Chủng viện Thanh Hóa: Bế giảng năm học 2017-2018

02/06/2018
2184
Cánh phượng hồng đã nở, những tiếng ve đã bắt đầu ngân nga trên những vòm lá báo hiệu một mùa hè nữa đã về. Đó là thời khắc báo hiệu một năm học cũng đang dần khép lại, hòa cùng dòng chảy đó, sáng thứ Tư ngày 30/05/2018 chủng viện Lê Bảo Tịnh Thanh Hóa đã tổ chứ bế giảng năm học 2017-2018. 

Hiện diện trong buổi bế giảng có Đức Tổng Giuse Nguyễn Chí Linh – Giám Quản giáo phận Thanh Hóa - Giám đốc Chủng viện, cha Giuse Nguyễn Đức Thanh - Bề trên Chủng viện, quý cha, quý sơ, quý thầy cô trong ban giảng huấn, quý chủng sinh và ứng sinh của Chủng viện Lê Bảo Tịnh. 

Trước buổi lễ bế giảng, vào lúc 8g30’, Chủng viện đã có buổi toạ buổi tọa đàm tổng kết cuối năm cùng với Ban Giảng huấn. Nội dung buổi họp mặt là việc nhìn lại công tác giảng dạy và học tập trong 1 năm qua với những mặt mạnh - yếu, các phương thế để chỉnh đốn hầu đạt kết quả khả quan hơn. Đây cũng là dịp để Chủng viện cám ơn sự nhiệt tình của các cha, các thầy cô trong Ban Giảng huấn đã hăng hái đóng góp cho công việc đào tạo những linh mục tương lai. 

Bản hòa tấu “Canon In D” đã mở đầu cho chương trình bế giảng năm học 2017 – 2018. Tiếp sau đó, cha Giuse Nguyễn Đức Thanh đã báo cáo sơ lược về tình hình học tập về niên học vừa qua với những thành công cũng như những mặt hạn chế. Đồng thời cho biết kết quả học tập của các thầy các chú rất khả quan. Chủng viện Thanh Hóa năm học 2017-2018 có 5 lớp học với 117 ứng sinh và chủng sinh. Lớp Dự Bị I – 19 ứng sinh với 47,37% đạt loại khá, 56,63% đạt loại trung bình; lớp Dự Bị II – 22 ứng sinh với 15% đạt loại giỏi, 85% loại khá, lớp giúp xứ- 20 ứng sinh, lớp Tu Đức 19 chủng sinh 5,26% loại giỏi, 78,95% loại khá và 15,79% trung bình, lớp Triết 1- 33 chủng sinh 29,03% loại giỏi, 70,95% loại khá, và 4 chủng sinh chuẩn bị du học nước ngoài.

Sau những lời của cha Bề trên, cô Maria Nguyễn Thị Loan đã thay lời cho thầy cô trong ban giảng huấn, nói lên tâm tình thầy trò trong suốt một năm qua và cầu chúc cho tất cả các chủng sinh cũng như các ứng sinh luôn vững tin vào một tương lai tràn đầy hy vọng. 

Đức TGM Giuse trong cương vị Giám đốc Chủng viện đã tuyên bố bế giảng năm học trong sự vui mừng nhìn về tương lai.

Trong tâm tình buồn vui lẫn lộn trước giờ phút chia tay thầy Gioan Lê Trung Môn đã đại diện chủng sinh, ứng sinh nói lên lời cám ơn và tri ân Đức TGM Giuse, Ban Thường vụ cũng như Ban Giảng huấn. 

Thánh lễ tạ ơn bế mạc năm học được cử hành vào lúc 10h30 đã chính thức khép lại năm học 2017 – 2018 của chủng viện Lê Bảo Tịnh Thanh Hóa.




















BTT. CV. Lê Bảo Tịnh