lần VII với chủ đề “Đồng tâm kiến tạo nhân hòa” đã diễn ra tại Trung Tâm Mục Vụ TGP, số 6 bis Tôn Đức Thắng, quận I, với sự tham dự của gần 500 tín hữu Công giáo và các tôn giáo bạn.



Tháng 11

- Sáng ngày 18.11.2017, phái đoàn Hội đồng Tinh Thần tôn giáo Baha’i đã đến thuyết trình về giáo lý và cuộc đời Đức Baha’u’llah cho anh em chủng sinh Thần học năm IV tại Đại Chủng viện Thánh Giuse Hà Nội.

- Sáng Chúa nhật 26.11.2017, lớp Thần học IV Đại chủng viện Thánh Giuse Hà Nội đã đến thăm và trao đổi với Tăng Ni sinh Học viện Phật giáo Việt Nam – Sóc Sơn (HVPG).

(Nguồn: http://nhipcautamgiao.net)