Phép lành Tòa Thánh và Ơn Toàn Xá

15/04/2017
1930
Thưa Quý Cha,
Xin Cha giải thích rõ ràng về sự khác biệt giữa phép lành tòa thánh và ơn toàn xá.
Một nhóm chúng con trong lúc thảo luận về việc mừng kính 200 năm Đức Mẹ Hiển Linh tại Lavang đã thắc mắc về vấn đề này. Xin Cha phân tích rõ những vấn đề sau:

1. Sự khác biệt giữa phép lành tòa thánh và ơn toàn xá (định nghĩa).
2. Những ơn ích thiêng liêng đi kèm với phép lành tòa thánh cũng như ơn toàn xá.
3. Năm nay là năm mừng kính 200 năm Mẹ hiện ra tại Lavang.Giáo dân trong nước cũng như tại hải ngoại được hưởng ơn toàn xá với những điề kiện quy định. Hàng năm Cộng đoàn chúng con có kiệu Dức Mẹ và trong những dịp này Cha quản nhiệm có xin phép lành tòa thánh.Vậy năm nay cộng đoàn nên xin phép lành tòa thánh hay ơn toàn xá ?
Lẽ dĩ nhiên là để được hưởng ơn toàn xá của dịp 200 năm Mẹ Lavang thì việc tổ chức rước kiệu phải có tính cách "bình dịên quốc gia" để đủ điều kiện hưởng ơn toàn xá.

Xin chân thành cám ơn Cha. Kính chúc Cha một ngày vui trong bàn tay quan phòng của Chúa và Mẹ Maria.

THH, Houston, Texas, USA




Thưa ông THH,
Cám ơn ông đã gởi lời cầu chúc tốt đẹp sau khi trình bày thắc mắc về sự khác biệt giữa phép lành tòa thánh và ơn toàn xá nhờ việc kính mừng 200 năm Đức Mẹ hiện ra tại Lavang.

- Ơn toàn xá là sự tháo giải toàn phần trước mặt Chúa các hình phạt thế tạm vì các tội lỗi đã được xóa bỏ nhờ bí tích thống hối.Người tín hữu dọn mình xứng đáng và thi hành ít nhiều điều kiện đã chỉ định thì được hưởng ơn tha thứ ấy nhờ sự trung gian của Giáo Hội.

Với tư cách thừa tác viên ơn cứu chuộc,Giáo Hội dùng quyền phân phát và áp dụng kho tàng đền tạ của Chúa Kitô và các Thánh.Mọi tín hữu đều có thể hưởng ơn toàn xá hoặc cho chính mình hoặc để chuyển cầu cho những người đã qua đời.

Ngoại trừ thẩm quyền tối cao của Giáo Hội,chỉ những ai được giáo luật nhìn nhận hay được Đức Giáo Hoàng cấp quyền riêng mới có thể ban ơn toàn xa. Không quyền bính nào dưới Đức Giáo Hoàng có thể cấp cho người khác quyền ban ơn toàn xá,nếu không được Tòa Thánh minh thị dành cho một đặc quyền ấy.

Để có năng cách hưởng ơn toàn xá,cần phải là người đã rửa tội,không bị vạ tuyệt thông,sống trong tình trạng ơn sủng ít là vào lúc kết thúc công tác phải làm. Tuy nhiên,để đương sự có năng cách được thực thụ hưởng ơn toàn xá,cần phải có ý định muốn thủ đắc ơn toàn xá và thi hành những công tác vào thời gian và theo cách thức mà giáo quyền đã định. Ngoài ra,để ban ơn toàn xá và hưởng dùng ơn toàn xá,còn phải tuân giữ những quy định khác trong luật riêng của Giáo Hội (GL.$992 - 997).

- Phép Lành Tòa Thánh được giáo luật và giáo lý xác định là một trong số các á bí tích, là dấu chỉ thánh, phỏng theo phần nào các bí tích,nhờ đó nhiều hiệu quả, nhất là hiệu quả thiêng liêng, được biểu thị và được thông ban do lời cầu khẩn của Giáo Hội.

Phép Lành Toà Thánh luôn bao gồm ơn toàn xá và được ban phát bởi chính Đức Giáo Hoàng hoặc những người có chức Giám Mục và các Linh Mục được luật pháp hay một sự ủy nhượng hợp lệ cho phép, (chẳng hạn như vị tân linh mục ban phép lành toà thánh kèm theo ơn toàn xá khi cử hành thánh lễ đầu tiên), (GL.$1166 - 1170).

Vậy,tuy có sự khác biệt về ý nghĩa và ơn ích thiêng liêng giữa ơn toàn xá và phép lành toà thánh, mỗi khi lãnh nhận phép lành toà thánh,ta cũng được ban phát ơn toàn xá khi chu toàn các điều kiện quy định.

Trong thời gian mừng kính 200 năm Đức Mẹ hiện ra tại Lavang ,đã chính thức khai mạc ngày 1 tháng 1 năm 1998, sẽ long trọng tôn vinh trong ba ngày từ 13-15 tháng 8 năm 1998 tại Lavang và sẽ bế mạc vào ngày 15 tháng 8 năm 1999, xin cầu chúc ông và cộng đoàn lãnh nhận nhiều phép lành tòa thánh và các ơn toàn xá cho chính mình và cho các thân bằng quyến thuộc đã qua đời.

Hy vọng đã giải thích được phần nào thắc mắc của ông.


Linh Mục Jos. Bùi Trang Nghiêm

(Trích VietCatholic online)