Mời gọi người trẻ phân định ơn gọi

30/10/2018
1189
Thượng Hội đồng Giám mục thế giới lần thứ 15 về Giới trẻ được tổ chức tại Rome từ ngày 3 - 28.10.2018 có chủ đề “Người trẻ, đức tin và sự phân định ơn gọi”. Có thể nhận ra trong những năm gần đây, ngoài sự quan tâm đặc biệt về gia đình, Giáo hội còn lưu tâm đến người trẻ khi tổ chức bàn luận quy mô ở cấp Thượng Hội đồng. Mặt khác, cũng có thể thấy người trẻ đang chịu nhiều thách thức trong thế giới hôm nay.
 
Một trong những mời gọi của Giáo hội với người trẻ là biết “phân định ơn gọi”.

Trước Công đồng Vatican II, “ơn gọi” được hiểu là lời mời gọi bước vào đời sống tu trì, sống đời dâng hiến. Sau Công đồng, ơn gọi mang ý nghĩa rộng hơn, trước tiên là ơn gọi làm người, kế tiếp là ơn gọi làm Kitô hữu, sau nữa là ơn gọi về bậc sống gia đình, độc thân hoặc sống đời thánh hiến…

Ơn gọi làm người hiển nhiên là ơn gọi đầu tiên. Khi ý thức con người được Thiên Chúa tạo dựng, mỗi người mới có thể xác tín chỉ trong Thiên Chúa con người mới khám phá được nguồn gốc, căn tính, ý nghĩa và mục đích của cuộc đời. Ơn gọi làm người cũng giúp suy nghĩ về những trường hợp liên quan đến nhân bản như nạn phá thai, tình trạng đày đọa, áp bức, bóc lột, nô lệ, chà đạp nhân phẩm…

Là Kitô hữu, dù trong bậc sống gia đình, độc thân, sống đời thánh hiến, hoặc ở bất cứ lứa tuổi nào, vùng miền nào, môi trường nào, mỗi người đều được Thiên Chúa mời gọi làm chứng và loan báo Tin Mừng cho thế giới.

Tài liệu chuẩn bị cho Thượng Hội đồng cũng đã có những gợi ý giúp phân định ơn gọi. Sự phân định diễn ra theo quá trình “nhận biết - giải thích - chọn lựa”. Trong buổi hội thảo dành cho các bạn trẻ về chủ đề của Thượng Hội đồng diễn ra vào Chúa nhật 22.4.2018 tại hội trường Tòa Giám mục TGP TPHCM, Đức cha Giám quản Giuse Đỗ Mạnh Hùng chia sẻ: “Trong nhiều ơn gọi mình thích, ơn gọi mà mình khao khát thì chọn lựa và có người đồng hành giúp mình phân định rồi quyết định. Phân định giúp ta phân biệt tốt, xấu, phải, trái. Đam mê bằng con mắt và cậy dựa vào tiền bạc thuộc về ma quỷ, ma quỷ cám dỗ để con người chọn lựa sai lầm. Ba nhà đại tài về phân định trong Cựu Ước là Môsê, Samuen, Salomon đều có thất bại và thành công, thất bại là do hấp tấp làm theo ý riêng, thành công là do thận trọng trong cầu nguyện, quyết định gắn bó với ý Chúa”.

Trong cuộc đời, người trẻ chắc chắn là lớp tuổi năng động, nhiều đam mê, nhiều hoài bão, dễ đón nhận điều mới lạ, không ngại dấn thân…, nhưng cùng lúc cũng gặp không ít quyến rũ của thế giới ảo, cuộc sống hưởng thụ, danh vọng, địa vị, tiền tài… Để phân định và chọn lựa hành động trong từng hoàn cảnh, từng sự việc, các bạn trẻ Kitô hữu được mời gọi đặt tất cả trong cái nhìn đức tin, ý thức ơn gọi của mình đến từ Thiên Chúa, cầu nguyện để Thánh Thần Chúa soi sáng, tin tưởng thực hiện dựa trên nền tảng Tin Mừng yêu thương, phục vụ, dù có phải trải qua hy sinh, thử thách, chông gai…

HOÀNG ANH

(Nguồn: cgvdt.vn)